Đại gia Trần Đình Long “nhanh tay” chi 270 tỷ đồng

Pha Lê |

Ông Trần Đình Long vừa đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu HPG. Để thực hiện giao dịch này, dự kiến ông Long sẽ phải chi ra khoảng 270 tỷ đồng.

Ông Trần Đình Long là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG), một trong những tập đoàn thép lớn nhất Việt Nam.

Trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt 2014, ông Long đứng ở vị trí thứ 3 (sau ông Phạm Nhật Vượng và ông Đoàn Nguyên Đức) với khối tài sản lên đến gần 4.000 tỷ đồng.

Đại gia này vừa đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu HPG nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu của ông tại Hòa Phát.

Nếu mua thành công, ông Long sẽ nâng số lượng cổ phiếu HPG nắm giữ từ hơn 174,3 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 23,78% lên hơn 184,3 triệu cổ phiếu, tương đương với 25,15 % tổng số cổ phiếu HPG đang lưu hành.

Giao dịch dự kiến sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 15/6 đến 14/7.

Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Hòa Phát đã mất gần 30% giá trị, từ hơn 36.000 đồng/cổ phiếu đã giảm xuống còn 27.000 đồng/cổ phiếu.

Ở mức giá này, để mua thành công 10 triệu cổ phiếu, ông Long sẽ phải chi ra khoảng 270 tỷ đồng.

Với khối tài sản “khổng lồ” mà ông Long đang sở hữu thì việc chi ra hơn 270 tỷ để mua triệu cổ phiếu cũng không phải là khoản tiền quá lớn.

Ông Trần Đình Long

Tại ĐHCĐ thường niên vừa qua, Hòa Phát đặt kế hoạch trong năm 2015 sẽ đạt doanh thu 22.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.300 tỷ đồng, lần lượt giảm 13% và 29% so với năm 2014.

Được biết, quý 1 năm nay, doanh thu của Hòa Phát đạt 5,9 nghìn tỷ, giảm 10% so với cùng kỳ. Lãi ròng của công ty đạt 650 tỷ đồng, giảm 13%.

Báo cáo trước đại hội cổ đông, Chủ tịch Hòa Phát cho biết, năm 2015 Hòa Phát có kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp bên cạnh việc mở rộng đầu tư vào lĩnh vực thép, ngành chủ lực của tập đoàn.

Trước một số ý kiến cho rằng việc Hòa Phát tham gia vào lĩnh vực này là "chạy theo mốt", ông Long khẳng định trường hợp của Hòa Phát không phải như vậy.

"Việc người khác làm tôi không quan tâm, Hòa Pháp đi đúng yêu cầu và đúng truyền thống của Hòa Phát đó là tổ chức sản xuất và phân phối những sản phẩm thô, cho số lượng nhiều…

Chúng ta không mù quáng, lao đầu làm mà làm sao vừa tồn tại phát triển, vừa không ảnh hưởng đến các ngành hàng truyền thống hiện tại của Hòa Phát", ông Long khẳng định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại