Indonesia lên kế hoạch mua chiến cơ Su-35 của Nga

Ngô Chuyên |

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, Trung tướng Prabovo Subianto dự định tới Moscow trong thời gian tới để thảo luận về việc mua сác chiến đấu cơ Su-35 của Nga.

Thông tin trên được đại sứ Nga tại Indonesia Lyudmila Vorobyeva thông báo tại cuộc họp báo với giới truyền thông Indonesia.

Được biết, hợp đồng mua 11 máy bay chiến đấu Su-35 của Indonesia không bị hủy bỏ và sẽ được thực hiện trong tương lai gần. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia Prabovo Subianto sẽ tới Moscow để đàm phán về thương vụ này.

Trước đó, ông Subianto đã có chuyến thăm tới thủ đô của Nga vào ngày 23/6 với vai trò khách mời tới dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng của Nga. Trong chuyến thăm, ông đã có cuộc hội đàm với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, Đại tướng Alexander Fomin.

Trong các cuộc đàm phán, hai bên đã thảo luận các vấn đề về quan hệ và hợp tác song phương trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm giáo dục-đào tạo và hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng. Tuy nhiên, việc mua các máy bay Su-35 không được thảo luận.

Nhớ lại rằng hợp đồng mua lại 11 máy bay chiến đấu Su-35 của Indonesia đã được ký kết vào ngày 14/2/ 2018 tại Jakarta. Giá trị hợp đồng là 1,154 tỷ USD.

Theo dự kiến ban đầu, ​​hai chiếc Su-35 đầu tiên sẽ được chuyển đến Indonesia vào tháng 8/2019 - trước Ngày Lực lượng Vũ trang (5/10). 9 chiếc còn lại được lên kế hoạch vận chuyển vào tháng 2/2020 và tháng 7/2020.

Vào tháng 3 năm nay, Bloomberg, dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng, cho biết Indonesia đã từ chối mua các máy bay chiến đấu Su-35 của Nga. Nguyên nhân được cho là do áp lực từ phía Mỹ và các mối đe dọa trừng phạt chống lại Jakarta. Tuy nhiên, Nga không nhận được thông báo chính thức từ Jakarta về việc chấm dứt hợp đồng, mặc dù ngành công nghiệp máy bay Nga đã xác nhận sự việc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại