Xuất khẩu gạo vượt kỷ lục về giá và sản lượng

thuyhoa |

Ngày 4/11, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) tổ chức họp về tình hình xuất khẩu gạo.

Theo VFA, tính đến ngày 31/10, các doanh nghiệp xuất khẩu được hơn 6,319 triệu tấn gạo, đạt 3,058 tỷ USD (tăng 8,4% về số lượng và tăng 23,91% về trị giá so với cùng kỳ năm 2010).

Như vậy, 2 tháng còn lại cuối năm, doanh nghiệp phải xuất khẩu 700 ngàn tấn gạo (trong đó có 450 ngàn tấn đã ký trước đó và 250 tấn phải ký thêm) để đạt kế hoạch đề ra cho cả năm là 7 triệu tấn gạo các loại. Có thể thấy, đến thời điểm này, xuất khẩu gạo Việt Nam trong năm 2011 tiếp tục phá mức kỷ lục của năm trước cả về giá và sản lượng…

Tuy nhiên, theo VFA hiện nay đã có 138 doanh nghiệp được Bộ Công thương cấp phép xuất khẩu gạo theo quy định của Nghị định 109, trong đó có 4 doanh nghiệp nước ngoài. Trong số này có 36 doanh nghiệp chưa từng tham gia xuất khẩu gạo.

Thời gian tới, có thể con số doanh nghiệp được cấp phép sẽ còn tăng và điều đáng lo ngại quá đông doanh nghiệp tham gia xuất khẩu gạo sẽ ảnh hưởng không tốt cho kinh doanh xuất khẩu gạo và gây rối loạn thị trường vì sẽ xảy ra tình trạng tranh mua, tranh bán.

Theo Cand

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại