iOS và Android: Ai là ông vua hệ điều hành?

Tường Vy |

Cuộc chiến giữa iOS và Android chưa bao giờ có hồi kết, nhưng chí ít người ta cũng có thể nhận ra những điểm khác biệt giữa 2 dòng sản phẩm điện thoại, máy tính bảng đến từ các hãng sản xuất hàng đầu thế giới.

Cuộc chiến giữa iOS và Android chưa bao giờ có hồi kết, nhưng chí ít người ta cũng có thể nhận ra những điểm khác biệt giữa 2 dòng sản phẩm điện thoại, máy tính bảng đến từ các hãng sản xuất hàng đầu thế giới.

1. Giao diện iPhone được đánh giá gọn gàng hơn Android

Apple không cho phép người dùng tùy biến, can thiệp quá nhiều vào giao diện của hệ thống còn Google thì ngược lại, bạn có thể cá nhân hóa rất nhiều thứ trên Android và rất dễ dàng để làm việc đó, các hãng thì có hệ thống giao diện (UI) của riêng mình.

iOS và Android: Ai là ông vua hệ điều hành? - Ảnh 1.

2. Khuôn mặt với vân tay điểm khác biệt giữa iPhone so với Android

iPhone trước có vân tay và 2 năm gần đây chuyển qua Face ID (khuôn mặt). Còn Android thì đa dạng và phong phú, cái gì cũng có. Tuy nhiên, bảo mật khuôn mặt trên các máy Android chỉ là một tính năng, thêm vào cho có còn trên iPhone là phương thức bảo mật duy nhất và an toàn.

Khi các hãng làm điện thoại Android chưa thể có một hệ thống như Face ID, họ hài lòng với bảo mật vân tay khi nhiều máy đã có vân tay dưới màn hình.

iOS và Android: Ai là ông vua hệ điều hành? - Ảnh 2.

3. Nền tảng đóng mở

Một trong những khác biệt lớn nhất giữa iOS và Android chính là tính chất của nền tảng. Trong khi iPhone đóng thì Android rất mở để người dùng tùy biến nhiều thứ. Apple bắt người dùng phải đi theo định hướng của họ, đôi khi khá gò bó nhưng bù lại trải nghiệm người dùng tuyệt vời. Android thì cởi mở hơn, bạn gần như có quyền làm mọi thứ.

iOS và Android: Ai là ông vua hệ điều hành? - Ảnh 3.

4. Bảo mật hệ thống

Apple từ lâu đã đặt bảo mật và tính riêng tư của người dùng lên hàng đầu, họ thậm chí từ chối hợp tác với FBI khi cơ quan này yêu cầu mở khóa iPhone của tội phạm. Nhờ đó (kèm thêm nền tảng đóng), iPhone hầu như không bị dính virus, malware còn Android thì rất dễ phơi nhiễm.

Tính riêng tư của người dùng iPhone cũng rất được coi trọng, còn Android Q (beta) mới đây mới bắt đầu tập trung vào tính riêng tư.

5. Siri và Google Assistant

Rõ ràng Siri không thông thái như Google Assistant. Bạn không thể yêu cầu Siri làm nhiều việc, nhiều câu lệnh như Google Assistant. Hay bạn cũng không thể trò chuyện bằng tiếng Việt với Siri được. Nhưng bạn có thể cài Google Assistant lên iPhone còn cài Siri lên Android thì không.

iOS và Android: Ai là ông vua hệ điều hành? - Ảnh 4.

6. Thương hiệu

Chỉ một iPhone chống lại cả thế giới Android, đó cũng là vì sao mình đặt tiêu đề iPhone so với Android chứ không phải iOS. Bạn có nhiều thương hiệu để chọn khi dùng Android, bạn có nhiều kích thước màn hình, nhiều màu sắc, kiểu dáng để lựa chọn. Nhưng từ iPhone 7đến iPhone Xs đều tạo ra sự khác biệt. Từ đó người ta cũng tìm đến iPhone nhiều hơn khi muốn thể hiện cái tôi, sự thời trang, sang trọng chứ không chỉ là tính năng của nó.

iOS và Android: Ai là ông vua hệ điều hành? - Ảnh 5.

7. iPhone so với Android cái nào mất giá hơn?

iPhone ít mất giá còn Android mất giá rất nhanh theo thời gian dùng. Nhu cầu mua iPhone nhiều, sự ổn định về hiệu năng, sự hỗ trợ trong thời gian dài từ Apple, không bị lỗi mốt… là những lý do.

8. Sự phân mảnh ở iPhone so với Android

Một chiếc iPhone mới ra và nhanh chóng có nhiều ứng dụng phổ biến hỗ trợ, ngay cả khi nó có độ phân giải hay kích thước màn hình mới. Các ứng dụng trên kho App Store cũng có chất lượng tốt hơn và được đầu tư, ưu tiên hơn là trên nền tảng Android.

iOS và Android: Ai là ông vua hệ điều hành? - Ảnh 6.

9. Jailbreak hay Root

Jailbreak hay Root đều nhằm chỉ việc chiếm quyền cao nhất của iOS, để từ đó người dùng có thể làm nhiều thứ hơn. Trước đây việc jailbreak iPhone rất thông dụng và dễ làm nhưng dần thì ít hơn và khó khăn hơn vì Apple muốn ngăn không để người dùng cài ứng dụng lậu (không mất tiền) và mất kiểm soát hệ thống. Android ngày nay thì vẫn rất dễ để root.

iOS và Android: Ai là ông vua hệ điều hành? - Ảnh 7.

10. Dịch vụ

Mỗi nền tảng đều đi kèm với các dịch vụ chính chủ. Mình liệt kê từng mảng một, bạn tự đánh giá cái nào tốt hơn nhé.

Tin tức: Apple News với Google News Game: Apple Arcade Bản đồ: Apple Maps với Google Maps Video: YouTube Nhạc: Apple Music với Google Play Music Thanh toán: Apple Pay với Google Pay Tin nhắn: iPhone có iMessage. Android Message mới đây hỗ trợ RCS nhưng chưa tiện lợi bằng iMessage, vẫn mang đậm tính chất của tin nhắn SMS. Gọi video: FaceTime với Duo Đám mây: iCloud với Google Drive

11. Android sở hữu nhiều tính năng và công nghệ mới thú vị

Bên cạnh những tính năng phần cứng độc đáo mà bạn sẽ không thể tìm thấy trên iPhone, như IR Blasters hay NFC chip, các điện thoại Android còn có những tính năng bổ sung độc đáo, cho phép bạn sử dụng chiếc điện thoại của mình một cách vui vẻ và khác biệt nhất, tùy thuộc vào việc bạn mua điện thoại đó của hãng nào.

Ngoài ra, khả năng tích hợp các công nghệ mới của Android thường rất nhanh, trong khi iOS của Apple thường khá chậm chạp.

12. Có nhiều mức giá mà bạn tha hồ chọn lựa

Các điện thoại Android có mặt ở mọi mức giá và bạn có thể tha hồ lựa chọn. Hơn thế nữa, các thiết bị chạy Android tuy cùng một hệ điều hành, song lại được tùy chỉnh rất khác biệt nhau, qua đó giúp người dùng có nhiều trải nghiệm mới lạ.

Nhìn chung, cuộc chiến giữa iOS và Android sẽ gần như không bao giờ có hồi kết. Điều quan trọng khi lựa chọn điện thoại, bạn cần phải tìm hiểu rõ nhu cầu của riêng mình.

Thông kê tương tự của Google cho thấy, 32,5% các thiết bị Android vẫn "mắc kẹt" ở hệ điều hành KitKat phát hành từ mùa thu năm 2013. Trong khi đó, 24% sản phẩm dùng hệ điều hành của Google chạy những phiên bản cũ hơn.

Ngược lại, Apple cho biết có 84% iPhone và iPad đã được cài iOS 9, hệ điều hành mà công ty công nghệ Mỹ tung ra tháng 9/2015. Chỉ 11% sản phẩm chạy iOS 8 và 5% thiết bị còn dùng nền tảng cũ hơn.

Rõ ràng, Apple có thể khiến người dùng đồng loạt nâng cấp phần mềm mới, còn Google thì không. Đây cũng là điểm khác biệt đáng nói giữa hai dòng sản phẩm mà người dùng thường phân vân: chọn iPhone hay Android.

Cùng là smartphone Android nhưng chúng do rất nhiều công ty khác nhau sản xuất. Người dùng có thể chọn một sản phẩm cao cấp, thiết kế đẹp từ Samsung, hay tìm những thiết bị vừa tầm, giá phải chăng như Moto G. Còn vô số lựa chọn khác của các nhà sản xuất LG, Sony, HTC hay các thương hiệu Trung Quốc... với nhiều mức giá khác nhau.

iPhone chỉ do Apple sản xuất và phần mềm trên đó là độc quyền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại