Hà Nội FC đang khủng hoảng, Quang Hải và đồng đội gặp vận may 'Dèjá vu'

Hiếu Lương |

V.League 2021 tạm hoãn với Hà Nội FC ngay từ vòng 3 được xem là vận may với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.

Nói may mắn là bởi Hà Nội FC vừa thua hai trận liên tiếp lại phải đến làm khách trước Hải Phòng, đội dẫn đầu bảng và đang thăng hoa với hai chiến thắng liên tiếp. Mặt sân Lạch Tray cũng là "tử huyệt" đối với đội bóng chơi chuyền ngắn và kiểm soát như Hà Nội FC.

Chưa hết, việc thiếu vắng Victor Moses, Hùng Dũng; sự sa sút của Văn Quyết, Quang Hải hay việc bộ đôi tân binh Geovane Magno, Bruno Cantanhede chưa hoà nhập cũng khiến sức mạnh của đội bóng thủ đô suy giảm. Đúng lúc ấy, dịch Covid-19 kéo đến.

Hà Nội FC được nghỉ Tết sớm trước hai vòng đấu, tạm cắt chuỗi trận tệ hại. Cả đội có thêm thời gian nghỉ ngơi, chờ những nhân tố quan trọng hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần. Sự việc diễn ra ở thời điểm y hệt năm 2020.

Hà Nội FC đang khủng hoảng, Quang Hải và đồng đội gặp vận may Dèjá vu - Ảnh 1.

Hà Nội FC thua liên tiếp hai trận đầu V.League 2021 là bất ngờ lớn của mùa giải (Ảnh: Hiếu Lương)

"Dèjá vu" tiếng Pháp có nghĩa là "đã từng nhìn thấy". Thuật ngữ này miêu tả cảm giác quen thuộc về một chuyện gì đó nhưng bạn chưa từng nhìn thấy hai trải qua, hoặc đã từng trải qua mà quên mất.

Nhìn vào những gì đang xảy ra với Hà Nội FC, với V.League. Hiện tượng "Dèjá vu" ngay lập tức được nhắc tới.

Một năm trước, Hà Nội FC mở màn V.League bằng chiến thắng 4-2 trước Nam Định nhưng ngay vòng sau, họ để thua 1-3 trước Than Quảng Ninh. Những bất ổn ở hàng thủ, Quang Hải mới hồi phục chấn thương và nhiều lý do khác khiến Hà Nội FC tụt dốc.

Đúng lúc ấy, đợt dịch Covid-19 đầu tiên bùng phát ở Việt Nam. V.League 2020 cũng phải hoãn ngay sau khi vòng 2 kết thúc. Hà Nội FC có thời gian để tái thiết.

3 tháng sau, V.League trở lại. Hà Nội FC chỉ tạm cắt "cơn bệnh", họ vẫn thi đấu với phong độ phập phù và chỉ may mắn mới cán đích trong top 3 sau khi lượt đi kết thúc. Tuy nhiên, nếu không có quãng dừng trên, đội bóng thủ đô có thể còn nằm ngoài top 5.

Hà Nội FC chỉ thật sự trỗi dậy sau đợt nghỉ dịch thứ hai bắt đầu từ cuối tháng 7. Sau đợt nghỉ, Hà Nội FC tiến một mạch đến chức vô địch Cúp quốc gia 2020, thắng 6/7 trận ở giai đoạn hai để giành ngôi á quân.

Hà Nội FC đang khủng hoảng, Quang Hải và đồng đội gặp vận may Dèjá vu - Ảnh 2.

V.League 2021 nghỉ sớm là cơ hội để một số trụ cột như Hùng Dũng, Moses, Duy Mạnh, Đình Trọng hồi phục thể chất. Quang Hải, Văn Quyết hồi phục tinh thần (Ảnh: Hiếu Lương)

Lịch sử đang lặp lại ở mùa giải 2021. Nếu phải đá tiếp, Hà Nội FC chưa biết sẽ còn tự phá kỷ lục buồn nào của CLB. Điều ấy không phải không có cơ sở khi Hải Phòng và Đông Á Thanh Hoá, hai đối thủ của Hà Nội FC ở vòng 3 và 4 đều đang sở hữu phong độ tốt.

Thành tích đầu mùa tệ nhất của Hà Nội FC diễn ra vào năm 2016. Họ thua 4, hoà 1 sau 5 vòng đầu tiên. Tuy nhiên, đó cũng là mùa giải Hà Nội FC chạy nước rút và lên ngôi vô địch V.League lần thứ ba trong lịch sử.

Không chỉ Hà Nội FC, đương kim vô địch Viettel cũng gặp tình cảnh tương tự khi chưa thắng trận nào sau hai vòng đầu. V.League nghỉ sớm, một số trụ cột như Quế Ngọc Hải, Hồ Khắc Ngọc có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng tốt nhất.

V.League 2021 dự kiến trở lại vào cuối tháng 2 nếu dịch Covid-19 được kiểm soát tốt. Nhiều CLB lúc này đã cho các cầu thủ về quê ăn Tết và yêu cầu hội quân thường vào ngày 4 hoặc 5 âm lịch, tức 15-16/1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại