Hé lộ kỷ lục số chuyến bay trinh sát của Mỹ ở Biển Đông

Minh Thu (lược dịch) |

Số chuyến bay trinh sát tầm gần của quân đội Mỹ trên Biển Đông gần bờ biển Trung Quốc đã tăng kỷ lục trong tháng 11.

Số chuyến bay trinh sát tầm gần của quân đội Mỹ trên Biển Đông gần bờ biển Trung Quốc đã tăng kỷ lục trong tháng 11.

Theo số liệu của Viện Sáng kiến Điều tra Tình hình Chiến lược Biển Đông (SCSPI) tại Bắc Kinh, quân đội Mỹ đã tiến hành 94 chuyến bay trinh sát tầm gần trên Biển Đông gần bờ biển Trung Quốc trong tháng 11.

Đây là con số kỷ lục của quân đội Mỹ khi tăng gần 30% so với 75 chuyến bay trinh sát trên Biển Đông từng tiến hành vào tháng Hai.

Hé lộ kỷ lục số chuyến bay trinh sát của Mỹ ở Biển Đông - Ảnh 1.

Máy bay tuần tra chống ngầm P-8A được Mỹ dùng chủ yếu làm nhiệm vụ trinh sát trên Biển Đông. (Ảnh minh họa)

Cũng theo SCSPI, gần 80% số chuyến bay trinh sát của quân đội Mỹ là do máy bay tuần tra chống ngầm P-8A thực hiện. Các máy bay khác của Mỹ được điều động làm nhiệm vụ ở Biển Đông còn có máy bay trinh sát không người lái (UAV) P-8A và máy bay trinh sát không đối đất E-8C.

Ngoài ra, quân đội Mỹ từng thực hiện số chuyến bay trinh sát nhiều kỷ lục chỉ trong một ngày gần lãnh thổ Trung Quốc trong tháng 11. Cụ thể, Mỹ từng huy động 10 máy bay trinh sát bay qua Biển Đông vào ngày 4/11 và cùng thời gian này, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson cũng đi qua vùng biển chiến lược.

Chưa hết, phạm vi hoạt động của các máy bay tình báo Mỹ còn được mở rộng trong tháng 11. Theo SCSPI, điển hình là chuyến bay qua eo biển Đài Loan của máy bay tuần tra chống ngầm P-8A của hải quân Mỹ vào ngày 29/11.

“Trong sứ mệnh này, P-8A chỉ bay cách đường cơ sở tính từ lãnh hải Trung Quốc là 29,46 km”, SCSPI cho hay.

SCSPI nhấn mạnh thêm, khả năng số chuyến bay trinh sát của quân đội Mỹ trong tháng 11 thực tế còn cao hơn nhiều. Nguyên nhân là do một số máy bay đã cho tắt tín hiệu nhận dạng khi làm nhiệm vụ.

Tần suất hoạt động gia tăng của các máy bay trinh sát Mỹ diễn ra, giữa lúc quân đội Trung Quốc có thêm nhiều động thái nhằm dằn mặt Đài Loan như điều động số lượng lớn chiến đấu cơ bay vào vùng phòng không của Đài Loan trong hơn 1 năm qua.

Lâu nay, Trung Quốc chỉ xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và nhiều lần ám chỉ dùng vũ lực để sáp nhập hòn đảo này vào đại lục nếu cần thiết.

Hôm 2/12, tờ Thời báo Hoàn Cầu nhấn mạnh quân đội Trung Quốc đã điều động các máy bay quân sự hoạt động gần đảo Đài Loan mỗi ngày trong tháng 11 để thực hiện diễn tập và tuần tra. Điều này nhằm chứng minh khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Trung Quốc luôn duy trì ở mức cao.

Theo Cơ quan Quốc phòng Đài Loan, dàn máy bay quân sự Trung Quốc đã 159 lần bay vào ADIZ của Đài Loan vào tháng 11, sau khi lập kỷ lục 196 chuyến bay trong tháng 10.

Hai chuyến thăm gần đây của các nghị sĩ Mỹ tới Đài Bắc trong những tuần gần đây khiến mối quan hệ căng thẳng Mỹ - Trung liên quan tới vấn đề eo biển Đài Loan càng gia tăng.

Hồi tuần trước, hải quân Mỹ cũng đã điều khu trục hạm tên lửa dẫn đường USS Milius thực hiện “chuyến đi thông thường qua eo biển Đài Loan”.

"Hoạt động đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở. Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục di chuyển trên biển, trên không và hoạt động ở bất cứ nơi đâu luật pháp quốc tế cho phép", hải quân Mỹ tuyên bố.

Ngay sau đó, Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối. Cụ thể, phát ngôn viên quân đội Trung Quốc cáo buộc chuyến đi của khu trục hạm USS Milius qua eo biển Đài Loan là "gây ra rủi ro an ninh và phá hoại ổn định của khu vực". Ông này nhấn mạnh quân đội Trung Quốc sẽ "thực hiện mọi biện pháp cần thiết" để chống lại "hành vi khiêu khích", song không nói rõ biện pháp là gì.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại