Kim Tử Long chê Ngọc Huyền "có đẹp đâu" nhưng lại ca ngợi hết lời nhan sắc nữ nghệ sĩ này!

Tùy Phong |

Mỹ nhân được Kim Tử Long hết lời ca ngợi về nhan sắc từng có đám cưới "thế kỷ" với một đại gia.

Thi đỗ vào Nhà hát Trần Hữu Trang với tỉ lệ chọn 40/5000 học viên

Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, "cây đại thụ" làng cải lương Việt - Kim Tử Long khá thoải mái khi nhận xét về thanh sắc của các bạn diễn nổi tiếng.

Cụ thể, khi nhắc tới "người tình sân khấu" Ngọc Huyền, Kim Tử Long thẳng thắn chia sẻ: "Tôi nói chứ Ngọc Huyền có đẹp đâu. Nếu mà bôi hết son phấn Ngọc Huyền chỉ là một cô gái bình thường thôi, tôi khẳng định điều đó. Nhưng mà khi Ngọc Huyền hóa trang và bước lên sân khấu, dưới ánh đèn sân khấu Ngọc Huyền khác một trời một vực ngoài đời".

Chê nhan sắc của Ngọc Huyền, song Kim Tử Long lại hết lời khen ngợi dung mạo của nữ nghệ sĩ Thoại Mỹ: "Đối với tôi, Thoại Mỹ đẹp nhất nhưng để nói về duyên dáng khi bước lên sân khấu, Ngọc Huyền vẫn chiếm ưu thế hơn.

Kim Tử Long chê Ngọc Huyền có đẹp đâu nhưng lại ca ngợi hết lời nhan sắc nữ nghệ sĩ này!  - Ảnh 1.

Kim Tử Long khẳng định "Đối với tôi, Thoại Mỹ đẹp nhất!"

Thoại Mỹ bước lên sân khấu là cô đào đẹp nhưng để đứng chính trong một vai vẫn có điều gì đó thiếu thiếu. Có thể giao tất cả các vai, Ngọc Huyền đảm nhận được hết nhưng với Thoại Mỹ vẫn còn hạn chế mặc dù cô ấy rất đẹp".

Những lời chia sẻ của Kim Tử Long khiến nhiều người nhớ tới mối tình khá nổi tiếng giữa anh và Thoại Mỹ. Sinh năm 1969 tại Sài Gòn, Thoại Mỹ đến với nghề cải lương một cách rất tình cờ.

Thoại Mỹ sinh ra trong gia đình có 12 anh chị em nên từ nhỏ cô đã làm đủ mọi việc để giúp đỡ cha mẹ. Niềm vui duy nhất của cô là những buổi được theo chị Thoại Miêu đến rạp cải lương.

Một hôm, cô bé biểu diễn trong vở cải lương bỗng dưng vắng mặt, đoàn cải lương cho rằng, Thoại Mỹ là em Thoại Miêu nên cũng có thể hát cải lương và yêu cầu cô hát thử. Giọng hát trong trẻo của Thoại Mỹ đã khiến cô trở thành diễn viên nhí của đoàn khi mới 11 tuổi.

Kim Tử Long chê Ngọc Huyền có đẹp đâu nhưng lại ca ngợi hết lời nhan sắc nữ nghệ sĩ này!  - Ảnh 2.

Thoại Mỹ là 1 trong số những nghệ sĩ cải lương nổi tiếng nhất nhì Việt Nam.

Sau đó, Thoại Mỹ theo học thầy Út Trong khoảng 2 năm và thi đỗ vào khoa đào tạo diễn viên của nhà hát Trần Hữu Trang với tỉ lệ chọn 40/5000 học viên chính thức. Cùng khóa với các nghệ sĩ nổi tiếng như: Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Tô Châu, Thùy Trang,...

Vì trường cách nhà mấy cây số nên Thoại Mỹ ngày ngày phải cuốc bộ tới trường, bất chấp thời tiết nắng đổ lửa hay mưa dầm thấm đất. Thoại Mỹ học ở trường Trần Hữu Trang được 1 năm thì mẹ mất, cuộc sống càng khó khăn hơn khiến cô phải nhận thêm việc làm bảo mẫu để có tiền trang trải.

Bản thân Thoại Mỹ xem sân khấu cải lương như hơi thở, xem tình thương của khán giả như gia đình. Chính vì vậy, cô dốc sức biểu diễn, thậm chí có lúc vì tập vở quá hăng say, Thoại Mỹ bị ngã gãy chân mà không hề hay biết.

Nhắc tới Thoại Mỹ, khán giả yêu cải lương sẽ không thể quên một cô đào cực kỳ lanh lợi, linh hoạt. Thoại Mỹ có thể hóa thân thành nhiều nhân vật và khiến khán giả phải yêu mến hoặc căm ghét mình đến tột độ tùy theo sắc thái của mỗi nhân vật.

Kim Tử Long chê Ngọc Huyền có đẹp đâu nhưng lại ca ngợi hết lời nhan sắc nữ nghệ sĩ này!  - Ảnh 3.

Huy hoàng trong sự nghiệp là vậy song Thoại Mỹ lại có đường tình duyên khá lận đận.

Cuộc đời đẫm nước mắt của mỹ nhân nổi tiếng nhất nhì làng cải lương

Cái tên của Thoại Mỹ gắn liền với hàng loạt giải thưởng danh giá: 6 lần giành giải Mai Vàng, Huy chương Bạc tại Liên hoan sân khấu toàn quốc 1990, huy chương Vàng Giải Trần Hữu Trang 1992, huy chương Vàng Diễn viên tài sắc 2004...

Huy hoàng trong sự nghiệp là vậy song Thoại Mỹ lại có đường tình duyên khá lận đận.

Thời trẻ, Thoại Mỹ có mối tình đầu khá nên thơ với người bạn học chung trường - nghệ sĩ Kim Tử Long. Nhưng rồi mối tình đầu không đi tới đâu, Kim Tử Long và Thoại Mỹ chia tay trong êm đẹp. Tới thời điểm hiện tại, họ vẫn là những người bạn tốt của nhau.

Thoại Mỹ từng có một đám cưới linh đình bậc nhất tại Sài Gòn với hàng ngàn khách mời. Thế nhưng cuộc hôn nhân ấy đi vào ngõ cụt khi người chồng đại gia thất bại trong công việc và lao vào ăn chơi giải sầu.

Sau nhiều lần cãi vã, Thoại Mỹ quyết định ly hôn và ra đi với 2 bàn tay trắng. Cuộc hôn nhân đổ vỡ từng khiến cô đau đớn, suy sụp tới mức muốn tự tử.

Kim Tử Long chê Ngọc Huyền có đẹp đâu nhưng lại ca ngợi hết lời nhan sắc nữ nghệ sĩ này!  - Ảnh 5.

Cuộc hôn nhân đổ vỡ từng khiến Thoại Mỹ đau đớn, suy sụp tới mức muốn tự tử.

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, Thoại Mỹ có tới 2 lần làm đám hỏi nhưng rồi lại hủy hôn. Sau mỗi lần chia tay 1 mối tình, nữ nghệ sĩ phải mất rất nhiều thời gian để bình tâm và vực dậy chính mình.

Ở độ tuổi 50, xét về sự nghiệp, không nhiều nghệ sĩ cải lương có được hào quang huy hoàng như Thoại Mỹ. Thế nhưng về đời tư, có lẽ Thoại Mỹ cũng là 1 trong số những nghệ sĩ lận đận nhất nhì showbiz Việt.

Đẹp, tài năng, nổi tiếng nhưng ở tuổi xế chiều, Thoại Mỹ vẫn lẻ bóng đi về. Cô đã không còn niềm tin vào hôn nhân, cũng không tiếc nuối nhiều về những mối tình đã đổ vỡ. Song, điều khiến cô day dứt nhất vẫn là việc đã để lỡ thời điểm sinh con.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại