Sự tủi nhục đằng sau hào quang của giới người mẫu

An Du |

Với những cô gái làm nghề người mẫu thì nỗi sợ hãi lớn nhất là trở nên già cỗi và tình yêu là điều xa xỉ.

Luôn ăn mặc xinh đẹp, trang điểm lộng lẫy, sải bước trên những đôi giày cao gót hàng hiệu với cát xê kếch xù là những gì người ta  thường tô vẽ về thế giới người mẫu.

Tuy nhiên, có một sự thật mà ít ai biết đến chính là con đường ấy không chỉ trải toàn hoa hồng và hào quang.

Thông thường người mẫu bước vào nghề với độ tuổi còn rất trẻ. Người ta thường nói độ tuổi đỉnh cao của người mẫu là khoảng 15-18 tuổi. Đây cũng là nghề nghiệp có tuổi đời ngắn.

Chính vì thế, ngay từ khi bước vào nghề người mẫu phải tự ý thức được sự cay nghiệt của nghề nghiệp. Giang Tư Tư, một cô gái 20 tuổi đang làm nghề người mẫu tại Bắc Kinh, Trung Quốc đến Bắc Kinh đã gần 3 năm với ước mơ được trở thành một người mẫu chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, mơ ước và hiện thực là môt khoảng cách rất xa mà dù có nỗ lực cố gắng Tư Tư vẫn không thể vượt qua được.

Sau ánh hào quang của nghề mẫu sự kiện - Ảnh 1

Những bữa ăn có thể tiết kiệm nhưng Tư Tư không bao giờ tiếc tiền chăm sóc nhan sắc.

Chia sẻ với phóng viên, Giang Tư Tư cho biết: "Những cô gái trẻ như chúng tôi ở quê đều nghĩ rằng người mẫu là một nghề đáng mơ ước. Nhưng khi thực sự bước vào tôi mới hiểu rằng đằng sau ánh đèn sân khấu chúng tôi phải trả bằng cá nước mắt và nhân phẩm".

Rất nhiều người hoạt động trong ngành thời trang và thậm chí, cả các chân dài cũng từng thừa nhận, nghề người mẫu không hề hào nhoáng như những gì được thể hiện. Đằng sau đó là bao khó khăn, vất vả và cả tủi nhục mà người mẫu phải gánh chịu.

Sau ánh hào quang của nghề mẫu sự kiện - Ảnh 2

Để duy trì nhan sắc và thể hình, Tư Tư đã phải bỏ ra một số tiền rất lớn để chăm sóc sắc đẹp. Cô gái 20 tuổi cho biết nếu có nhiều tiền cô sẽ đi phẫu thuật để xinh đẹp hơn. Tư Tư chia sẻ: "Trong nghề này bạn chỉ có thể tồn tại nếu trẻ trung và xinh đẹp."

Công việc hàng ngày của Tư Tư là mang theo hồ sơ đi tới các công ty tuyển người mẫu sự kiện. Cô cũng phải cầm theo một bộ quần áo để luôn chuẩn bị cho việc phải khoe hình thể với người tuyển chọn.

Tư Tư cho biết việc thay quần áo trước mặt người khác thậm chí là cả nam giới là điều hết sức bình thường với giới người mẫu.

Nhiều lúc, cô phải nhận được những lời đề nghị khiếm nhã nhưng không thể phản ứng lại điều gì. Tư Tư chia sẻ: "Nhiều lúc họ yêu cầu chúng tôi không được mặc áo ngực trong vòng tuyển chọn để có thể kiểm chứng được số đo vòng 1"

Sau ánh hào quang của nghề mẫu sự kiện - Ảnh 3

Công việc mà các cô thường nhận được là trở thành người mẫu xe hơi. Luôn luôn mỉm cười xinh đẹp và thân thiện với mọi người là công việc mà Tư Tư thường xuyên phải làm.

Không những thế, việc phải tiếp xúc với nhiều nhiếp ảnh gia hay quản lý "dê xồm" là điều không có gì lạ lẫm ở giới chân dài. 

Tư Tư cho biết tình yêu với giới người mẫu quả thật xa xỉ hơn nhiều người nghĩ. Nhiều bạn bè của cô tìm đến nhiều đại gia với hi vọng được bao bọc nhưng để được họ lấy lại là một chuyện khác.

Tư Tư cho biết :"Phần lớn đàn ông tìm đến chúng tôi để kiếm một cô bạn gái chân dài xinh đẹp. Tuy nhiên họ lại ngại lấy những cô gái làm trong ngành giải trí để làm vợ". 

Hình ảnh phơi bày sự thật hào nhoáng của nghề người mẫu Hình ảnh phơi bày sự thật hào nhoáng của nghề người mẫu

Cuộc sống của những chân dài với những nỗi cơ cực đằng sau ánh hào quang mà có lẽ chỉ người trong nghề mới thấu hiểu.

Sau ánh hào quang của nghề mẫu sự kiện - Ảnh 4

Tại những buổi tuyển chọn người mẫu Tư Tư phải nhận không ít lời đề nghị khiếm nhã.

Hầu hết người trong nghề đều hiểu những tủi nhục, cay đắng nhưng không ít những cô gái trẻ vẫn quyết tâm được trở thành một phần của nghề này.

Sau ánh hào quang của nghề mẫu sự kiện - Ảnh 5

Tuy vậy nhiều cô gái vẫn mơ ước trở thành những “nữ hoàng” của làng catwalk, luôn xuất hiện lộng lẫy trên các tạp chí, không ra khỏi giường nếu không được trả ít nhất 10 ngàn đô la mỗi ngày. 

Sau ánh hào quang của nghề mẫu sự kiện - Ảnh 6

Công việc mà cô thường nhận được là người mẫu xe.

Sau ánh hào quang của nghề mẫu sự kiện - Ảnh 7

Một trong những điều khủng khiếp của những chân dài sự kiện là phải mặc những bộ trang phục hở hang trong cái lạnh cắt da cắt thịt.

Sau ánh hào quang của nghề mẫu sự kiện - Ảnh 8
Sau ánh hào quang của nghề mẫu sự kiện - Ảnh 18

Những giọt nước mắt tủi nhục sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Sau ánh hào quang của nghề mẫu sự kiện - Ảnh 10

Để không tăng cân Tư Tư thường ăn mì để chống đói.

Sau ánh hào quang của nghề mẫu sự kiện - Ảnh 11
Sau ánh hào quang của nghề mẫu sự kiện - Ảnh 12
Sau ánh hào quang của nghề mẫu sự kiện - Ảnh 13
Sau ánh hào quang của nghề mẫu sự kiện - Ảnh 14
Sau ánh hào quang của nghề mẫu sự kiện - Ảnh 15
Sau ánh hào quang của nghề mẫu sự kiện - Ảnh 17

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại