Hàng trăm con khỉ đổ ra đường tranh giành thức ăn vì đói

Tuyết Nhung |

Người dân địa phương cho biết, họ chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng những con khỉ đói tranh giành thức ăn như thế này.

Mới đây một đoạn video ghi lại hình ảnh hàng trăm con khỉ cùng tranh giành thức ăn tại thành phố Lopuri, miền trung Thái Lan đã được đăng tải thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng.

Hàng trăm con khỉ đổ ra đường tranh giành thức ăn vì đói.

Theo đó, Lopburi là nơi sinh sống của hàng ngàn con khỉ hoang. Những con khỉ này thường lang thang trên đường hoặc ở trong những tòa nhà, có con lại sống trong khuôn viên của những ngôi đền Phật giáo cổ của thành phố.

Theo hình ảnh từ đoạn video được đăng tải cho thấy, có đến hàng trăm con khỉ tụ tập trên đường, cùng truy đuổi một con khỉ vừa bắt được một quả chuối do du khách ném cho. 

Tiếng la hét gọi nhau của bầy khỉ gây náo động cả một góc đường.

Được biết, những con khỉ này thuộc về hai "băng đảng" đối địch nhau. 

Một nhóm là những con khỉ sống trong thành phố và nhóm còn lại là những con khỉ sống ở khu vực đền thờ. 

Lãnh thổ của chúng được phân chia bằng đường ray xe lửa. Hai nhóm khỉ này thường không gặp nhau và rất ít khi xảy ra xung đột.

Hàng trăm con khỉ đổ ra đường tranh giành thức ăn  vì đói - Ảnh 3.

Đàn khỉ nháo nhào chạy trên đường để tranh giành thức ăn.

Những con khỉ ở đây chủ yếu sống bằng thức ăn được cho từ du khách. Nhưng hiện tại do dịch COVID-19 đang bùng phát toàn cầu nên lượng du khách đến Thái Lan giảm mạnh, kéo theo đó nguồn thức ăn của đàn khỉ cũng dần cạn kiệt. 

Quá đói nên những con khỉ trong đền thờ đã chạy vào thành phố để tìm kiếm thức ăn.

Nhiều người dân địa phương, những người đã từng rất nhiều lần nhìn thấy bầy khỉ cũng cảm thấy sốc trước sự hung tợn của chúng.

Sasaluk Rattanachai – người đã quay đoạn video nói: "Trông chúng giống như chó hoang hơn là khỉ. Chúng đang phát điên chỉ vì một miếng thức ăn. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bọn khỉ điên cuồng như thế này cả.

Tôi cho rằng bầy khỉ đang rất rất là đói. Thông thường sẽ có rất nhiều du khách đến đây tham quan du lịch và họ sẽ cho bầy khỉ ăn nhưng vì dịch bệnh đang bùng phát nên không còn nhiều người đến đây nữa."

Hàng trăm con khỉ đổ ra đường tranh giành thức ăn  vì đói - Ảnh 5.

Người dân địa phương vô cùng kinh ngạc trước sự hung hăng của bầy khỉ.

Tháng trước có tin những con khỉ tại nhiều nơi khác ở Thái Lan cũng đang gặp tình trạng tương tự do dịch COVID-19 đã khiến lượng du khách giảm mạnh đến 44%. 

Hiện ở Thái Lan đã có 59 trường hợp nhiễm bệnh và 1 người tử vong do dịch COVID-19. Tuy nhiên, ở Trung Quốc – nơi dịch bùng phát đã có hơn 80.000 ca nhiễm và hơn 3000 người chết.

Nền kinh tế Thái Lan phụ thuộc nhiều vào lượng khách du lịch của Trung Quốc. Du lịch chiếm 18% GDP của Thái Lan. Trong đó khách du lịch Trung Quốc chiếm đến hơn ¼ tổng lượng khách du lịch.

Bộ trưởng Bộ Du lịch Thái Lan mới đây đã lên tiếng cảnh báo về một cuộc khủng hoảng đang leo thang do sự bùng phát của dịch COVID-19. Ước tính tổng thiệt hại có thể lên đến 1,6 tỉ USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại