"G7 không là cái gì hết... Thiếu G7, Trung Nguyên chẳng mất gì"

Phương Nhi |

Có ý kiến cho rằng, cà phê Trung Nguyên của ông Đặng Lê Nguyên Vũ muốn khuấy đảo thị trường, việc ngừng bán G7 3in1 chỉ là chiêu trò PR nhằm lôi cuốn báo chí và dư luận.

>>> Ông Đặng Lê Nguyên Vũ "biến mất" thế nào sau tuyên bố chấn động?

>>> Giấc mơ "thống trị nội địa" của Trung Nguyên đang lụi tắt?

>>> Chuyện gì đang xảy ra ở cà phê Trung Nguyên?

>>> Vài lời khuyên cho Trung Nguyên khi bị "chậm chân"

>>> Ngừng bán G7 3in1, cà phê Trung Nguyên còn lại gì?

Tại sao ngừng G7 3in1 loại 100 gói mà không phải loại khác?

Thông tin Trung Nguyên tạm ngừng sản xuất cà phê G7 3in1 đang “nóng hổi” trên thị trường thời gian gần đây.

Trong khi Trung Nguyên tuyên bố nguyên nhân ngừng do bảo trì, bảo dưỡng máy móc thì một số ý kiến lại cho rằng: Có thể đây chỉ là chiêu trò PR mới của Trung Nguyên và Đặng Lê Nguyên Vũ nhằm gây sự chú ý của dư luận.

“Dưới góc nhìn của tôi, Trung Nguyên muốn khuấy đảo thị trường lên bằng chiêu trò marketing cho người tiêu dùng, các dự án, các shop bán hàng.

Trung Nguyên tạm gây ra hiện tượng “khan hàng” để người tiêu dùng và báo chí quan tâm nhiều” – ông Nguyễn Tuấn Anh, người sáng lập thư viện “Olala cà phê” tại 209 Thạch Bàn (Hà Nội) chia sẻ.


Thông báo ngừng cung cấp cà phê G7 3in1 – bịch 100 gói 16g của công ty Trung Nguyên.

Thông báo ngừng cung cấp cà phê G7 3in1 – bịch 100 gói 16g của công ty Trung Nguyên.

Theo ông Tuấn Anh, việc vắng bóng cà phê hòa tan G7 không ảnh hưởng nhiều tới thị trường bởi “không có G7 thì còn nhiều nhãn hàng khác. Không có cà phê hòa tan này thì có cà phê hòa tan khác. G7 không là cái gì hết!”.

Người am hiểu về cà phê này cho rằng: “Trung Nguyên thiếu G7, Trung Nguyên chẳng mất gì. Họ có những chiến lược của họ rồi. Đừng bao giờ nghĩ họ sẽ mất.

Báo chí càng chĩa mũi sào vào Trung Nguyên thì càng nâng sự thành công của họ lên”.

Khi thị trường càng cạnh tranh khốc liệt, người ta cố tìm ra nhiều chiêu trò hay các chiêu thức của marketing để lôi kéo sự quan tâm, chú ý của công chúng, người tiêu dùng và báo chí.

“Tôi nghĩ đây chỉ là chiêu trò để chuẩn bị trước Tết thôi! Một công ty, một thương hiệu lớn dừng 1 ngày, 1 tuần hay 1 tháng không ảnh hưởng gì.

Họ có những cách thức bán hàng khác, chiêu trò khác chuẩn bị tung ra trong dịp Tết này”– ông Tuấn Anh nói.

Sở dĩ coi đây là “chiêu trò”, ông Tuấn Anh giải thích: Bởi Trung Nguyên không tạm dừng sản xuất loại G7 size nhỏ (cỡ nhỏ) mà chỉ dừng loại G7 3in1 100 sticks 16gr.

Trong khi, các thùng cà phê loại nhỏ (vài chục gói) tiêu thụ nhiều thì vẫn sẵn hàng trên thị trường.

“Bây giờ, nếu tất cả các size đều khan hiếm thì lại là chuyện khác, chứ đây chỉ là một size mà lại là size to nhất thì có nghĩa lý gì?

Trung Nguyên có dừng 1 tuần hay 1 tháng cũng có chết ai đâu!” – ông Tuấn Anh bày tỏ.

G7 dừng vì “không nguyên chất”?

Trước đó, để đánh bóng thương hiệu cho mình, Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch Tập đoàn cà phê Trung Nguyên cũng từng có những phát ngôn “vĩ cuồng” gây chấn động dư luận suốt một thời gian dài.

Đơn cử như việc “tuyên chiến” với Starbucks khi “gã khổng lồ” này chuẩn bị bước chân vào Việt Nam: “Starbucks không bán cà phê, mà đang bán nước có mùi cà phê pha với đường".

Hay tuyến bố “tôi từng thắng đối thủ mạnh hơn Starbucks” hoặc mục tiêu đến năm 2022 sẽ trở thành nhà sản xuất cà phê... lớn nhất thế giới.

Suy nghĩ cho rằng: Việc tạm dừng sản xuất G7 chỉ là chiêu trò PR có lẽ cũng suy luận dựa trên những chiêu thức mà Đặng Lê Nguyên Vũ đã từng áp dụng cho Trung Nguyên.

(Ảnh: Mạnh Quân)
(Ảnh: Mạnh Quân)

Trong khi đó, có người lại đồn đoán rằng: Trung Nguyên ngừng G7 3in1 có thể do “sự cố kỹ thuật”, sản phẩm cà phê hòa tan này không đạt chỉ tiêu chất lượng nên bị tạm dừng sản xuất.

Bà H' Wơt Ê Nuôl, người đại diện của Liên Minh cà phê Cư Bur, thành viên Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột cho biết:

Vừa rồi, có tin buồn là Trung Nguyên pha chế nhiều loại cà phê “không nguyên chất”, không giống như sản phẩm của Liên minh cà phê sản xuất, tức pha trộn không đúng tiêu chuẩn “nguyên chất” của cà phê”.

“Trung Nguyên quảng cáo là “cà phê thứ thiệt” nhưng theo như tôi hiểu thì cà phê Trung Nguyên không bao giờ nguyên chất đâu vì Trung Nguyên pha trộn nhiều tạp chất trong đó” - bà H' Wơt Ê Nuôl nói.

Bà khuyên: Trung Nguyên khi tạm dừng cung cấp G7 nên thay đổi lại kiểu sản xuất, hạn chế sử dụng các loại tạp chất. Bởi “nếu cứ kéo dài như vậy, Trung Nguyên sẽ mất khách hàng”.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, bỏ ngoài tai những lời đồn đoán, Trung Nguyên vẫn giữ thế im lặng, không giải thích thêm về việc dừng cung cấp loại G7 3in1 100 gói 16gr.

PHÓ TỔNG THƯ KÝ HỘI TC&BV NTD VIỆT NAM
VƯƠNG NGỌC TUẤN
Đây là bài toán kinh tế của Trung Nguyên. Có thể không đạt doanh số hoặc có lý do gì đó mà mình chưa rõ nên ngừng cung cấp, đó là chuyện của công ty họ. Còn người tiêu dùng có nhiều lựa chọn. Không dùng của Trung Nguyên, người dùng có thể sử dụng loại khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại