Indonesia: Con trai tổng thống cũng không thoát "tội" báng bổ

Bảo Hạnh |

Cảnh sát Indonesia đang điều tra cáo buộc về tội báng bổ nhắm vào con trai út của Tổng thống Joko "Jokowi" Widodo.

Phát ngôn viên cảnh sát Jakarta Argo Yuwono hôm 6-7 cho biết cảnh sát có kế hoạch triệu tập anh Kaesang Pangarep, con trai út của ông Widodo, để thẩm vấn sau khi nhận được đơn khiếu nại về một đoạn video anh này đăng lên YouTube vào tháng 5.

Đoạn clip dài gần 3 phút với tựa đề "Ask Daddy for a Project" (tạm dịch: Hỏi xin bố một dự án), trong đó có đoạn chỉ trích những người Indonesia tuyên bố sẽ không thực hiện các nghi thức tang lễ cho những ai ủng hộ người không theo đạo Hồi làm lãnh đạo.

Người nộp đơn khiếu nại, ông Muhammad Hidayat, cho biết anh Kaesang còn châm chọc những người này là "quê mùa". Con trai út của tổng thống Widodo, năm nay 22 tuổi, đang ở Đức cùng bố trong một chuyến công du.

Luật cấm báng bổ nghiêm khắc của Indonesia thường được dùng để tấn công những nhóm người thiểu số hoặc các đối thủ chính trị. Cựu thị trưởng Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, một người theo Kitô giáo, đang thụ án tù 2 năm vì tội phỉ báng đạo Hồi sau khi bị kết án vào tháng 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại