HLV Nguyễn Thành Vinh: "Quang Hải và đồng đội quá chủ quan trước Đồng Tháp"

Đoàn Dự (Ảnh: Tú Anh, Đoàn Ca) |

Theo cựu HLV SLNA, Hà Nội FC đã chủ quan, coi nhẹ Đồng Tháp nên dù chơi áp đảo nhưng lại rất thiếu tinh tế ở những pha dứt điểm cuối cùng.

Cách đây ít phút, Hà Nội FC vừa có chiến thắng 3-0 trước Đồng Tháp, trong thế trận một chiều. Thắng 3 bàn cách biệt nhưng thực tế, Hà Nội FC đã có hiệu suất chuyển hóa cơ hội thành bàn quá thấp. Họ dứt điểm gần 30 lần nhưng đa phần đều bị bỏ lỡ.

Nhận xét về lý do khiến Quang Hải và đồng đội phung phí quá nhiều cơ hội, HLV Nguyễn Thành Vinh nói:

"Khi đá với một đội thấp hơn hẳn, nếu HLV không làm công tác tư tưởng tốt, đội đẳng cấp hơn như kiểu Hà Nội sẽ có tâm lý chủ quan, coi thường đối phương. Ở các đội chuyên nghiệp cũng vẫn phổ biến tình trạng này thôi. Các cầu thủ sẽ đá với tư tưởng biểu diễn, phối hợp với nhau cho đẹp chứ không phải đá nghiêm túc để thắng với đúng khả năng của họ.

Quang Hải cũng thế thôi, giữ bóng tốt, chuyền bóng tốt, tổ chức, phối hợp cũng được nhưng sút bóng thì không đạt yêu cầu. Hà Nội FC nói chung bị thế, Thành Chung cách gôn có gần 2m mà sút vọt xà.

Hà Nội khi tập luyện cho trận này có lẽ cũng không chú trọng lắm. Nếu lỡ để đá luân lưu, có khi họ còn thua khi khả năng cũng chuẩn bị sơ sài thôi. Có thể họ chỉ chuẩn bị xem sẽ thắng Đồng Tháp bao nhiêu bàn. Quang Hải đá có vẻ hay như vậy, đội chủ nhà có thể cũng quyết tâm, nhưng sự cẩn thận khi dứt điểm lại không đủ".

Với trường hợp Quang Hải, gần đây ngôi sao này liên tục lên mặt báo vì chuyện có bạn gái mới Huỳnh Anh. Nhiều ý kiến cho rằng phong độ Quang Hải đang chững lại và nếu không thận trọng, để chuyện riêng chi phối thì sẽ còn đi xuống.

"Chuyện mất phong độ vì vấn đề tình cảm cũng dễ xảy ra lắm chứ. Trước trận đấu, nhẽ ra anh cần tập trung tâm lý, nhưng lại có thể xao nhãng vì chuyện gia đình, bản thân hay tình yêu, va vấp với đồng đội.

Mà anh là cầu thủ có tên tuổi, sẽ hay bị soi mói, ném đá khi có người không ưng… cầu thủ sẽ bị tác động. Anh có muốn lảng tránh thì cũng không được, cũng bị ảnh hưởng. Có thể anh không ham chơi dẫn tới sa sút phong độ nhưng chịu tác động từ bên ngoài nên sẽ ảnh hưởng chuyên môn" - HLV Nguyễn Thành Vinh nói về vấn đề của Quang Hải.

HLV Nguyễn Thành Vinh: Quang Hải và đồng đội quá chủ quan trước Đồng Tháp - Ảnh 2.

Ở trận này, một nhân tố khác được đặt nhiều kì vọng là Hùng Dũng. Tuy nhiên, trong thế trận một chiều, Hùng Dũng lại chưa tạo được điểm nhấn dù vừa đoạt QBV Việt Nam 2019.

"Có thể thời gian đi nhận QBV đã ảnh hưởng nhiều đến Hùng Dũng. Trước đây Văn Quyến khi đi dự các giải như vậy cũng thế, tốn thời gian nên khi về thì hơi sa sút chuyên môn. Cầu thủ Việt Nam cũng không bền lắm trong việc duy trì phong độ. Chỉ cần tập vài ngày thì họ sẽ khác đi. Hoặc đôi khi có vấn đề tâm lý thì sẽ ảnh hưởng khá rõ tới phong độ" - ông Vinh nhận xét về đội trưởng của chủ nhà.

Dù Hà Nội FC dứt điểm kém, nhưng thực tế là họ đã chơi hoàn toàn trên chân Đồng Tháp. Điểm sáng của đội bóng Thủ đô là chuẩn bị thể lực rất tốt sau thời gian dài không thi đấu vì Covid-19.

"Sự chuẩn bị về mặt thể lực của Hà Nội là tốt, không bị chuột rút hay thế này thế kia. Họ cũng chơi nỗ lực. Về mặt chuyên môn thì khâu dứt điểm không tốt thôi. Vì vậy đến bù giờ họ mới được thêm hai bàn. Khi đó thể lực và sự tập trung của Đồng Tháp không còn tốt nữa. Nói chung trận này Hà Nội FC cao lắm thì chấm 8, khá thôi chứ chưa thể được 10 điểm" - cựu HLV SLNA kết lại câu chuyện.

Với chiến thắng 3-0 trước Đồng Tháp, Hà Nội FC sẽ gặp Cần Thơ ở Tứ kết cúp Quốc gia 2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại