Nguyễn Thị Loan sẽ thi tài năng gì ở Miss World?

Ngân An |

Dù gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình học nhưng người đẹp đến từ Thái Bình vẫn cố gắng đến cùng.

Chuẩn bị cho phần thi tài năng ở Missworld, Nguyễn thị Loan đã đến gặp nghệ sĩ Đặng Đức Trí để học vẽ tranh cát. 

Chuẩn bị cho phần thi tài năng ở Missworld, Nguyễn thị Loan đã đến gặp nghệ sĩ Đặng Đức Trí để học vẽ tranh cát. 

Cô sẽ thực hiện tác phẩm mang tên Tình yêu của người con gái dành cho mẹ trên nền nhạc Goodbyes của Celine Dion.

Thầy Đặng Trí Đức cũng là một nghệ sỹ có tiếng trong làng tranh cát động Việt Nam và cũng là tác giả hỗ trợ thực hiện bài vẽ trong bài hát Nhật kí của mẹ.

Nguyễn Thị Loan sẽ thực hiện tác phẩm mang tên Tình yêu của người con gái dành cho mẹ trên nền nhạc Goodbyes của Celine Dion.

Nguyễn Thị Loan sẽ thực hiện tác phẩm mang tên Tình yêu của người con gái dành cho mẹ trên nền nhạc Goodbye's của Celine Dion.

Yêu thích tranh cát động từ lâu nhưng đến bây giờ Loan mới dám thử sức mình ở lĩnh vực mới mẻ này.

Yêu thích tranh cát động từ lâu nhưng đến bây giờ Loan mới dám thử sức mình ở lĩnh vực mới mẻ này.

Dù công việc bận rộn nhưng với sự nhiệt tình và mong muốn có thể góp phần cho thành tích của đại diện Việt Nam tại Miss world lần này, thầy Trí Đức không chỉ giúp Nguyễn Thị Loan vạch ra định hướng chủ đề, phác hoạ nét vẽ từ cảm xúc ý tưởng chọn bài của Loan mà còn trực tiếp cùng cô luyện tập nhiều giờ để hoàn thành tác phẩm được tốt nhất. 

Dù công việc bận rộn nhưng với sự nhiệt tình và mong muốn có thể góp phần cho thành tích của đại diện Việt Nam tại Miss world lần này. Thầy Trí Đức không chỉ giúp Nguyễn Thị Loan vạch ra định hướng chủ đề, phác họa nét vẽ từ cảm xúc ý tưởng chọn bài của Loan mà còn trực tiếp cùng cô luyện tập nhiều giờ để hoàn thành tác phẩm được tốt nhất. 

Mặc dù đây là bộ môn kén người học nhưng Nguyễn Thị Loan vẫn cảm thấy tự tin bởi khi còn nhỏ cô đã thích vẽ hoạt hình, truyện tranh và tin vào khả năng học tập của mình.

Mặc dù đây là bộ môn kén người học nhưng Nguyễn Thị Loan vẫn cảm thấy tự tin bởi khi còn nhỏ cô đã thích vẽ hoạt hình, truyện tranh và tin vào khả năng học tập của mình.

Những ngày đầu khá vất vả, có khi cô chỉ học nửa buổi cho động tác vét cát và rải cát ra cho đều. 

Những ngày đầu khá vất vả, có khi cô chỉ học nửa buổi cho động tác vét cát và rải cát ra cho đều. 

Đôi lúc thầy Trí cũng lo thay cho người đẹp mỗi khi học thêm một kiểu vẽ mới. Thầy cũng khuyên cô chọn cảnh vật tự nhiên, đơn giản để vẽ, đừng vẽ người vì phải mất rất nhiều thời gian để học.

Đôi lúc thầy Trí cũng lo thay cho người đẹp mỗi khi học thêm một kiểu vẽ mới. Thầy cũng khuyên cô chọn cảnh vật tự nhiên, đơn giản để vẽ, đừng vẽ người vì phải mất rất nhiều thời gian để học.

Nhưng cuối cùng Nguyễn Thị Loan vẫn chọn để hoàn thành tác phẩm của mình. Hiện tại, người đẹp đã nhuần nhuyễn với các nét vẽ tuy nhiên cô vẫn cố luyện tập để khi biểu diễn ở khán phòng đông người sẽ không bị bối rối.

Nhưng cuối cùng Nguyễn Thị Loan vẫn cố gắng hoàn thành tác phẩm đã chọn. Hiện tại, người đẹp đã nhuần nhuyễn với các nét vẽ, tuy nhiên cô vẫn cố luyện tập để khi biểu diễn ở khán phòng đông người sẽ không bị bối rối.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại