Bòng ‘khủng’ 1 triệu đồng hút hàng hơn bưởi Tết

Kiều Dinh |

Từ 23 tháng Chạp, các cửa hàng bán hoa quả ở đường Bưởi (Ba Đình) bắt đầu bày bán bòng Kỳ Đà khổng lồ, mỗi quả nặng 4-5 kg, đang hút khách mua về chưng dịp Tết.

Bên cạnh trào lưu săn đồ độc, lạ thờ Tết như dưa hấu hình khỉ, bí hình thỏi vàng,... thì đồ thờ truyền thống như bòng vàng và nải chuối xanh vẫn được người dân lựa chọn để thờ cúng ngày Tết.

Quả bòng vàng thể hiện phúc lộc viên mãn, được bọc bởi nải chuối tượng trưng cho bàn tay ngửa bao bọc, đem lại bình an thịnh vượng cho gia chủ.

Vì thế, khi quả Kỳ Đà vừa xuất hiện tại các cửa hàng, đã có nhiều người hỏi mua

Bòng được bày bán trên phố Hoàng Hoa Thám
Bòng được bày bán trên phố Hoàng Hoa Thám

Ông Hoàng Hải, một khách mua bòng, chia sẻ: “Tôi đi qua thấy quả Kỳ Đà vừa đẹp vừa to nên vào mua, quả nào cũng vàng bóng bẩy, lá xanh lộc non.

Quả này gốc từ Tuyên Quang, các cụ xưa đặt tên theo tiếng Nho, có nghĩa đây là loại quả lớn mang lại nhiều thịnh vượng, lộc lá cho con cháu.

Quả này cứ phải 2 nải chuối thật to mới vừa. Tôi mua 2 quả trước mang về thờ ở nhà và nhà thờ họ, mai ra mua tiếp để đi biếu sếp, bố mẹ vợ, bạn đồng hao”.

Chủ cửa hàng chia sẻ, Kỳ Đà được nhập chủ yếu ở 2 tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang. “Quả này bán rất đắt khách, trung bình mỗi ngày tôi bán được 50 quả, gần Tết chắc còn nhộn nhịp hơn”.

Hiện giá bán mỗi quả bòng là 1,5 triệu đồng loại to đẹp, cuống có lá lộc, còn khách mua nhiều còn 1 triệu đồng một quả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại