Iran sẵn sàng điều tới Syria hệ thống tên lửa mới để đáp trả "mối đe dọa khu vực"

Trung Phạm - Hà Linh |

Iran có thể sẽ triển khai hệ thống tên lửa mới tới các vùng chiến sự ở Trung Đông, chẳng hạn như Syria để chống trả " những mối đe dọa trong khu vực".

Một trong những hình ảnh thu hút sự chú ý của đông đảo người xem trong buổi lễ diễu binh được Iran tổ chức ngày 18/4 tại Tehran là sự xuất hiện của hệ thống phòng không mới có tên gọi "Kamin-2".

Đây là hệ thống phòng không tầm ngắn được thiết kế để tấn công các phương tiện bay không người lái (UAV), máy bay có người lái cũng như trực thăng hoạt động ở trần bay thấp. Kamin-2 là phiên bản nâng cấp của tổ hợp tên lửa Mersad do Iran tự phát triển nội địa.

Theo Army Recognition, Iran có thể sẽ triển khai các hệ thống tên lửa này tới những vùng chiến sự ở Trung Đông như Syria để chống trả "những mối đe dọa trong khu vực" - theo cách gọi của các quan chức Iran.

Chỉ huy Lực lượng Không quân Lục quân Iran, tướng Yousef Qorbani từng tuyên bố:

"Tầm hoạt động của tên lửa đã gia tăng, bay xa hơn phiên bản cũ từ 8 - 12 km.

Xét tới những mối đe dọa mà chúng ta đang phải đối diện trong khu vực, các tên lửa có thể phát huy hiệu quả cao ở những vùng tác chiến tầm ngắn".

Quân đội Iran trình diễn các hệ thống phòng không mới

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại