Sputnik đưa tin, mới đây một nhà khoa học chính trị người Ukraine đã kêu gọi chính quyền Kiev phát triển chiến lược quân sự nhằm giải phóng Crimea và Donbass, bao gồm việc bố trí "một trận Trân Châu Cảng mới" cho Nga để đạt được mục tiêu của mình. Phía Moskva đã nhanh chóng phản hồi trước bình luận của nhà khoa học này.
Cụ thể, xuất hiện trong một chương trình của đài truyền hình Priamoi, nhà khoa học chính trị - Tiến sĩ Zinovi Svereda - đã kêu gọi Ukraine "phải có chiến lược tấn công của riêng mình dù muốn hay không".
"Chúng ta phải rời xa chiến lược phòng thủ và nhìn thẳng vào mắt đối thủ của mình", ông Svereda nói.
Theo học giả người Ukraine, định dang Normandy hiện nay "chẳng đi đến đâu", trong khi Đức và Pháp đã vài lần bày tỏ lập trường không rõ ràng trong các cuộc đàm phán.
Ông Svereda cho rằng Mỹ và Anh nên tham gia vào cuộc đối thoại về Ukraine; hơn nữa nhà khoa học chính trị này cũng tin rằng bằng cách tái thiết quân đội và xây dựng lực lượng không gian, Kiev có thể cạnh tranh với các quốc gia tiên tiến trong việc bảo vệ lợi ích của mình, và khi đó Washington - London cũng sẽ coi nước này là đối tác.
Trong số những cách thức cụ thể được đề cập đến trong "chiến lược" nói trên, ông Svereda đã nhắc đến việc "thổi bay" cầu Kerch và bố trí một trận Trân Châu Cảng mới dành cho các hạm đội Nga gần bán đảo Crimea.
Về phần mình, phía Nga đã nhanh chóng phản ứng trước tuyên bố của học giả Ukraine. Theo đó, Thượng nghị sĩ Sergei Tsekov, thành viên của Ủy ban Quan hệ Quốc tế của Hội đồng Liên bang Nga, đã thẳng thắn bác bỏ ý tưởng nói trên bằng lời đe dọa: mọi động thái quân sự nhằm chống lại Nga sẽ dẫn đến hậu quả là "sự sụp đổ" của Ukraine.
"Thật không may là tất cả các thành phần của xã hội Ukraine - những người đến từ các ngành công nghiệp khác nhau, đều thấm nhuần những tư tưởng không phù hợp như vậy: khi nhận thấy tình hình Ukraine bế tắc, họ lại cố gắng tìm cách khiến nhà nước Ukraine rung chuyển bằng những đề xuất ngông cuồng", ông Tsekov nói.
Thượng nghị sĩ Nga khẳng định rằng ý định "thổi bay" cây cầu Kerch nối liền bán đảo Crimea và lục địa Nga chưa có đến 0,1% cơ hội trở thành sự thật, bởi cây cầu này được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Nhiều chính trị gia "tỉnh táo" của Ukraine hiểu rằng bất cứ động thái chống Nga nào từ phía Kiev sẽ khiến "tư cách nhà nước của Ukraine biến mất".
Trong khi đó, về đề xuất bố trí một trận "Trân Châu Cảng mới", nhà khoa học chính trị Nga Pavel Danilin đã thẳng thừng bác bỏ và khẳng định rằng ý định đó chắc chắn sẽ thất bại.
Bán đảo Crimea. Ảnh: Getty
Động thái đáng chú ý của Ukraine
Gần đây, Kiev vừa mua 4 tàu hộ tống tàng hình do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Thương vụ này là một phần của thỏa thuận được ký ngày 15/12 giữa Kiev và Ankara nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng song phương.
Theo một nguồn tin giấu tên của chính phủ Ukraine, thương vụ này có thể lên tới 1 tỷ USD.
Theo thỏa thuận ngày 15/12 giữa hai nước, dự kiến Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chuyển giao công nghệ cho Ukraine và hai nước sẽ hợp tác sản xuất máy bay không người lái vũ trang do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Taran đã tuyên bố rằng đây là một phần trong kế hoạch nhằm tăng cường năng lực của Hải quân Ukraine, theo Sputnik.
Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus: