Giới siêu giàu nước Mỹ, chỉ chiếm 1% dân số, hiện đang sống ở đâu?

DIỆP LỤC |

Xu hướng giới siêu giàu ở Mỹ cùng mua nhà tại một khu vực đang ngày càng trở nên phổ biến hơn, nhất là sau khi đại dịch Covid-19 xuất hiện.

Theo tính toán của Bloomberg, những người giàu có nhất nước Mỹ chỉ chiếm 1% dân số nhưng khối tài sản khổng lồ của họ lại hiếm ai sánh bằng. Vậy 1% giới siêu giàu này đang ở đâu trên nước Mỹ? Khu Palm Beach, Đảo Fisher ở bang Florida hay thị trấn Atherton ở Thung lũng Silicon (bang California) nổi tiếng là nơi quy tụ nhiều người thuộc tầng lớp giàu có nhất nước Mỹ sinh sống.

Theo Bloomberg, giới tinh hoa 1% của nước Mỹ đang tiếp tục chi nhiều tiền hơn để mua nhà tại các khu vực nói trên. Điều đó có nghĩa là, những người giàu nhất nước Mỹ đang trở thành hàng xóm của nhau. Xu hướng này đã xuất hiện trước khi đại dịch Covid-19 diễn ra. Nhưng sau khi Covid-19 xuất hiện, giá trị bất động sản ở tại những nơi đắc địa nhất ngày một tăng thêm.

Giới siêu giàu nước Mỹ, chỉ chiếm 1% dân số, hiện đang sống ở đâu? - Ảnh 1.

Giới siêu giàu ở Mỹ có xu hướng trở thành hàng xóm của nhau.

Đảo Fisher, hòn đảo gần bang Miami, được gọi là "vùng đất giàu có nhất nước Mỹ" khi thu nhập trung bình của cư dân nơi đây vào năm 2018 ở mức 2,2 triệu USD (50,8 tỷ đồng).

Từ tháng 3 đến tháng 9 năm nay, giá trị nhà ở tại những khu vực đắt đỏ nhất đã tăng thêm khoảng 28.600 USD (hơn 660 triệu đồng), cao hơn 6.300 USD (hơn 145 triệu đồng) trong cùng kỳ năm ngoái.

"Đây rõ ràng là cơn sốt của nhóm 1% siêu giàu và cơn sốt đó ngày càng nóng hơn. Những người chuyển tới đây đều là nhân vật có sức ảnh hưởng và rất nhiều tiền", Terry Zmyslo, quản lý cửa hàng của Cremieux, thương hiệu xa xỉ Pháp có mặt tại Palm Beach 3 năm trước, cho biết.

Ở Palm Beach, nhiều cư dân từ New York chuyển xuống khu vực này sau khi đại dịch bùng phát. Nơi này từ lâu đã thành "thiên đường" với những gia đình siêu giàu tại Mỹ. Thu nhập trung bình của các cư dân ở đây tăng 29% vào năm 2018, lên mức 1,37 triệu USD (31,6 tỷ đồng).

Giới siêu giàu nước Mỹ, chỉ chiếm 1% dân số, hiện đang sống ở đâu? - Ảnh 3.

Một khu biệt thự tuyệt đẹp, sang chảnh ở Palm Beach.

Cư dân nổi tiếng nhất ở Palm Beach chính là Tổng thống Donald Trump, người thường xuyên lui tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của gia đình ông. 

Ngoài ra, cái tên đáng chú ý khác còn có tỷ phú Thomas Peterffy. Không chỉ vậy, nhiều người mới chuyển đến Palm Beach đang ở độ tuổi trẻ hơn và có con nhỏ.

Tại thị trấn Atherton, những ngôi nhà rao bán ở đây nhanh chóng bị người mua giành giật khi những vị khách hàng giàu có đổ tiền vào nâng cấp khu trú ẩn mới trong thời gian tránh dịch bệnh. "Họ đang cố gắng biến ngôi nhà mới thành một khu nghỉ dưỡng, xây dựng thêm hồ bơi, nhà khách và các tiện nghi khác", Elaine White, một nhà môi giới bất động sản, cho hay.

Để trốn Covid-19, từ đầu năm, nhiều nhà giàu Mỹ đã tháo chạy khỏi các thành phố lớn và chuyển về vùng ngoại ô lánh nạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại