Khẩu súng của Anh hùng Hoàng Thọ Mạc

Đoàn Văn Nam |

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, mọi ngả đường từ phía Bắc vào trung tâm Sài Gòn đều phải đi qua cầu Vĩnh Bình.

Lúc này, trong mũi tiến công của Trung đoàn 48 (trước thuộc Sư đoàn 320B, nay thuộc Sư đoàn 390, Quân đoàn 1), có lực lượng của Đại đội 3, Tiểu đoàn 66, Lữ đoàn Xe tăng 202, do Đại đội trưởng Hoàng Thọ Mạc chỉ huy.

Quân ta tiến đánh địch đến cầu Vĩnh Bình thì gặp tình huống bất ngờ.

Cách cầu gần 2km, địch bố trí khoảng 30 xe tăng, thiết giáp cùng nhiều lô cốt, hầm hào bê tông cốt thép nhằm chặn mũi tiến công của quân ta.

Đồng chí Hoàng Thọ Mạc đã chỉ huy tổ công tác dùng súng tiểu liên AK chia thành hai mũi luồn sâu, tấn công các cứ điểm, lô cốt đầu cầu, cùng các chiến sĩ xe tăng và bộ binh đập tan tuyến phòng thủ của địch trên cầu Vĩnh Bình, mở đường tiến đánh Sài Gòn, góp phần quan trọng giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong trận chiến đấu đó, đồng chí Hoàng Thọ Mạc đã anh dũng hy sinh và được truy tặng Huân chương Quân công giải phóng hạng Ba. Với thành tích đặc biệt xuất sắc trong tham gia chiến đấu, ngày 23-9-1975, liệt sĩ Hoàng Thọ Mạc được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Hiện khẩu súng tiểu liên AK do đồng chí Hoàng Thọ Mạc sử dụng trong quá trình chiến đấu được Bảo tàng Quân đoàn 1 trưng bày ở vị trí trang trọng, để tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị, nhân dân địa phương về tinh thần sẵn sàng vượt mọi khó khăn, đoàn kết chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại