Hàn Quốc: Đảng đối lập chính đề nghị hoãn triển khai THAAD

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin đảng Dân chủ đối lập chính tại Hàn Quốc ngày 13/12 đã đề nghị chính phủ nước này hoãn việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) cho đến khi có chính quyền mới, trong bối cảnh Tổng thống Park Geun-hye bị luận tội.

Một tuyên bố của đảng Dân chủ được trích dẫn có đoạn viết: “Kế hoạch triển khai cần phải được xem xét lại. Một chính quyền bị người dân luận tội không thể tiếp tục dự án này.”

Đảng này cũng cho rằng vấn đề trên cần phải do chính quyền tiếp theo quyết định.

Ban đầu, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến tới tháng 5/2017 sẽ hoàn tất việc triển khai THAAD.

Ngoài ra, đảng Nhân dân thuộc phe đối lập cũng có cùng quan điểm và tuyên bố các chính sách gây tranh cãi của Tổng thống Park cần phải được hủy bỏ và phải được chính quyền mới thảo luận lại./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại