Bị chê bai hết lời, HLV Hữu Thắng được ông Lê Thụy Hải mách nước

Đoàn Dự |

Theo HLV Lê Thụy Hải, cái khó của Hữu Thắng ở trận thua U20 Argentina 0-5 vừa rồi là vì thiếu nhân sự. Và khi thiếu nhân sự thì cần phải đá khác đi.

Thậm chí, đã có những NHM cho rằng nên thay HLV Hữu Thắng vì trình độ chuyên môn, cụ thể là khả năng về chiến thuật kém. Ở khía cạnh chiến thuật, HLV Lê Thụy Hải cho rằng đúng là Hữu Thắng chưa tạo được dấu ấn, tuy nhiên anh có nỗi khó riêng và cũng có các điểm mạnh khác bù lại.

"Khi có anh Thắng thì đội đá rất máu lửa, cần thừa nhận đã. Từ trước đến nay các HLV nội chưa ai làm được như thế. Nhưng đúng là về chiến thuật, toàn đội chưa có dấu ấn nào cả. Cần nói thế cho công bằng.

Tất nhiên, anh Thắng cũng bị hạn chế ở chỗ muốn vận hành chiến thuật tốt thì phải có con người tốt. Anh ấy làm mà không có con người tốt thì rất khó. U22 vừa rồi có tiền đạo đâu.

U22 Việt Nam có cậu Tuấn Tài thì chấn thương. Thanh Bình của Thanh Hóa không đá được, di chuyển ít, cầm bóng mất, kĩ thuật qua người thì thường; nhanh nhẹn, khéo léo không có. Bình cần cù, lao lên thì có nhưng tư duy phối hợp thường. Công Phượng cũng mờ nhạt.

Tiền đạo không có thì làm sao cầm bóng? Khi phản công, Phượng dắt bóng ra biên là mất. Thanh Bình cũng mất. Cần cảm thông cho ông HLV vì chẳng có người mà thay".

Bị chê bai hết lời, HLV Hữu Thắng được ông Lê Thụy Hải mách nước - Ảnh 1.

U22 Việt Nam không có lực lượng mạnh khi đá với U20 Argentina (Ảnh: Tiên Lâm).

Gợi ra vấn đề của HLV Hữu Thắng ở U22 Việt Nam là nhân sự, ông Hải "lơ" cũng bày cách cho hậu bối:

"Khi không có người, theo các HLV khác hoặc như tôi, thì cần chơi tập thể, đồng đội, đá đơn giản để người ta làm được với khả năng. Theo tôi có thể anh Thắng chưa nắm được cái đó, hoặc chưa làm được.

Mà U22 thỉnh thoảng mới lên tập trung thôi, từ nhiều đội nữa. Anh Thắng vì thế muốn lấy nhiều em ở HAGL, vốn nhuần nhuyễn hơn song chính các em cũng không chơi được. Vì thế cần thay đổi".

Liên quan đến chuyện HLV Hữu Thắng triệu tập nhiều cầu thủ HAGL lên U22 Việt Nam, có ý kiến cho rằng anh đang tìm đường lui nếu thất bại ở SEA Games. Tức là, nếu U22 Việt Nam thất bại, Hữu Thắng có thể đổ lỗi cho các tài năng trẻ từ Phố núi, chứ không phải bản thân mình.

Trước suy luận có phần cảm tính này, ông Hải phản đối:

"Chuyện đó chắc không có đâu. Vì nếu đội ấy đổ vỡ, dù là HAGL hay không, anh làm HLV thì phải chịu trách nhiệm chứ. Đầu tiên anh phải cứu anh đã chứ không ai tính nước sau như suy luận vậy.

Anh Thắng khả năng chuyên môn ta thấy rồi, Hà Nội T&T đang xuống thì anh ấy đến tốt hẳn lên. SLNA dưới thời anh Thắng cũng vô địch V-League.

Tất nhiên vô địch không phải là đá hay, đá đẹp, mọi người đều thấy. Nhưng đừng quá xét nét chuyện đó. Giờ để gọi HLV khác hơn anh Thắng thì gọi ai?

Giờ nhiều tờ báo bảo nhớ ông Calisto. Ông ấy may mắn thì đội vô địch AFF Cup chứ đá cũng có hay đâu. Anh Phan Thanh Hùng làm ĐTQG và U22 thì cũng có lối đá, cách chơi nhưng không có thành tích thì phải chấp nhận. Khi anh ấy làm thì các em lại không có cái máu lửa.

Hãy nên có niềm tin và sự lạc quan. Anh Thắng tất nhiên cũng sẽ tiếp thu khi báo chí, các nhà chuyên nói nhiều. Còn bảo anh ấy đổ thừa cho HAGL thì không có đâu, oan quá".

U22 Việt Nam 0-5 U20 Argentina

Nói về mục tiêu SEA Games của U22 Việt Nam, ông Hải tiếp:

"Tôi nghĩ ở SEA Games là các nước ĐNÁ thì mình chơi được. Tất nhiên, khả năng vô địch thì hơi khó, và niềm tin của NHM cũng hơi bị mất đi. Giờ cần làm sao để có niềm tin trở lại.

Ở trận vừa rồi, đúng là anh Thắng cần thể hiện ý đồ cho SEA Games, chứ không phải để chống lại U20 Argentina. Nhưng gặp đội họ trên tầm mình thì ý đồ đó lại hỏng.

Chiến thuật của mình không giải quyết được vấn đề vì họ hơn tầm mình. Đáng lẽ ra phải đánh giá họ khác đi, làm sao chơi để chống lại được họ mà vẫn phục vụ cho SEA Games. Còn anh nhăm nhăm chỉ chơi để hướng về SEA Games thì lại phá sản, cũng không làm được ý đồ của mình".

Cuối cùng, ông Lê Thụy Hải kết lại các tâm tư liên quan tới U22 Việt Nam bằng một chia sẻ rất thật lòng của người đam mê bóng đá đến cháy bỏng.

"Tôi nghĩ tại sao VFF không tạo ra một tổ tư vấn cho BHL U22 Việt Nam nhỉ, có 2 – 3 người giàu kinh nghiệm, chuyên môn ấy. Đó có thể là tôi hoặc không thì còn nhiều người khác, như anh Sĩ Hiển, anh Vũ Mạnh Hải... các anh ấy cũng đều rất giỏi.

Những người đó lên không phải để hưởng bổng lộc gì cả mà chỉ để góp ý cho BHL làm việc tốt hơn mà thôi. Tôi nghĩ thế thì thật tốt".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại