Những điều người vợ nên học Tăng Thanh Hà

Phương Nghi |

Cuộc sống giàu sang, hạnh phúc tròn đầy, công việc thuận lợi, tình cảm thăng hoa là những gì mà Tăng Thanh Hà đang có được khiến nhiều người khao khát. Ở Tăng Thanh Hà, có rất nhiều điểm mà phụ nữ nên học hỏi.

1. Đặt gia đình lên trên tất cả

Không tham gia quá nhiều phim, nhưng Tăng Thanh Hà luôn được nhắc đến là một trong những diễn viên đã tạo dấu ấn trong làng điện ảnh Việt.

Sau chuyến du học tại Singapore, Hà trở về Việt Nam và được chọn đóng vai Diễm Trúc trong bộ phim truyền hình Bỗng dưng muốn khóc.

Vai diễn này chính là đỉnh cao trong sự nghiệp của Tăng Thành Hà. Bộ phim không chỉ được giới trẻ đón nhận mà ngay cả những ông bố, bà mẹ và những khán giả trung niên cũng chờ đợi Bỗng dưng muốn khóc phát sóng vào mỗi buổi tối.

“Ngọc nữ” màn ảnh Việt cũng từng lôi kéo hàng ngàn khán giả đến rạp với bộ phim Đẹp từng centimet. Bộ phim đã góp phần mở ra cánh cửa tươi sáng hơn cho thị trường phim điện ảnh Việt Nam.

Ở thời điểm đó, cái tên Tăng Thanh Hà luôn là sự lựa chọn số một cho các sản phẩm truyền hình, truyền thông hay các bộ phim, sự kiện cần lôi kéo đông đảo người theo dõi.

Vẻ đẹp và tài năng của Tăng Thanh Hà luôn khiến mọi người ngưỡng mộ và nể phục.

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp và luôn được báo chí săn đón nhưng ngay sau đám cưới với Louis Nguyễn, Tăng Thanh Hà gần như "mất tích", cô chỉ xuất hiện trong các sự kiện do nhà chồng tổ chức.

Vốn là người phụ nữ gia đình nên Hà Tăng lui về chăm sóc gia đình và hỗ trợ công việc kinh doanh của chồng.

Cô hạn chế xuất hiện tại các sự kiện, không tham gia chụp hình quảng cáo hay dự án phim nào nữa. Có thể nói dù không có tuyên bố chính thức nào nhưng Tăng Thanh Hà đã rút khỏi showbiz để chăm lo cho gia đình mình.

Từ khi lấy chồng và sinh con, Hà Tăng thay đổi rất nhiều.

Nhiều người bạn thân của cô cho biết Hà Tăng từ một người bay nhảy sẵn sàng bỏ qua mọi thú vui để trở thành một “bà nội trợ” suốt ngày muốn ríu rít ở nhà với con.

Nữ diễn viên không muốn bỏ lỡ bất cứ sự phát triển và trưởng thành nào của con mình. Cô cũng chưa bao giờ phàn nàn hay kể lể về cuộc sống gia đình. Chỉ thấy khi nhắc đến, miệng cô lại tủm tỉm cười.

Người đẹp tóm tắt về cuộc sống hiện tại của mình như sau: “Tôi là một người mẹ, một phụ nữ hiện đại. Tôi đang rất yên ổn với cuộc sống của mình.

Tự trong tâm, tôi hiểu rằng, không ai được tất cả mọi thứ. Thế nên, tôi cố gắng trân trọng và gìn giữ những gì mình có.

Phụ nữ dù có tài giỏi đến đâu thì cũng luôn muốn được bình yên trong chiếc tổ bé nhỏ của gia đình…

2. Luôn hòa thuận với gia đình nhà chồng

Được biết, bố chồng Hà Tăng - ông Johnathan Hạnh Nguyễn có hai đời vợ và 8 người con.

Với bà vợ đầu Cristina Serrano - cháu họ của phu nhân cựu Tổng thống Philipines Imelda Marcos, họ có 6 người con (trong đó có 3 trai, 3 gái).

Trước Louis Nguyễn là anh cả Henry Nguyễn và người em út là Phillip Nguyễn. Còn 3 con gái là Stephanie Nguyễn, Anj Nguyễn và Jennys Nguyễn.

Ngoài 6 người con riêng của ông Johnathan Hạnh Nguyễn từ cuộc hôn nhân trước, ông và bà Thủy Tiên có 2 con chung, đó là Thảo Tiên và con trai Hiếu Nguyễn.

Và dĩ nhiên, tất cả đều là những người thừa kế sáng giá cho những thương hiệu kinh doanh khổng lồ của cha mình.

Trước lúc kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn, ngọc nữ của làng điện ảnh Việt đã thường xuyên giao lưu với nhà chồng tương lai bằng việc góp mặt tại các bữa tiệc của gia đình.

Những hình ảnh Tăng Thanh Hà vui vẻ bên mẹ chồng mỗi khi xuất hiện trước công chúng đều cho thấy rằng mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của cô rất hòa thuận.

Nhiều khán giả cho rằng, với bản tính hiền dịu, thông minh và khéo léo trong cách ứng xử, không khó để mỹ nhân Bỗng dưng muốn khóc lấy lòng được mẹ chồng.

Từ xưa đến nay nhiều người vẫn cho rằng mối quan hệ giữa chị dâu em chồng khá căng thẳng, khó có thể hợp nhau nhất là với người nổi tiếng hay gia đình "danh gia vọng tộc" càng khó.

Tuy nhiên, với "ngọc nữ" của màn ảnh Việt lại hoàn toàn khác.

Tăng Thanh Hà có thể coi như một ví dụ điển hình của chị dâu em chồng hòa đồng nhất Vbiz.

Những hình ảnh được đăng tải trên các trang mạng cho thấy cô và các em chồng luôn thân thiết bên nhau khi xuất hiện tại các sự kiện hay tham gia những chuyến dã ngoại.

Khoảnh khắc đẹp của Tăng Thanh Hà bên em chồng

Khoảnh khắc đẹp của Tăng Thanh Hà bên em chồng

Dường như, chính bởi sự khéo léo và thông minh nên Tăng Thanh Hà rất được lòng những anh chị em trong đại gia đình Louis Nguyễn.

Không chỉ cùng xuất hiện trong những sự kiện lớn nhỏ từ Nam ra Bắc, hay hỗ trợ công việc kinh doanh, Hà Tăng và các em chồng còn rất thân thiết với nhau.

Các anh chị em thường cùng nhau tổ chức những bữa tiệc gia đình hay đi du lịch vào các dịp nghỉ lễ.

3. Nói những điều tốt đẹp về những mối tình đã đi qua

Có lẽ mối tình đầu tiên của Tăng Thanh Hà ít người biết đến nhất chính là chàng diễn viên đào hoa Huy Khánh.

Khi đó, cô mới 17 tuổi và nam diễn viên điển trai là mối tình đầu, đẹp đẽ nhưng cũng đầy nước mắt của cô.

Khi chia tay, chưa một lần nào nữ diễn viên nói những lời không hay về người đàn ông đã đi qua cuộc đời mình.

Nói về Huy Khánh, người đẹp né tránh, cô chỉ thừa nhận nguyên nhân sự đổ vỡ là do lúc đó, cả cô và Huy Khánh đều không có gì trong tay, nhưng cả hai đã rất yêu nhau.

Tuy nhiên, vì sự nổi tiếng đến quá nhanh khiến cả hai không còn giữ được tình yêu như ngày xưa.

Một người đàn ông khác mà Tăng Thanh Hà từng nhắc đến chính là "người quen" của không ít mỹ nhân Việt: Cường Đô la.

Cặp đôi từng có mối quan hệ tình cảm sâu đậm. Hà Tăng cũng dành nhiều tình cảm khi nhắc về Cường. "Cường là người đàn ông biết quan tâm, chăm sóc tôi.

Tôi yêu Cường không vì cái mác dân chơi, không vì điều gì khác ngoài chính bản thân anh ấy!", cô nói.

Hãy nói những gì bạn nhận xét về người khác, tôi nói những gì nhận xét về bạn. Câu nói này dường như đúng với Tăng Thanh Hà.

4. Tự lập về tài chính

Dù về làm dâu một nhà triệu phú đô la đang nắm giữ khoảng 30% thương hiệu nổi tiếng thế giới tại thị trường Việt Nam, nhưng Tăng Thanh Hà vẫn quyết tâm tự lập kiếm tiền.

Nghiệp kinh doanh của Hà Tăng khởi đầu bằng một công ty hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo và tổ chức sự kiện đã được thành lập và do chính Tăng Thanh Hà đứng tên Tổng giám đốc.

Khách hàng của công ty này đa phần là thương hiệu thời trang nổi tiếng, các nhãn hàng công nghệ và các sản phẩm hàng tiêu dùng.

Chương trình HCM RUN 2013 do Hà Tăng tổ chức đã thành công rực rỡ, bên cạnh đó đám cưới của Trà My Idol và thiếu gia Sài Gòn cũng do chính Tăng Thanh Hà "ra tay".

Công ty của cô đến nay đã thành lập được hơn một năm, khách hàng chủ yếu đến từ các thương hiệu thời trang nổi tiếng, các nhãn hàng công nghệ và ngành tiêu dùng.

Không dừng lại ở đó, nhờ vào tên tuổi vốn rất hot của mình, Tăng Thanh Hà đã độc lập kinh doanh một nhà hàng hải sản nằm ngay trung tâm thành phố.

Những ngày cuối tháng 2/2014, ngọc nữ làng điện ảnh Tăng Thanh Hà lại chính thức khai trương nhà hàng của mình tại số 11 Lê Quý Đôn mang tên The Crab Shack.

Đây là một trong số ít nhà hàng kinh doanh crawfish – hay còn gọi là tôm đất, một mặt hàng phải nhập khẩu từ Mỹ với giá thành đắt đỏ và khan hiếm.

Cô tiếp tục khai trương một shop thời trang mang tên mình và dùng chính bản thân để PR.

Mọi người chỉ biết đến thông tin này khi ông xã của cô, Louis Nguyễn đăng tải một bức ảnh chụp cửa hàng của cô vợ xinh đẹp lên Instargram với mặt tiền sang trọng, đẳng cấp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại