Iran áp đặt lệnh giới nghiêm tại 330 thành phố

Phương Hồ |

Ngày 26/12, giới chức Iran đã quyết định áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm tại 330 thành phố được đánh giá là ít có nguy cơ lây lan dịch COVID-9. Đây được coi là nỗ lực của chính phủ nhằm hạn chế số ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi đi trên đường phố ở Mashhad, Iran, ngày 7/11/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi đi trên đường phố ở Mashhad, Iran, ngày 7/11/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, ông Alireza Raisi, người phát ngôn của cơ quan quốc gia phòng chống COVID-19, cho biết lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ 21h hôm trước đến 4h sáng hôm sau hiện đã được áp dụng tại 108 thành phố thuộc diện màu cam - tức là nguy cơ lây lan dịch bệnh ở mức vừa phải. Lệnh này sẽ mở rộng ra với các thành phố màu vàng - có nguy cơ thấp hơn.

Lệnh giới nghiêm, trong đó có lệnh cấm sử dụng ô tô riêng, là nhằm giảm mức độ tiếp xúc giữa mọi người. Trong tuần qua, cảnh sát đã ghi gần 100.000 phiếu phạt/đêm đối với các trường hợp vi phạm.

Bộ Y tế Iran cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 134 người tử vong vì COVID-19 - là mức thấp nhất kể từ ngày 13/9. Hiện Iran có 54.574 bệnh nhân COVID-19 đã qua đời và là nước bị ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề nhất tại Trung Đông với tổng số bệnh nhân là 1.194.964 người.

Ngày 24/12, Iran đã được Mỹ cấp phép mua vaccine ngừa COVID-19 trong khuôn khổ liên minh COVAX do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lãnh đạo.

Tổng thống Hassan Rouhani nhắc lại khiếu nại của Iran rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ đã khiến việc thanh toán tiền mua vaccine trở nên khó thực hiện. Thực phẩm và thuốc men được miễn trừ trong các lệnh trừng phạt mà Washington đang tái áp đặt với Tehran, nhưng các biện pháp của Mỹ đã ngăn cản một số các ngân hàng nước ngoài xử lý các giao dịch tài chính cho Iran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại