Italy mở lại biên giới cho khách du lịch EU vào đầu tháng 6

Mỹ Linh |

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cho biết nước này sẽ thực hiện “từng bước đi thận trọng” trong việc nới lỏng các hạn chế xã hội do Covid-19.

Ngày 16/5, Chính phủ Italy cho biết sẽ mở cửa biên giới trở lại đối với khách du lịch châu Âu, bắt đầu từ đầu tháng 6 tới, đồng thời hủy bỏ quy định bắt buộc cách ly trong vòng 14 ngày đối với khách du lịch.

Theo tuyên bố của Thủ tướng Italy Giuseppe Conte, nước này sẽ thực hiện “từng bước đi thận trọng” trong việc nới lỏng các hạn chế xã hội, tránh nguy cơ làm đường cong dịch bệnh biến động trở lại.

Ngoài ra, ông Conte cho biết nhiều khả năng các phòng tập thể dục và rạp chiếu phim sẽ được phép mở cửa trở lại trong 1 đến 2 tuần tới. Các nhà hàng, quán bar và tiệm làm tóc cũng được phép mở cửa trở lại vào thứ Hai tới (18/5), sớm hơn hai tuần so với dự kiến ban đầu.

Trước đó vào ngày 15/5, Chính phủ Italy cho biết đang xem xét dự thảo nghị định cho phép các hoạt động di chuyển nội địa hoạt động trở lại bình thường từ ngày mai (18/5), trong khi lệnh cấm du lịch liên khu vực sẽ được dỡ bỏ từ ngày 3/6.

Hiện quốc gia châu Âu này đã ghi nhận tổng cộng gần 225.000 ca mắc Covid-19 với gần 32.000 người tử vong./.

Italy mở lại biên giới cho khách du lịch EU vào đầu tháng 6 - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại