Theo tờ Military Watch, mặc dù có ngân sách quốc phòng hàng năm thuộc hàng top trong khu vực thế nhưng Iraq lại sở hữu lực lượng chiến đấu cơ yếu kém nhất ở Trung Đông.
Nhận định trên được Military Watch đưa ra dựa trên báo cáo đánh giá khả năng chiến đấu của Không quân Iraq hiện tại trong bối cảnh số tiêm kích mà nước này mua từ Mỹ đều trong tình trạng hoạt động cầm chừng.
Hiện tại, Không quân Iraq được trang bị 34 chiếc tiêm kích F-16IQ (Mỹ) và khoảng 24 chiếc tiêm kích hạng nhẹ T-50 (Hàn Quốc). Những chiếc F-16IQ được Iraq mua trong giai đoạn từ năm 2014-2017, T-50 cũng trong khoảng thời gian tương tự.
Tiêm kích F-16IQ của Không quân Iraq. Ảnh: Sputnik.
Tuy nhiên, trong các biến thể F-16 được Mỹ xuất khẩu gần đây thì F-16IQ của Iraq bị đánh giá là kém hiệu quả nhất. Dù vậy, Iraq vẫn phải cắn răng mua số máy bay trên từ Mỹ với mức giá không tưởng hơn 4 tỷ USD cho toàn bộ hợp đồng. Rõ ràng, Baghdad đã bị Washington ép mua F-16IQ cho dù họ không muốn chúng.
Về khả năng không chiến, F-16IQ chỉ có thể mang theo một số mẫu tên lửa không đối không lỗi thời như AIM-7 Sparrow và AIM-9L/M không thể tạo ra lợi thế cho chúng khi phải đối mặt với các chiến đấu cơ hiện đại của Israel hay Saudi Arabia.
Ngoài ra, biến thể F-16IQ cũng có tỷ lệ tai nạn cao hơn các phiên bản khác, nguyên nhân chính của điều này đến từ việc bảo trì kém trong khi máy bay phải hoạt động trong môi trường tương đối khắc nghiệt, thiếu phụ tùng thay thế cũng là vấn đề lớn.
Tất cả những lý do trên dẫn đến việc một số F-16IQ của Iraq bị loại khỏi nhiệm vụ chiến đấu cho dù chúng chỉ mới hoạt động 5 năm.
Trong khi đó, chiến đấu cơ khác mua từ Nga (Su-25) và Hàn Quốc (T-50) đều trong tình trạng hoạt động khá tốt, các chỉ số về hiệu quả chiến đấu cũng tốt hơn nhiều so với máy bay Mỹ.
Còn theo chuyên trang hàng không Avia.Pro, chính quyền Iraq đang suy nghĩ rất nghiêm túc về đề xuất bán toàn bộ phi đội 34 chiếc F-16IQ để đổi lấy khoảng 20 chiếc MiG-29 của Nga. Thậm chí có thông tin cho thấy Baghdad còn quan tâm đến cả tiêm kích tàng hình Sukhoi Su-57.
Quá thất vọng trước máy bay Mỹ, Iraq hoàn toàn có thể nhờ đến Nga và Trung Quốc để nâng cấp lực lượng không quân. Ảnh: Military Watch.
Tuy nhiên, hầu hết giới chuyên gia đều cho rằng khả năng Iraq mua Su-57 là bằng không, trong khi đó Baghdad sẽ quan tâm tới việc mua các máy bay MiG-29 đã qua nâng cấp từ Moscow.
Về cơ bản, việc trang bị thêm những chiếc MiG-29 sẽ giúp Không quân Iraq nâng cao đáng kể khả năng phòng thủ trên không, chiến đấu cơ của Nga cũng tỏ ra vượt trội và đáng tin cậy hơn F-16IQ của Mỹ trong không chiến.
Baghdad duyệt binh kỷ niệm 100 năm thành lập Quân đội Iraq.