Gây tai nạn, giám đốc tiếp tục cho xe chạy 1 đoạn khiến dân bức xúc bao vây đòi đánh

Thành Công (TH) |

Sau khi tông vào xe máy của em Phạm Thế Tuấn (SN 2000, ngụ thôn 1, xã Đức Bình, học sinh lớp 10), ông H được cho là không dừng lại ngay để cấp cứu nạn nhân mà lái xe thêm 1 đoạn.

Vụ tai nạn xảy ra vào tối 5/11, tại đường ĐT 720, khu phố Tân Thành, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

Khi đó, ông H.Đ. (ngụ tại khu phố Lạc Hóa, thị trấn Lạc Tánh, là giám đốc một công ty TNHH) điều khiển xe ô tô 7 chỗ mang BKS 52X – 6013 chạy theo hướng xã Gia Huynh đi xã Gia An đâm vào xe máy mang BKS 86AK – 003.26 của em Phạm Thế Tuấn (SN 2000, ngụ thôn 1, xã Đức Bình, học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi) đi hướng ngược lại.

Tờ Pháp luật TP HCM dẫn lời người chứn kiến vụ tai nạn cho hay, sau khi tai nạn xảy ra, xe của ông H đang kéo lê nạn nhân nhưng ông không dừng lại ngay để cấp cứu cho em học sinh mà vẫn cho xe di chuyển thêm 1 đoạn.

"Những người dân chứng kiến cho biết khi xảy ra vụ va chạm, xe ô tô của ông H nằm bên phần đường bên trái theo hướng đi ngược lại. Thay vì để nguyên hiện trường, xuống xe tìm cách cấp cứu nạn nhân bị thương đang nằm bên dưới thì ông H đã cho xe chạy sang phần đường bên phải", tờ Pháp luật TP HCM thuật lại.

Báo Bình Thuận cho hay, hành động của ông H làm em học sinh bị thương nặng hơn. Do quá bức xúc với hành động của ông H nên nhiều người dân đã lao vào đòi đánh, ông H được giải vây và rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Về phía em Tuấn, sau khi tai nạn xảy ra, em được đưa đến cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa nam Bình Thuận, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

"Tuấn hiện trong tình trạng não bị tổn thương nên luôn nói sảng, tay phải, chân phải bị gãy cùng với đa chấn thương khác", báo Bình Thuận cho hay.

Nguồn trên cũng dẫn lời một lãnh đạo công an huyện Tánh Linh cho hay, bước đầu ông H thừa nhận là người lái xe gây ra tai nạn và có dịch chuyển về phía trước 1 đoạn.

Nghi vấn vị giám đốc "dựng hiện trường giả" đã được dư luận đặt ra. 

Tuy nhiên, sự việc đang tiếp tục được công an huyện Tánh Linh điều tra làm rõ, chưa có kết luận cuối cùng.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại