Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp do phun trào núi lửa Merapi

Hương Trà/VOV-Jakarta |

Quận Sleman, đặc khu Yogyakarta, Indonesia vừa ban bố tình trạng khẩn cấp đối với thảm họa phun trào núi lửa Merapi sau khi tình trạng hoạt động núi lửa liên tục gia tăng.

Ngày 5/11, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Thảm họa Địa chất Yogyakarta đã nâng trạng thái của núi lửa Merapi từ cấp II lên cấp III. Việc gia tăng trạng thái cảnh báo dựa trên theo dõi hoạt động phun trào núi lửa từ tháng 6/2020 đến nay. Có khoảng 10 quận ở Yogyakarta sẽ bị chịu ảnh hưởng nếu xảy ra phun trào núi lửa Merapi.

Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp do phun trào núi lửa Merapi - Ảnh 1.

Tình trạng khẩn cấp do phun trào núi lửa Merapi. (Nguồn: tribunnews)

Chính quyền địa phương đã sẵn sàng các phương án xử lý thảm họa phun trào bao gồm phân bổ ngân sách, tăng cường nhận thức về những nguy cơ tiềm ẩn của vụ phun trào Merapi và sơ tán cư dân. Các thôn trong bán kính 5 km từ núi lửa sẽ phải sơ tán đến doanh trại hoặc sơ tán đến nhà người dân khác. 

Các điểm du lịch trong khu vực ảnh hưởng cũng phải đóng cửa. Chính quyền địa phương đã chuẩn bị các phương án sơ tán trong đó đảm bảo giao thức y tế dịch Covid-19 cho người dân.

Theo dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Thảm họa Địa chất Yogyakarta, trong tháng 10 vừa qua, tại núi lửa Merapi xảy ra 29 trận động đất mỗi ngày và độ phồng của thân núi lên tới 11cm mỗi ngày. 

Với tình trạng hiện tại của núi Merapi, cơ quan chức năng Indonesia dự đoán một vụ phun trào bùng nổ dữ dội sẽ diễn ra. Kèm theo đó là những nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tuyết lở, dung nham, vật chất và những đám mây nóng vươn xa tới 5 km./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại