HCV Karate SEA Games 30 Nguyễn Thanh Duy giải nghệ

Thành Đạt |

Nam võ sĩ Karate Nguyễn Thanh Duy - người mang về tấm HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 đã quyết định giải nghệ vì chấn thương trước thềm SEA Games 31.

Nhà đương kim vô địch bộ môn Karate SEA Games Nguyễn Thanh Duy mới đây đã đăng tải lên trang cá nhân của mình tâm thư đầy xúc động để thông báo quyết đinh giải nghệ của mình ngay trước thềm SEA Games 31.

Thanh Duy mở đầu: "Thật sự không dễ để nói ra điều này, khi xin phép mọi người vì chấn thương ở lưng đã thật sự trở nặng trong những năm qua và không thể cố gắng kịp cho SEA Games sắp tới cũng như không thể có được một thể trạng tốt nhất cho các trận đấu được nữa.

Nhưng đôi lúc phải đối diện với sự thật rằng bản thân đã thật sự rất rất hạnh phúc. Khi có thể cùng mọi người trải qua một tuổi trẻ thật đẹp và biết bao kỉ niệm được dệt thành từ những vất vả và cố gắng".

HCV Karate SEA Games 30 Nguyễn Thanh Duy giải nghệ - Ảnh 1.

Thông báo giải nghệ của Nguyễn Thanh Duy (Ảnh: chụp màn hình)

HCV Karate SEA Games 30 Nguyễn Thanh Duy giải nghệ - Ảnh 2.

Nguyễn Thanh Duy tại SEA Games 30 (Ảnh: chụp màn hình)

Nguyễn Thanh Duy chính là vận động viên đã mang tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 30 về cho đoàn thể thao Việt Nam khi đánh bại nhà vô địch Asiad người Indonesia Rifki Ardiansyah Arrosyiid để giành vàng ở hạng cân dưới 60kg nam. Đây là HCV duy nhất của Karate Việt Nam tại đại hội ở Philippines. Trước đó tại SEA Games 29 anh cũng giành HCĐ.

Lên tuyển từ 2013, võ sĩ quê ở Tân Uyên, Bình Dương chỉ cần 1 năm để có dấu ấn đầu tiên khi giành HCĐ Asiad 2014. Tuy vậy, sau giai đoạn này, chấn thương lưng dai dẳng khiến Thanh Duy gặp khó khăn khi thi đấu đỉnh cao.

Bất chấp chấn thương, VĐV sinh năm 1993 vẫn gặt hái được những thành công vang dội ở khu vực. Được kỳ vọng sẽ tiếp nối đàn anh Nguyễn Minh Phụng ở tuyển quốc gia, lời chia tay sớm của Duy khiến người hâm mộ tiếc nuối.

Bộ môn Karate sẽ được tổ chức tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình từ ngày 18 đến ngày 20/5. Ba năm trước trên đất Philippines, đội tuyển Karate Việt Nam đứng thứ 3 toàn đoàn sau Thái Lan và Malaysia với 2 HCV, 3 HCB và 6 HCĐ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại