Hợp thức hóa xe gian bằng cách làm giấy tờ giả

havan |

Tân đã cùng với Lâm mua 3 xe môtô khác của Huân, sau đó làm đăng ký giả rồi mang đi cầm cố thu lời bất chính.

Những xe máy không rõ nguồn gốc, được các đối tượng "phù phép" bằng những bộ giấy tờ giả, sau đó mang đến cầm cố tại các cửa hiệu cầm đồ ở Hà Nội hoặc đưa về vùng nông thôn tiêu thụ.

Các đối tượng có liên quan gồm Nguyễn Văn Phương (25 tuổi, trú tại xóm 9, xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam); Đào Thị Hồng (26 tuổi, trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) và Phạm Văn Tân (24 tuổi huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Đây là đường dây hoạt động có tổ chức, chúng hiện đang là sinh viên của một số trường đại học và cao đẳng.

Tại Cơ quan Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, Tân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội: Giữa tháng 2/2011, Tân mua chiếc xe Exciter của Đào Quang Huân (23 tuổi, trú tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) với giá 15,5 triệu đồng và nhờ Huân làm hộ đăng ký giả, sau đó Tân mang bán cho Phạm Văn Phương với giá 19 triệu đồng. Khi mua xe, Tân biết đó là xe phạm pháp, không có giấy tờ nhưng vì hám lời vẫn mua để bán, hưởng chênh lệch.

Trước đó, Tân đã cùng với Lê Ngọc Lâm (25 tuổi, trú tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) mua 3 xe môtô khác của Huân, sau đó làm đăng ký giả rồi mang đi cầm cố thu lời bất chính.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Hà Vân

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại