Hơn 70% người Nga ủng hộ chiến dịch Ukraine và ủng hộ ông Putin

Thái Hà |

Khoảng 78% người dân Nga được hỏi cho biết họ ủng hộ các quyết định của Tổng thống Vladimir Putin, tăng đáng kể so với mốc 70,4% khi chiến dịch quân sự ở Ukraine mới nổ ra.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Getty Images

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Getty Images

Hôm 1/7, Interfax dẫn kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Toàn Nga (VCIOM) thực hiện, cho biết, khoảng 78% công dân Nga thể hiện sự tán thành với các hoạt động của Tổng thống Vladimir Putin, tăng từ mức 70,4% vào thời điểm chiến sự Ukraine mới nổ ra.

Cuộc thăm dò nói trên được thực hiện từ ngày 20 đến 26/6 với khoảng 1.600 người được khảo sát mỗi ngày.

Tuy tỷ lệ ủng hộ ông Putin tăng, nhưng chưa phá kỉ lục. Ông từng nhận được sự hậu thuẫn của 85% dân chúng hồi năm 2008.

Trong khi đó, TASS dẫn một nghiên cứu khác của VCIOM xác nhận, khoảng 72% công dân Nga ủng hộ quyết định mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine; 17% dân chúng phản đối và khoảng 11% người được hỏi không đưa ra câu trả lời.

Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ hôm 24/2. Sau hơn 4 tháng giao tranh, họ đã tiến gần mục tiêu kiểm soát vùng Donbass, nơi hai nước cộng hòa ly khai tự xưng được Nga công nhận, coi là lãnh thổ.

Tại "chảo lửa" Lysychansk ở tỉnh Lugansk, đại diện lực lượng ly khai nó rằng họ đã kiểm soát hoàn toàn nhà máy lọc dầu gần thị trấn Vovcholarivka ở phía Nam và đang thọc sâu vào thành phố này. Trong khi đó, Ukraine cho biết lực lượng Nga "thành công một phần" khi tấn công nhà máy lọc dầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại