Giấu pháo trong tủ quần áo, giường ngủ để bán trong dịp Tết

Minh Tâm |

Từ lời khai của 2 thanh niên tàng trữ trái phép pháo nổ, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Trần Thị Nghệ cất giữ pháo trong tủ quần áo, giường ngủ… tại nhà mình nhằm bán kiếm lời và sử dụng trong dịp Tết Canh Tý.

Ngày 18-12, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ 17 kg pháo nổ để sử dụng trong dịp Tết Canh Tý năm 2020.

Trước đó, khoảng trưa 16-12, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an huyện Quỳ Hợp đã tiến hành bắt quả tang Phạm Quang Kiên (SN 2002), trú tại xóm Xuân Sơn (Văn Lợi), Trần Ngọc Tiến (SN 2003) trú tại xóm Na Xén, xã Châu Quang có hành vi tàng trữ trái phép 7 gói pháo bi trọng lượng gần 1,5 kg trên Tỉnh lộ 532 thuộc địa phận xóm Quang Thịnh, xã Châu Quang.

Qua đấu tranh, Kiên và Tiến khai nhận số pháo này mua của đối tượng Trần Thị Nghệ.

Giấu pháo trong tủ quần áo, giường ngủ để bán trong dịp Tết - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Thị Nghệ và tang vật.

Từ lời khai của Kiên và Tiến, cơ quan Công an thực hiện lệnh khám khẩn cấp nhà đối tượng Trần Thị Nghệ (SN 1976), trú tại xóm Quang Thịnh, xã Châu Quang thu giữ pháo dàn loại 36 quả, pháo ông sư, pháo bi, 2 điện thoại di động và 2 xe máy.

Tại cơ quan điều tra Công an huyện Quỳ Hợp, Nghệ khai nhận mua của một đối tượng không quen biết ở huyện Quỳnh Lưu. Nghệ cất giữ số pháo trên trong tủ quần áo, giường ngủ… tại nhà mình nhằm bán kiếm lời và sử dụng trong dịp Tết Canh Tý 2020, nhưng chưa bán được thì bị cơ quan chức năng bắt giữ. Tổng số pháo thu giữ của các đối tượng là hơn 17 kg.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thị Nghệ để tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại