Giao tranh dữ dội lại nổ ra ở Aleppo, ít nhất 7 người thiệt mạng

Ngày 14/12, các cuộc giao tranh dữ dội lại làm rung chuyển thành phố Aleppo, miền Bắc Syria khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và một số người bị thương sau khi thỏa thuận sơ tán dân thường và các tay súng khỏi những khu vực cuối cùng do quân nổi dậy kiểm soát bị hoãn.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) thông báo quân chính phủ đã nối lại các chiến dịch không kích vào khu vực cuối cùng do quân nổi dậy kiểm soát, đồng thời cho biết “giao tranh rất ác liệt trên mọi tiền tuyến.”

Kể từ sáng 14/12, quân chính phủ đã bắn hàng chục đạn pháo vào các khu vực do nhóm nổi dậy kiểm soát, trong khi nhóm này cũng bắn ít nhất 8 quả đạn pháo vào các khu vực của quân đội Syria.

Trong khi đó, truyền hình nhà nước Syria đưa tin 6 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương do nhóm nổi dậy bắn phá khu vực Bustan al-Qasr do chính phủ kiểm soát, trong khi một người thiệt mạng và nhiều người bị thương tại các khu vực khác trong thành phố.

Giao tranh giữa quân chính phủ và nhóm nổi dậy nổ ra chỉ vài giờ sau thông báo hoãn thỏa thuận do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian nhằm sơ tán dân thường và các tay súng rút khỏi Aleppo.

Hoạt động sơ tán dự kiến bắt đầu tiến hành vào khoảng 5 giờ theo giờ địa phương (3 giờ GMT) ngày 14/12, song đã bị hoãn, có thể đến ngày 15/12.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại