Cuộc sống khắc nghiệt tại showbiz Hàn

Hoàng Huệ |

Với showbiz Hàn, tài năng không phải là yếu tố đầu tiên khiến họ tỏa sáng bởi nhân cách mới là điều quan trọng nhất.

Làng giải trí Hàn Quốc vốn được mệnh danh là vô cùng khắc nghiệt và nói không với mọi chiêu trò scandal. Tại đây, tài năng chưa đủ để một ngôi sao tỏa sáng mà nhân cách, lối sống được đặt lên hàng đầu.

Đặc biệt, có 4 "tội danh" mà nếu sao Hàn mắc phải thì chính là đồng nghĩa với việc tự tay phá hủy đi sự nghiệp của chính mình.

Trốn nghĩa vụ quân sự

Hàn Quốc là một trong những quốc gia có luật nghĩa vụ quân sự nghiêm ngặt nhất trên thế giới.

Không một nam công dân nào ở Hàn Quốc được miễn nghĩa vụ quân sự, dù là người có địa vị cao hay nhân vật của công chúng như diễn viên, ca sĩ nổi tiếng.

Những ai đủ tiêu chuẩn mà từ chối thi hành nghĩa vụ quân sự thì sẽ bị bỏ tù.

Người dân Hàn Quốc cực kỳ ghét những người trốn tránh nghĩa vụ quân sự nên việc trốn nghĩa vụ quân sự ít khi xảy ra ở Hàn Quốc.

Tuy nhiên khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, không một sao nam nào muốn phải nhập ngũ dù đến tuổi. Không ít nghệ sĩ đã tìm cách trốn nghĩa vụ và họ phải trả cái giá đắt cho hành động này.

Yoo Seung Joon cúi đầu xin lỗi trên truyền hình vì trốn nghĩa vụ quân sự.

Yoo Seung Joon cúi đầu xin lỗi trên truyền hình vì trốn nghĩa vụ quân sự.

Mới đây nhất là vụ nam ca sĩ Yoo Seung Joon đã quỳ gối, cúi đầu và thành khẩn xin lỗi trên truyền hình vì hành vi trốn nghĩa vụ quân sự của mình 13 năm về trước.

Seung Joon từng là ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc những năm 2000. Đến năm 2002, anh nhập quốc tịch Mỹ để không phải đi nhập ngữ khiến người hâm mộ “nổi cơn thịnh nộ”.

Nam ca sĩ đã bị chính quyền trục xuất và ra lệnh cấm nhập cảnh dài hạn vào Hàn Quốc. 13 năm qua, anh hoàn toàn im lặng, bỏ qua mọi lời xì xào và tìm cách phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc.

Cho đến năm ngoái, anh xin đi nghĩa vụ quân sự nhưng không thể vì quá tuổi.

Nam ca sĩ đã cúi đầu xin lỗi và hứa rằng sẽ làm bất cứ điều gì để có thể trở lại Hàn Quốc cùng các con. Tuy nhiên, hành động hối lối muộn màng này không được dư luận tha thứ.

MC Mong cũng là một trong những sao nam lụi tàn sự nghiệp vì trốn nhập ngũ.

Từ năm 1999 đến 2006, nam ca sĩ hiphop đã trì hoãn nghĩa vụ quân sự với những lý do: tham gia thi công chức, huấn luyện nghề nghiệp, xuất ngoại biểu diễn và nhổ răng.

Thậm chí ngôi sao này còn quyết định nhổ bỏ cả 4 chiếc răng lành lặn để được miễn nhập ngũ.

MC Mong tiêu tan sự nghiệp vì trốn nhập ngũ.

MC Mong tiêu tan sự nghiệp vì trốn nhập ngũ.

Thời điểm sự việc được đưa ra ánh sáng, MC Mong khiến công chúng phẫn nộ và lãnh án 6 tháng tù giam. Đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, nam ca sĩ gần như bị tẩy chay khỏi làng giải trí.

Năm 2014, MC Mong trở lại sau 3 năm ở ẩn vẫn không được khán giả nước nhà chấp nhận. Thậm chí, các đồng nghiệp lên tiếng ủng hộ album mới của anh cũng bị chỉ trích thậm tệ.

Năm 2004, ba nam diễn viên hàng đầu Jang Hyuk, Song Seung Hun, Han Jae Suk đồng loạt đưa ra bệnh án giả để xin được hoãn nhập ngũ.

Tuy nhiên, sự việc đã bị phát giác, họ đã bị dư luận chỉ trích và phải tổ chức họp báo xin lỗi.

Mặc dù cả ba nghệ sĩ sau đó đã thực hiện kiểm tra sức khỏe dưới sự giám sát của quân đội và nhập ngũ bổ sung. Nhưng đến hiện tại, trong mắt người dân Hàn Quốc, họ vẫn là “tội đồ”.

Se7en trở thành “tội đồ” vì đi massage trong thời gian nhập ngũ.

Se7en trở thành “tội đồ” vì đi massage trong thời gian nhập ngũ.

Không chỉ trốn nhập ngũ mà vi phạm kỷ luật quân sự cũng khiến các sao Hàn điêu đứng. Tiêu biểu như Se7en và Sangchu bị bắt gặp đi vào tiệm massage dành cho người trên 19 tuổi trong thời gian nhập ngũ.

Cả hai ra về vào 4 giờ sáng và còn hành hung phóng viên. Bạn trai Kim Tae Hee – nam diễn viên, ca sĩ Bi Rain cũng bị hứng búa rìu dư luận khi tự ý ra ngoài để hẹn hò với Kim Tae Hee vào cuối tuần.

Trốn thuế

Sau trốn nghĩa vụ quân sự thì trốn thuế là “án tử hình” dành cho sao Hàn. Ngoài khoản phạt tài chính lớn thì trốn thuế đồng nghĩa với việc phá hủy danh tiếng sự nghiệp của chính mình.

Tuy nhiên, lợi ích kinh tế quá lớn đã làm mờ mắt nhiều ngôi sao khiến họ phải trả một cái giá quá lớn.

Năm 2014, vụ việc Song Hye Kyo không đóng thuế trong 3 năm từ 2009 - 2011 với tổng giá trị lên đến 2,55 tỷ won (hơn 52 tỷ đồng) khiến toàn dân Hàn phẫn nộ.

Mặc dù công ty quản lý thanh minh rằng, nữ diễn viên chỉ là “nạn nhân” còn trách nhiệm thuộc về văn phòng tài chính mà cô đã ủy nhiệm. Bản thân Hye Kyo cũng cúi đầu xin lỗi người hâm mộ và nộp bù tiền thuế còn thiếu trước đó.

Song Hye Kyo bị yêu cầu rời khỏi showbiz.

Song Hye Kyo bị yêu cầu rời khỏi showbiz.

Tuy nhiên, mọi hành động chuộc tội của Song Hye Kyo vẫn không được công chúng chấp nhận. Cư dân mạng kêu gọi các nhà quảng cáo dừng mọi hoạt động quảng bá có liên quan tới nữ diễn viên.

Đặc biệt, cuộc bầu chọn với nội dung “Đề nghị Song Hye Kyo rút khỏi showbiz” nhanh chóng thu được hơn 2000 phiếu đồng ý chỉ trong 2 ngày.

Hiện tại, Song Hye Kyo đã đánh mất hoàn toàn sự nghiệp và hình tượng “ngọc nữ” mà cô dày công gây dựng. Nữ diễn viên không được công chúng Hàn chào đón nên đành chuyển sang hoạt động chủ yếu tại thị trường Trung Quốc.

Tháng 9/2011, khi vụ việc trốn thuế bị phanh phui đã đẩy “MC Quốc dân” Kang Ho Dong xuống vực thẳm.

Dân chúng thất vọng và phẫn nộ trước hành động trái pháp luật của nam MC mẫu mực này. Ngay lập tức anh phải bỏ ra hàng trăm triệu won để nộp bù cho số tiền thuế còn thiếu cho ngân sách.

MC Quốc dân Ho Dong phải rút khỏi làng giải trí vì trốn thuế.

MC Quốc dân Ho Dong phải rút khỏi làng giải trí vì trốn thuế.

Tuy nhiên, dưới sức ép dư luận, Kang Ho Dong đã mở một cuộc họp báo xin lỗi người hâm mộ và tuyên bố rút khỏi làng giải trí: “Tôi xin lỗi vì đã làm công chúng lo lắng. Từ thời điểm này, tôi tạm thời sẽ rút lui khỏi ngành công nghiệp giải trí”.

Hàng loạt chương trình ăn khách do anh cầm trịch như Star King, 2 Days and 1 Night, Strong Heart đã phải thay người.

Bê bối tình dục

Tháng 8/2014, Lee Byung Hun báo với cảnh sát việc anh bị hai cô gái Dahee và Lee Ji Yeon trong làng giải trí tống tiền.

Hai người này yêu cầu nam diễn viên trả tiền cho mình để ỉm đi việc anh có mối quan hệ lăng nhăng với họ.

Người mẫu Lee Ji Yeon thừa nhận, cô và “ông hoàng điện ảnh” xứ Hàn cặp kè với nhau được vài tháng. Do Byung Hun bất ngờ đề nghị chia tay, Ji Yeon đau khổ, tức giận nên tống tiền nam diễn viên.

Scandal ngoại tình của Lee Byung Hun khiến người hâm mộ Hàn vô cùng phẫn nộ. Hàng nghìn cư dân mạng đã ký đơn phản đối nam diễn viên xuất hiện trên mọi loại hình quảng cáo.

Lee Byung Hun bị cấm xuất hiện trên quảng cáo vì scandal ngoại tình.

Lee Byung Hun bị cấm xuất hiện trên quảng cáo vì scandal ngoại tình.

Mặc dù, sau đó Lee Byung Hun đã cúi đầu xin lỗi công chúng và vợ, cũng như giành được phần thắng trong phiên tòa xét xử vụ án nhưng vẫn không thể làm thay đổi thái độ của người hâm mộ.

Hiện tại, nam diễn viên ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và chủ yếu hoạt động ở thị trường nước ngoài.

Nam diễn viên Park Shi Hoo đã rơi từ đỉnh cao sự nghiệp xuống vực sâu khi bị một nữ diễn viên trẻ 22 tuổi tố cáo cưỡng hiếp hồi đầu năm 2013.

Thực tập sinh này cho biết, đêm hôm trước cô và Park Shi Ho đã gặp gỡ nhau tại một quán rượu. Đến sáng hôm sau khi tỉnh lại, cô gái thấy mình đang ở trong nhà của nam diễn viên và đã bị anh cưỡng hiếp.

Phản bác lại lời tố cáo, Park Shi Hoo cho biết, anh và cô gái thực sự có quan hệ nhưng đó là hành động hoàn toàn tự nguyện từ cả hai phía.

Sau đó, cả hai đưa nhau ra tòa với rất nhiều những bằng chứng tố cáo nhau. Khi cảnh sát đang tiến hành điều tra và làm rõ vụ việc thì nữ diễn viên trẻ đột lại ngột rút đơn kiện.

Thời điểm diễn ra scandal, mọi hợp đồng phim ảnh cũng như quảng cáo của Park Shi Hoo đều bị hủy bỏ. Nam diễn viên phải rời khỏi làng giải trí sang Mỹ lánh nạn một thời gian.

Park Shi Hoo mất cả sự nghiệp vì scandal bê bối tình dục.

Park Shi Hoo mất cả sự nghiệp vì scandal bê bối tình dục.

Hiện tại, đã hơn hai năm trôi qua nhưng Park Shi Hoo vẫn không được công chúng Hàn Quốc đón nhận. Nam diễn viên ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và chủ yếu hoạt động ở thị trường Trung Quốc.

Năm 2001, sự nghiệp của nữ hoàng nhạc phim Beak Ji Young bỗng nhiên rơi vào ngõ cụt khi bị người quản lý tung băng sex của hai người lên mạng và bỏ trốn sang Mỹ.

Trên thực tế, cô chỉ là nạn nhân, nhưng tất cả hình tượng, thành tích gây dựng được đã tan thành may khói. Các đài truyền hình, phát thanh, công ty quảng cáo nhanh chóng cắt hợp đồng của cô.

Đụng chạm tới dân tộc, lịch sử

Tháng 2/2004, từ một “ngọc nữ” Lee Seung Yeon đã trở thành tội đồ của Đại Hàn Dân Quốc chỉ bởi một bộ sách ảnh mà cô thực hiện.

Bộ ảnh tái hiện hình ảnh những người phụ nữ Hàn bị bắt làm nô lệ tình dục cho lính Nhật trong chiến tranh thế giới thứ II.

Trong các bức ảnh, Lee Seung Yeon đã mô phỏng lại các tư thế “mua vui”, bán nude dưới biển, ngủ trên sàn nhà trong trang phục rách rưới và dáng vẻ rũ rượi.

Mục đích ban đầu của bộ ảnh nghệ thuật là để lên án lịch sử và dành một phần lợi nhuận giúp đỡ những nạn nhân còn sống sót.

Tuy nhiên, những hình ảnh này đã khơi gợi là quá khứ “kinh hoàng” và đánh mạnh vào nỗi đau dân tộc.

“Nàng Hiếu Kiêng” trở thành kẻ tội đồ, phản quốc vì bộ ảnh.

“Nàng Hiếu Kiêng” trở thành kẻ tội đồ, phản quốc vì bộ ảnh.

Lee Seung Yeon trong phút chốc trở thành kẻ phản quốc bị cả dân tộc kinh bỉ, kết tội. Dự án sách ảnh ngay lập tức bị hủy bỏ.

Nữ diễn viên đã phải tới House of Sharing - nơi chăm sóc những người sống sót, quỳ xuống và xin lỗi trong nước mắt. Nhà sản xuất chính đã phải cạo đầu tạ tội và công khai đốt tất cả những thước phim đã quay.

Scandal đã khiến sự nghiệp của Seung Yeon phút chốc trở thành bọt biển. Nữ diễn viên phải rời khỏi làng giải trí suốt một thời gian dài.

Ngày 4/9/2009, một bình luận của Jay Park – thành viên nhóm nhạc 2PM đăng tải từ năm 2005 trang MySpace cá nhân khi anh mới vào làm thực tập sinh của JYP bỗng được cư dân mạng “khai quật”.

Do gặp khó khăn và stress vì chưa quen với văn hóa Hàn, lại phải luyện tập quá khắc khổ, Jay Park đã bày tỏ thái độ không ưa đối với người Hàn bằng những dòng chia sẻ: “Tôi ghét Hàn Quốc”, “Người Hàn Quốc đồng tính” (Korean is gay).

Jay Park phải rời nhóm vì những bình luận không hay về dân tộc.

Jay Park phải rời nhóm vì những bình luận không hay về dân tộc.

Hành động “tưởng như đơn giản” lại đẩy sự nghiệp của nam thần tượng đến bên bờ vực thẳm.

Trên nhiều websites của Hàn, cư dân mạng thu thập chữ ký để buộc JYP dừng tất cả các hoạt động 2PM đang diễn ra. Người hâm mộ lên tiếng yêu cầu Jay Park phải rời khỏi nhóm nhạc.

Sau đó, Jay Park phải chính thức lên tiếng xin lỗi và rời nhóm trở về Mỹ để kiểm điểm bản thân. Phải mất nhiều năm sau, nam ca sĩ mới có đủ can đảm trở lại Hàn Quốc để gây dựng lại sự nghiệp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại