Hành trình tìm kiếm nền văn minh ngoài Trái Đất

Đinh Hoàng Tú |

Câu chuyện tưởng như cũ rích và hoang đường là “người ngoài hành tinh”, nói cách khác là vật thể bay không xác định (Unidentified flying object-UFO) - sự sống ngoài hành tinh, bỗng nhiên lại sôi nổi khi mới đây NASA (Cơ quan Không gian Hoa Kỳ) lại úp mở cho rằng “chúng ta đang tiếp cận với một nền văn minh khác”.

Hành trình tìm kiếm nền văn minh ngoài Trái Đất - Ảnh 1.

Một “vật thể bay” được ghi nhận với quan điểm cho rằng có một nền văn minh khác ngoài Trái Đất.

Tuy rằng cho đến nay người ta vẫn chưa chứng kiến sự xuất hiện hay các dấu vết của người ngoài hành tinh, nhưng rất nhiều người cho rằng NASA đã cố gắng che đậy những sự thật mà họ đã tìm ra liên quan đến sự sống ngoài Trái Đất. Vậy, tiết lộ “nửa kín nửa hở” của NASA nói lên điều gì?

Theo CNN, những tưởng câu chuyện về người ngoài hành tinh vẫn chưa thể được làm sáng tỏ, thì mới đây trên các kênh tin tức chính thống của mình NASA đã “gần như” thừa nhận sự tồn tại của sự sống ngoài hành tinh.

Giám đốc khoa học tại NASA- bà Ellen Stofan- tuyên bố rằng các nghiên cứu của họ sắp chạm đến một ngưỡng nào đó. Các nhà khoa học của NASA sớm đã biết rằng có sự sống ngoài Trái Đất, nhưng vấn đề là đã nên công bố chính thức hay chưa.

“Chúng tôi biết làm thế nào để tìm và biết nơi để tìm sự sống ngoài hành tinh. Công nghệ của chúng tôi đã sẵn sàng để thực hiện điều đó”- bà Ellen Stofan nói.

Bà Ellen Stofan là người đóng góp rất nhiều trong các nghiên cứu về sự sống ngoài Trái Đất, nên ý kiến của nhà khoa học này lập tức gây chú ý lớn, không chỉ với giới khoa học vũ trụ mà còn cả với giới truyền thông cũng như với dân chúng nói chung.

Theo bà Ellen, những khám phá mới đây của giới khoa học cho thấy rằng có rất nhiều hành tinh, ngôi sao đủ điều kiện để hình thành sự sống trong dải Ngân hà. Trong đó có thể kể đến việc phát hiện đại dương băng giá dưới lớp bề mặt của mặt trăng Europa và Ganymede của Sao Mộc, Enceladus của Sao Thổ hay đại dương từng tồn tại trên Sao Hỏa.

Tàu thăm dò Curiosity của NASA đã phát hiện ra những phân tử hữu cơ có chứa carbon và nitơ, hay thành phần cơ bản cần thiết để hình thành và duy trì sự sống. Xa hơn nữa, kính viễn vọng Kepler của NASA đã phát hiện ra rất nhiều hệ Mặt Trời khác trong vũ trụ. Và tại đó cũng có những hành tinh có điều kiện giống như Trái Đất để phát triển sự sống.

Vậy thì tại sao lại không có “con người” ngoài Trái Đất?

Hành trình tìm kiếm nền văn minh ngoài Trái Đất - Ảnh 2.

Một hình dung về người ngoài Trái Đất.

“Vùng 51 bí ẩn”

Tuy nhiên việc phát hiện dấu vết của người ngoài hành tinh khác với việc tìm ra các hành tinh thích hợp để sinh sống. Đây là công việc khó khăn hơn rất nhiều, giống như việc chúng ta ngồi ở Trái Đất để đợi người ngoài hành tinh đến tìm.

Trong nhiều thập kỷ qua, không rõ vì lý do cụ thể gì mà các nhà khoa học của NASA đã lặn lội tới các vùng có độ mặn cao ở giữa Đại Tây Dương và nghiên cứu những yếu tố khiến độ mặn trong đại dương thay đổi theo từng khu vực- theo Livescience đưa tin.

Đồng thời, cây bút thẩm quyền của Livescience cũng cho rằng “không ai phí công, phí tiền vào một việc vô nghĩa. Hẳn phải có điều gì đó khiến ngươi ta buộc phải quan tâm, nhưng vẫn che giấu”.

Phát biểu ấy khiến người ta nhớ tới tiết lộ của một quan chức cao cấp NASA khi ông này nói tới “vùng 51” - căn cứ quân sự tuyệt mật của Mỹ và bí ẩn người ngoài hành tinh.

Charles Bowden- một nhà lãnh đạo của NASA đã khẳng định người ngoài hành tinh có khả năng là có thực và thảo luận về các cơ sở quân sự ở sa mạc Nevada, nơi mà một số người cáo buộc chính phủ Mỹ giữ thi thể của người ngoài hành tinh.

“Tôi tin rằng, một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm được một hình thức khác của sự sống mà không có trong hệ thống năng lượng Mặt Trời của chúng ta mà thuộc về một hệ thống năng lượng khác, trong khi có đến hàng tỷ hệ thống năng lượng Mặt Trời trong vũ trụ”- ông Charles Bowden nói và đề cập tới một chủ đề gây nhiều tranh cãi: “Vùng 51”, khi mà vào năm 2013 chính quyền Hoa Kỳ đã thừa nhận sự tồn tại của nó.

“Vùng 51” cách Las Vegas gần 100km về phía Bắc, với diện tích 920km vuông, được coi là nơi bí ẩn nhất thế giới. Vùng 51 là một căn cứ không quân tuyệt mật, được thành lập theo lệnh của Tổng thống Mỹ khi đó là Dwight Eisenhower, hoạt động lần đầu tiên vào năm 1955 như một cơ sở thử nghiệm cho các máy bay do thám U-2 đang được phát triển bởi Tập đoàn Lockheed. Cái tên “vùng 51” xuất phát từ cách Không quân Mỹ gọi cơ sở này.

Theo ông Bowden, “Vùng 51” là nơi nghiên cứu người ngoài hành tinh. Tuy nhiên nhiệm vụ chính thức nó được giao là nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ cho quân đội Mỹ.

Trở lại với Giám đốc Khoa học Ellen Stofan của NASA, bà này từng phát biểu rằng trong vòng một thập kỷ qua, con người có thể có những “dấu hiệu mạnh mẽ của sự sống ngoài Trái Đất”.

Điều đó cũng giống như phát biểu của bà Hillary Clinton- khi đang là ứng viên Tổng thống Mỹ đã tuyên bố nếu trúng cử nhất định bà sẽ gửi lực lượng đặc nhiệm tới “vùng 51” để khám phá xem chính xác hoạt động của căn cứ này là gì.

Nói chung, chính phủ nhiều nước đã để tâm đến vấn đề này, tuy nhiên không phải như thế đã là đủ; kể cả việc nhiều đời Tổng thống Mỹ đã không tiếc tiền chi cho việc này.

Cũng cần nói thêm rằng hiện chỉ có Chính phủ Mỹ chi tiền cho việc nghiên cứu này, còn tại các quốc gia khác chỉ nghiên cứu theo kiểu… tự giác. Có nghĩa là chí ít họ cũng mơ hồ cảm thấy “có lý do” để làm điều đó.

Nhiều năm qua, ở Mỹ, nhóm của nhà khí tượng học James E. McDonald (Trường ĐH Arizona), nhà thiên văn học J. Allen Hynek (Trường ĐH Tây Bắc) từng nhiều lần công bố nghiên cứu của hộ với “người ngoài hành tinh”. Tuy nhiên, ý kiến của những nhà khoa học “không chính thống” được giới khoa học đón nhận lạnh nhạt.

Năm 1968 Không lực Mỹ đề nghị nhà vật lý Edward U. Condon (Trường ĐH Colorado chủ trì dự án nghiên cứu UFO”. Cũng từ đó, người ta mới thực sự ngạc nhiên khi biết rằng trên thế giới có đến 6 viện bảo tàng UFO.

Người Pháp khép lại, người Anh mở ra còn người Mỹ thì không

Nhưng, người ta cũng biết rằng, sau rất nhiều tìm kiếm trong vô vọng, thấy không có gì cần theo dõi thêm nên nhiều tổ chức này dần dần giải thể, để lại những bộ hồ sơ mật dày cộm, gọi chung là những X-files. Cho đến nay, thấy không cần phải giữ kín nữa, các chính phủ đã tiết lộ dần với công chúng những X-files ấy.

Mở đầu là Pháp. Ngày 23/7/2007, chính phủ Pháp phát tán các hình ảnh và thông tin tuyệt mật về UFO bằng việc khai trương website cung cấp tư liệu của một cơ quan viết tắt là Geipan (năm 1995 đã giải thể để chuyển thành một cơ quan nghiên cứu khoa học thuộc Cơ quan nghiên cứu không gian quốc gia-CNES) về 1.600 vụ “đĩa bay” xâm nhập bầu trời Pháp trong nửa thế kỷ qua. Trang web rất được hoan nghênh và số người truy cập nhiều đến nỗi nghẽn mạch.

Việc “công khai hóa” này đã cung cấp cho các nhà khoa học và những người quan tâm đến UFO 3.000 tài liệu và lời khai của 6.000 nhân chứng. Tuy nhiên, sau công bố đó, chính phủ Pháp quyết định khép lại hồ sơ nghiên cứu và điều tra về UFO suốt 3 thập niên.

Tới năm 2000, Bộ Quốc phòng Anh cũng công bố những nghiên cứu về người ngoài hành tinh. Đây là 1 nghiên cứu kéo dài 4 năm, kết thúc bằng 1 bản báo cáo dài gần 500 trang, có tên là “Dự án đích đáng”. Đây được coi là một phần trong kế hoạch ứng phó với sự xâm nhập của người ngoài hành tinh mà Chính phủ và giới khoa học Anh lặng lẽ triển khai, bởi một nhóm tình báo quân đội có bí danh nhóm D55.

D55 đã thu thập thông tin về 10.000 trường hợp khẳng định đã nhìn thấy UFO. Thông thường, những kết quả ghi nhận ấy sẽ nằm yên trong két sắt chứa tài liệu mật của Bộ Quốc phòng, nhưng dưới sức ép của dư luận nó đã được giải mật, công khai.

Kết luận của nó là: “Không có bằng chứng cho thấy hiện tượng vật thể lạ từng được nhiều người 9cho ràng) đã thấy (UFO) là một lực lượng thù địch hoặc nằm dưới một sự điều khiển nào đó, mà chỉ là hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp. Nhiều bằng chứng đáng chú ý ủng hộ giả thuyết UFO là sản phẩm của các hiện tượng vật lý, điện, từ trường trong tầng khí quyển và tầng điện ly”.

Đây là lần đầu tiên một tổ chức có uy tín công bố một công trình nghiên cứu tầm cỡ, trong đó bác bỏ truyền thuyết về UFO. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều nhà khoa học vẫn cho rằng chưa thể nói đây là kết luận khoa học cuối cùng về UFO và bản báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh cũng khó thay đổi được niềm tin bấy lâu nay của nhiều người.

Gần đây, Chính phủ Nga cũng quyết định công khai hoá Hồ sơ xanh của KGB (Cơ quan an ninh và tình báo của nước này), cho thấy rất có thể có một UFO “bằng xương bằng thịt”.

Còn tại Mỹ, dưới thời ông Obama, giới khoa học từng nhiều lần lên tiếng đòi Tổng thống “làm sáng tỏ những nội dung của bộ hồ sơ mật “The X-files”. Trong kiến nghị gửi tới Tổng thống Obama, Ủy ban hành động về hiện tượng người ngoài hành tinh kêu gọi “chấm dứt sự phong tỏa kéo dài suốt 6 thập kỷ về sự có mặt của những người ngoài hành tinh đang chạy đua với loài người”.

Họ mong ông chủ Nhà Trắng ra lệnh cho Cục Tình báo quân đội và các cơ quan tình báo khác công khai hóa những gì họ đã biết.

Người ta cũng nhắc tới bộ hồ sơ dày tới 800.000 trang của cơ quan tình báo Mỹ thu thạp trong vòng 25 năm. Ông Stephen Bassett- Giám đốc điều hành của Ủy ban hành động về hiện tượng người ngoài hoanh tinh đã thu thập đủ 40.000 chữ ký thông qua email và fax đề nghị công khai việc này. Theo đó, ông Bassett tin rằng các quan chức quân sự và tình báo Mỹ đã nghiên cứu công nghệ của chiếc tàu của những người ngoài hành tinh.

Hành trình tìm kiếm nền văn minh ngoài Trái Đất - Ảnh 3.

area 51 hay còn gọi Vùng 51 tuyệt mật của Mỹ, không ai biết tới sự tồn tại của nó trong nhiều chục năm.

Cái ta nhìn thấy và cái không nhìn thấy

Cho tới nay, phần vũ trụ quan sát được chỉ là phần rất nhỏ so với kích thước rộng lớn vô hạn của toàn vũ trụ. Vén bức màn bí ẩn của không gian trên chính là sứ mệnh loài người tự đặt ra. Và đó cũng là sự theo đuổi “hão huyền” của loài người, vì rằng đường chân trời vũ trụ - ranh giới chia cắt vũ trụ thấy được và phần không thấy được cũng là rào cản khiến việc quan sát trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Người ta vẫn tự hỏi, trong khoảng không bao la ngoài tầm với kia tồn tại những gì? Có các dạng thức sống khác tương tự như con người ngoài hành tinh hay không? Chúng ta có thể khám phá được không, hay nó sẽ mãi nằm trong giả thuyết của con người?

Nếu cho rằng vũ trụ 13,8 tỷ năm tuổi và ánh sáng truyền đi với cùng tốc độ, bán kính của vũ trụ có thể ở mức 13,8 tỷ năm ánh sáng. Nhưng có một thứ còn di chuyển nhanh hơn cả ánh sáng, đó là sự giãn nở của vũ trụ.

“Photon dễ dàng đi từ A đến B trong vũ trụ sơ khai, hơn là trong không gian sau này vì ban đầu khoảng cách giữa chúng ngắn hơn rất nhiều”- Malcolm Fairbairn, nhà vũ trụ học tại Đại học King London (Anh) nói điều đó dể dẫn dụ người khác theo cách suy nghĩ của mình rằng loài người đừng quá tự tin mình là “độc nhất vô nhị” vì ở nơi xa xăm nào đó hoàn toàn có thể có một nền văn minh khác, có khi còn cao hơn nền văn minh của loài người.

“Bất kỳ thông điệp nào ta gửi, ngay cả với tốc độ ánh sáng, vẫn không bao giờ bắt kịp sự giãn nở không gian bên ngoài đường chân trời”- M.Fairbairn nói.

Như vậy là, với trình độ hữu hạn con người chưa thể khẳng định điều gì đang tồn tại bên ngoài đường chân trời vũ trụ. Nhưng về mặt lý thuyết vẫn có thể nói rằng bên kia đường chân trời vũ trụ sẽ là thế giới hoàn toàn giống so với bên trong.

Tomonori Totani- nhà vật lý thiên văn tại Đại học Tokyo (Nhật Bản) đề xuất một cách chứng minh bằng việc mở rộng phạm vi của “sự phát sinh tự nhiên” - thuật ngữ về nguồn gốc sự sống; thay vì chỉ tập trung tìm kiếm sự sống bên trong vũ trụ mà chúng ta đã biết. Từ đó, cần quan tâm nhiều hơn nữa đến phần “vũ trụ giãn nở”, bao gồm mọi thứ bên ngoài đường chân trời vũ trụ.

“Tìm kiếm sự phát sinh tự nhiên bên ngoài vũ trụ ta đang biết là hoàn toàn có cơ sở, khi mà ai cũng biết rằng vũ trụ không hề có giới hạn”- T.Totani nói.

Tất nhiên Totani không phải là nhà khoa học đầu tiên đưa ra ý tưởng về sự sống bên trong vũ trụ loài người đã biết. Nhưng luận điểm nhà khoa học này đưa ra cũng hết sức đáng chú ý trong việc thúc đẩy tìm kiếm một nền văn minh khác ngoài Trái Đất.

Đột phá mới trong hành trình chứng minh sự sống ngoài Trái Đất

Trong quá trình khám phá các hành tinh nghi là nơi người ngoài hành tinh có thể sinh sống, các nhà thiên văn học thường tìm kiếm các môi trường giàu oxy và nitơ như trên Trái Đất.

Tuy nhiên, theo nhà thiên văn học Sara Seager (Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ) cũng không nên bỏ qua các môi trường có bầu khí quyển dày đặc hydro. S.Seager và các cộng sự đã nghiên cứu khả năng chịu đựng của 2 loại vi khuẩn là nấm men và E.coli đối với môi trường 100% là hydro.

Cả hai đều có thể tồn tại trong các môi trường có và không có oxy nên chúng trở thành các ứng viên lý tưởng để kiểm tra môi trường chỉ có hydro sẽ hỗ trợ ra sao cho sự sống.

Kết quả thu được cho thấy quần thể vi khuẩn phát triển mạnh. Các vi khuẩn mới phát triển và thay thế các vi khuẩn đã chết. Từ đó S.Seager tin rằng thông qua nghiên cứu này, các nhà thiên văn học có thể xem xét tới việc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh ở các môi trường dày đặc hyhro.

“Có rất nhiều thế giới có thể sinh sống được và chúng tôi xác nhận rằng sự sống trên Trái Đất có thể tồn tại trong bầu khí quyển giàu hydro. Chúng ta nên thêm vào các loại hành tinh đó khi tìm kiếm cuộc sống ở các thế giới khác”- theo Seager.

Hành trình tìm kiếm nền văn minh ngoài Trái Đất - Ảnh 4.

Tiên đoán rợn người của Stephen Hawking

Nhà Vật lý học lỗi lạc này cho rằng cần thận trọng khi phản hồi tín hiệu của người ngoài hành tinh vì họ có thể biến Trái Đất thành thuộc địa để khai thác nguyên liệu chế tạo tàu vũ trụ. Ông đã nêu ví dụ về hành tinh ngoài hệ Mặt Trời có thể tồn tại sự sống chỉ cách Trái Đất 16 năm ánh sáng để minh họa cho ý tưởng của mình.

“Nếu dạng sống ngoài hành tinh tiến hóa thì chúng ta có thể nhận được tín hiệu từ một hành tinh khác. Việc gặp gỡ một nền văn minh tiên tiến cũng giống như người bản xứ Mỹ chạm trán Columbus. Cuộc chạm trán đó cho kết quả không mấy tốt đẹp”- S.Hawking nhận định.

Trong suốt cuộc đời nghiên cứu kha học của mình, S.Hawking đã nhiều lần đề cao cảnh giác trước người ngoài hành tinh. “Tôi hình dung họ có thể tồn tại trên những phi thuyền khổng lồ sau khi dùng cạn kiệt mọi tài nguyên từ hành tinh gốc của họ.

Những người ngoài hành tinh văn minh này có thể trở thành dân du mục đi chinh phục và xâm chiếm bất kỳ hành tinh nào họ bắt gặp. Tôi nghĩ sẽ hợp lý khi cho rằng họ khai thác mọi hành tinh mới để lấy nguyên liệu chế tạo nhiều tàu vũ trụ hơn và tiếp tục di chuyển. Không ai biết đâu là giới hạn của họ”, S.Hawking nói.

Quan điểm của Hawking bắt nguồn từ việc xem xét lộ trình của đời sống thông minh trên Trái Đất. Theo Hawking, nếu lộ trình tương tự được người ngoài hành tinh áp dụng với con người, loài người chắc chắn sẽ gánh chịu hậu quả. “Chúng ta không biết rõ về người ngoài hành tinh, nhưng chúng ta hiểu loài người.

Nếu bạn nhìn lại lịch sử, cuộc gặp gỡ giữa con người và những tổ chức sinh vật kém thông minh hơn thường trở thành thảm họa theo cách nhìn nhận của chúng.

Cuộc chạm trán giữa nền văn minh nắm giữ công nghệ cao cấp và thô sơ cũng mang lại kết quả xấu cho bên kém tân tiến hơn. Họ có thể phát triển trước chúng ta hàng tỷ năm. Nếu đúng là như vậy họ sẽ rất mạnh và có thể coi chúng ta không khác gì vi khuẩn”-S. Hawking kết luận.

Hawking cũng từng tìm kiếm người ngoài hành tinh. Năm 2015, ông khởi động dự án kéo dài 10 năm nhằm thu tín hiệu từ những ngôi sao gần Trái Đất bằng kính viễn vọng mạnh với nguồn quỹ hỗ trợ từ Hiệp hội Hoàng gia London (Anh).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại