Lừa bán đất bằng giấy tờ giả

havan |

Hoa đã cấu kết với chồng là Nguyễn Quốc Hưng mang “sổ đỏ” được làm giả của gần 20 mảnh đất đem bán cho đồng nghiệp.

Nhờ có chút hiểu biết về thông tin nhà đất, Nguyễn Thị My Hoa đã cấu kết với chồng là Nguyễn Quốc Hưng - cán bộ Phòng Tài nguyên Môi trường, UBND thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc mang “sổ đỏ” được làm giả của gần 20 mảnh đất đem bán cho đồng nghiệp.

Ngày 16-3, Đội Chống hàng lậu và buôn bán hàng cấm - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị My Hoa, SN 1985 và Nguyễn Quốc Hưng, SN 1985, cùng trú tại CT1A Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan công an, do biết anh Nguyễn Thế Anh, SN 1981, cùng công tác tại Phòng Tài nguyên Môi trường, UBND thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc có nhu cầu đầu tư đất nên My đã bàn bạc với chồng sử dụng “sổ đỏ” giả của lô dịch vụ tại thôn Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức để lừa bán cho anh Thế Anh (trên thực tế lô đất này không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Với kế hoạch này, My và Hưng đã lừa bán cho anh Thế Anh 4 mảnh đất với trị giá 2,850 tỷ đồng. Cũng bằng thủ đoạn tương tự, bộ đôi này còn sử dụng 7 sổ đỏ giả để lừa bán 15 mảnh đất khác với giá 8,2 tỷ đồng cho anh Trần Minh Huấn, SN 1981, trú tại xã Phú Diễn, Từ Liêm.

Theo khai nhận của My, để có “sổ đỏ” giả, My đã nhờ Hưng lấy phôi “sổ đỏ” tại Phòng Tài nguyên Môi trường - UBND thị xã Vĩnh Yên, đồng thời lên mạng thuê đối tác quảng cáo không quen biết đặt làm giả con dấu của UBND huyện Hoài Đức và dấu tên chức danh ông Đàm Văn Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức với giá 18 triệu đồng. Sau khi Hưng làm xong phôi, My tự ký vào sổ và đóng dấu giả lên chữ ký. Khi bị phát hiện hành vi lừa đảo, đối tượng này đã hủy 4 “sổ đỏ” giả và vứt con dấu giả xuống sông Nhuệ để phi tang.

Theo Anninhthudo.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại