"Đưa BG Pathum United vô địch Thai League, Dusit sẽ có cơ hội thể hiện mình tại đấu trường AFC Champions League. Còn lúc này, HAGL chỉ mới khởi đầu mùa giải V-League 2021. Như tôi từng nói với các bạn, mục tiêu của tôi khi trở lại là giúp HAGL vô địch vì danh hiệu gần nhất đã 17 năm rồi. Tôi muốn sẽ cùng HAGL thi đấu tốt tại AFC Champions League.
Ai mà biết được, một ngày nào đó tôi sẽ cùng HAGL đối đầu với Dusit tại AFC Champions League. Tất nhiên, trước tiên chúng tôi phải vô địch V-League đã. Nhưng nếu ngày nào đó gặp Dusit tại AFC Champions League, HAGL và tôi sẽ chiến đấu chống lại anh ấy. Chúng tôi sẽ dùng hết sức khả năng để giành chiến thắng vì nghề nghiệp của mình. Nhưng khi kết thúc trận đấu, ra ngoài sân bóng chúng tôi sẽ vẫn là bạn bè. Không vấn đề gì cả", HLV Kiatisuk giãi bày với Thanh Niên.
Từng là ngôi sao đoạt chức vô địch V.League trong màu áo HAGL cùng Kiatisuk, Dusit cũng từng giống "Zico Thái" - thất bại trong sự nghiệp cầm quân ở đội bóng phố Núi, song hiện tại, anh đang là nhà cầm quân hàng đầu Thái Lan khi đưa đội bóng BG Pathum United vô địch Thai League sớm 6 vòng, lập nên hàng loạt kỷ lục mới.
Đáng nói, đội bóng mà Dusit dẫn dắt chỉ vừa mới lên hạng ở mùa giải trước. Nhìn nhận về thành tích đáng tự hào của người đồng nghiệp - bạn thân của mình, Kiatisuk nhận định rằng Dusit thành công là dựa vào kinh nghiệm quý giá của mình khi từng là một trong những hậu vệ hàng đầu Đông Nam Á, rất chú trọng vào kỹ thuật và tạo được một hàng thủ cực kỳ kiên cố trong triết lý bóng đá tấn công của mình.
"Có thể nhận thấy rằng triết lý bóng đá của HLV Dusit rất sắc bén, rõ nét và ấn tượng", Kiatisuk nhận xét.
Theo lời nhận xét của "Zico Thái", điểm mạnh của Dusit chính là điểm yếu cốt tử của HAGL suốt những mùa giải qua. Hàng thủ luôn là "dấu lặng buồn" của đội bóng phố Núi. Mùa giải năm ngoái, họ đến thủng đến đến 36 lần, chỉ ít hơn duy nhất đội bóng phải rớt hạng - Quảng Nam. Nếu không thể khắc phục được điều này, mục tiêu đưa HAGL "bay cao" của Kiatisuk sẽ rất khó lòng trở thành hiện thực.