Sputnik dẫn một tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ngày 23/2 cho biết, Israel không trông mong gì vào thỏa thuận hạt nhân 2015 và sẵn sàng "làm mọi thứ" để ngăn cản Iran có được vũ khí hạt nhân.
Tuyên bố trên được Thủ tướng Netanyahu đưa ra sau khi ông triệu tập một cuộc họp chiến lược khẩn với các quan chức hàng đầu thuộc nội các gồm: Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz, Bộ trưởng Ngoại giao Gabi Ashkenazi, Tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) - Trung tướng. Aviv Kochavi và người đứng đầu Cơ quan tình báo Israel (Mossad) Yossi Cohen.
Được biết, nội dung cuộc họp khẩn trên xoay quanh cách Israel sẽ ứng phó với việc chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẵn sàng đàm phán lại về chương trình hạt nhân của Iran.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: NBC.
"Israel sẽ không đặt hy vọng vào một thỏa thuận với một chế độ cực đoan như Iran. Chúng tôi đã thấy những thỏa thuận này có giá trị gì… với Triều Tiên", Thủ tướng Israel cho biết
Ông Netanyahu còn nhấn mạnh rằng dù có thỏa thuận hạt nhân hay không nước này sẽ ngăn Iran có được vũ khí hạt nhân bằng mọi giá.
Trước đó, vào năm 2015, Iran cùng nhóm P5+1 (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Đức và Anh) đã ký thỏa thuận hạt nhân Iran hay còn được gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA). Nội dung chủ yếu của JCPOA xoay quanh việc Tehran phải giảm quy mô chương trình hạt nhân của nước này, đổi lại họ sẽ được cắt giảm một loạt lệnh trừng phạt do Liên hợp quốc áp đặt.
Thế nhưng, năm 2018, chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định rút khỏi JCPOA. Hệ quả của hành động này là Iran tuyên bố không có nghĩa vụ phải tuân theo thỏa thuận hạt nhân.
Đến tháng 12/2020, Iran thông qua nghị quyết tăng cường làm giàu Uranium (hiện tại là hơn 20%) và cho dừng các cuộc thanh tra của Liên hợp quốc. Động thái này còn là cách Tehran đáp trả việc một trong những chuyên gia hàng đầu của nước này Mohsen Fakhrizadeh bị ám sát, dù không có bằng chứng nhưng Iran tin chắc rằng Israel đứng sau vụ ám sát Fakhrizadeh.
Vào đầu năm nay, truyền thông Israel đưa tin rằng chính quyền Biden đang đàm phán để Washington quay trở lại thỏa thuận với những thay đổi nhất định.
Iran tập trận quy mô lớn với tên lửa và máy bay không người lái vào đầu năm nay.