Những điều chưa biết về Hoa hậu bị IS dọa giết

Giáp Nguyễn |

Trở thành Hoa hậu Iraq sau hơn 40 năm không chỉ là niềm vinh hạnh mà còn là thử thách vô cùng lớn đối với cô gái 20 tuổi Shaima Qasem Abdulrahma.

Mới đây, cuộc thi Hoa hậu Iraq đã được tổ chức lần đâu tiên sau hơn 40 năm bị cấm đoán bất chấp sự đe dọa của các thế lực cực đoan và những chỉ trích từ dư luận trong nước.

Và kết quả, danh hiệu hoa hậu đã gọi tên Shaima Qasem Abdulrahma. Ngay lập tức, cái tên này trở thành tâm điểm trên các mặt báo.

Để có được điều này, ít người biết được rằng cô cũng đã phải rất dũng cảm và để vượt qua những rào cản và cả nguy hiểm xung quanh mình.


Tân Hoa hậu vẫy chào khán giả sau chiến thắng trong đêm chung kết hôm 19/12.

Tân Hoa hậu vẫy chào khán giả sau chiến thắng trong đêm chung kết hôm 19/12.

Shaima Abdelrahman đăng quang khi cô 20 tuổi và hiện tại, tân Hoa hậu Iraq đang là sinh viên theo học ngành kinh tế tại Iraq. Cô là đại diện sắc đẹp của đầu tiên của Iraq trong suốt 43 năm kể từ cuộc thi năm 1972.


Cô trở thành đại diện sắc đẹp của quốc gia Hồi giáo Iraq sau hơn 40 năm.

Cô trở thành đại diện sắc đẹp của quốc gia Hồi giáo Iraq sau hơn 40 năm.


Vùng đất KirKuk quê hương cô khá giàu dầu mỏ. Nhưng nó luôn luôn chìm trong tranh chấp và bất ổn.

Vùng đất KirKuk quê hương cô khá giàu dầu mỏ. Nhưng nó luôn luôn chìm trong tranh chấp và bất ổn.

Quê hương của tân Hoa hậu ở vùng đất đa sắc tộc Kirkuk, phía bắc Iraq, một khu vực giàu dầu mỏ nhưng cũng là một khu vực vô cùng bất ổn, trong cả lịch sử cũng như hiện tại. Thành phố này vẫn đang xảy ra những vụ đánh bom và tranh chấp giữa nhiều lực lượng cực đoan và chính phủ Iraq.

Ban đầu khi mới tham gia cuộc thi, Shaima chỉ là một trong số gần 200 cô gái đăng ký và ước mơ trở thành Hoa hậu của đất nước Hồi giáo Iraq.

Thế nhưng sau khi hàng loạt các trang web trong đó có cả facebook của cuộc thi ngập tràn các đăng tải những đe dọa với các thí sinh, con số này nhanh chóng giảm xuống dưới 10 và dĩ nhiên Shaima là một trong số ít thí sinh đó.


Số thí sinh ít ỏi can đảm đi tới đêm chung kết sau những lời đe dọa và phản ứng của xã hội.

Số thí sinh ít ỏi can đảm đi tới đêm chung kết sau những lời đe dọa và phản ứng của xã hội.

Trở thành một Hoa hậu của một quốc gia đối với mỗi cô gái đều là vinh dự rất lớn. Thế nhưng đối với Shaima có lẽ điều này lại ngược lại.

Vì sau khi đăng quang, cô đã gặp phải rất nhiều lời đe dọa của thế lực cực đoan và hàng loạt những lời chỉ trích vì ở một đất nước Hồi giáo như Iraq, các cuộc thi sắc đẹp đều bị ngăn cấm và bài xích.


Shaima và các thí sinh của cuộc thi chụp ảnh tại công Ishtar, khu di sản vườn treo Babylon.

Shaima và các thí sinh của cuộc thi chụp ảnh tại công Ishtar, khu di sản vườn treo Babylon.

Chính bản thân Shaima cũng đã bị ảnh hưởng trực tiếp từ những vụ xung đột đẫm máu ở quê hương của cô bởi tổ chức phiến quân IS. Cô cũng chia sẻ thêm rằng 2 người anh em của mình đã chết trong các cuộc đấu súng giữa lực lượng cảnh sát Iraq và tổ chức IS.

Vì vậy mà với cô, “Hoa hậu Iraq” có ý nghĩa nhiều hơn một chiếc vương miện hay danh hiệu


Ở Iraq, việc tổ chức các cuộc thi sắc đẹp rất bị chỉ trích, vì vậy các cô gái thực sự dũng cảm mới có thể tham gia cuộc thi này.

Ở Iraq, việc tổ chức các cuộc thi sắc đẹp rất bị chỉ trích, vì vậy các cô gái thực sự dũng cảm mới có thể tham gia cuộc thi này.

“Tôi muốn chứng minh rằng phụ nữa Iraq thực sự đang hiện hữu trong xã hội này, và cô ấy có quyền như những người.

Tôi không lo sợ, bởi tôi tin tưởng rằng những gì mình làm không có gì sai", đây là những câu nói đầy mạnh mẽ và tự tin mà Shaima đã chia sẻ với phóng viên của NBC news ngay sau khi đăng quang.

Và cô cũng chia sẻ ước mơ lớn của mình trong tương lai chính là tạo được những ảnh hưởng tích cực với những người phụ nữ ở đất nước mình.

Ít người biết rằng, trước năm 1972, tại Iraq cũng đã tổ chức các cuộc thi sắc đẹp và vào năm 1972, chủ nhân của chiếc vương miện này thuộc về Wijdan Burhan al-Deen.

Cô cũng là đại diện đầu tiên và duy nhất của đất nước này tham gia một cuộc thi sắc đẹp mang tầm cỡ quốc tế là Hoa hậu Hoàn vũ cùng năm đó. Và từ đó cho đến nay, với nhiều lí do nên các cuộc thi đã bị cấm tổ chức.


Những cuộc thi hoa hậu vẫn được tổ chức ở Iraq trước năm 1972. Nhưng sau đó nó bị gián đoạn và tận năm nay mới tổ chức lại.

Những cuộc thi hoa hậu vẫn được tổ chức ở Iraq trước năm 1972. Nhưng sau đó nó bị gián đoạn và tận năm nay mới tổ chức lại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại