Lại bị “cho ra rìa”, đã đến lúc để Công Phượng rời Sint-Truidense?

Tiểu Mã |

Thêm một lần nữa Công Phượng bị loại khỏi danh sách đăng ký của Sint-Truidense. Phải chăng, đã đến lúc để tiền đạo xứ Nghệ nghĩ tới chuyện ra đi?

CLB Sint-Truidense vừa công bố danh sách đăng ký cho trận đấu tiếp đón KV Oostende ở vòng 14 giải VĐQG Bỉ (rạng sáng 3/11 theo giờ Việt Nam). Danh sách này một lần nữa vắng bóng Công Phượng.

Lại bị “cho ra rìa”, đã đến lúc để Công Phượng rời Sint-Truidense? - Ảnh 1.

Công Phượng thêm một lần vắng bóng ở danh sách đăng ký của Sint-Truidense.

Như vậy, suốt khoảng gần ba tháng qua, Công Phượng liên tục bị gạt khỏi danh sách đăng ký của CLB Sint-Truidense. Đây thực sự là hồi chuông đáng báo động cho tiền đạo xứ Nghệ trên đất Bỉ.

Kể từ ngày đầu quân cho Sint-Truidense, Công Phượng mới thi đấu vẻn vẹn đúng 20 phút. Lần gần nhất CP15 được trao cơ hội thi đấu ở giải VĐQG cũng đã cách đây ngót 3 tháng (3/8). Kể từ đó tới nay, ngay tới việc được góp mặt ở đội hình dự bị thôi cũng đang trở nên rất xa vời với chân sút xứ Nghệ.

Vài ngày trước, Công Phượng cũng chỉ có thể góp mặt từ ghế dự bị ở trận đấu thuộc U21 Sint Truidense gặp U21 OH Leuven. Tuy nhiên, đây là đấu trường không mang nhiều ý nghĩa và bản thân Công Phượng cũng không thể để lại dấu ấn trong ngày mà đội nhà thua thảm tới 1-6. 

Có thể thấy, ở thời điểm này, phần đông CĐV Việt Nam đã quá quen với việc Công Phượng bị "cho ra rìa" ở giải VĐQG Bỉ. Có lẽ người hâm mộ không còn cảm thấy thất vọng khi chứng kiến Công Phượng vắng mặt ở đội hình đăng ký của Sint-Truidense bởi họ đã quá quen với điều đó. Song với chân sút 24 tuổi, việc không được trao cơ hội trong một thời gian dài sẽ khiến anh gặp thêm rất nhiều áp lực và nguy cơ bị thui chột tài năng là điều hiển nhiên.

Lại bị “cho ra rìa”, đã đến lúc để Công Phượng rời Sint-Truidense? - Ảnh 2.

Đã đến lúc để Công Phượng nghĩ tới một bến đỗ mới?

Mới đây, doanh nhân Nguyễn Hoài Nam, ông chủ của đội bóng FK Rajarevo (Bosnia&Herzegovina) cũng đưa ra thông tin về việc chiêu mộ Công Phượng: "Kỳ chuyển nhượng Đông ở châu Âu sẽ mở vào tháng 1 và chúng tôi còn phụ thuộc vào CLB Sint-Truidense và HAGL".

Ông Nam cũng khẳng định rằng ông đã liên hệ với lãnh đạo CLB HAGL, lãnh đạo CLB Sint Truiden lẫn CLB Sarajevo. Tuy nhiên, đây là vấn đề thuộc về chuyên môn và giám định của những người chức trách về chuyên môn. Bản thân ông Nam muốn mời Công Phượng về đầu quân Sarajevo nhưng điều này bắt buộc phải qua những quy trình trên chứ một mình ông Nam không thể giải quyết được.

Như vậy, tương lai của Công Phượng ở thời điểm hiện tại nhìn chung vẫn còn đang là khá mơ hồ. Song, đây có lẽ là thời điểm thích hợp để Phượng nghĩ tới một bến đỗ mới thay vì liên tục sắm vai "người thừa" ở Sint Truidense.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại