Long Nhật nói gì về nghi vấn nâng ngực, sửa cằm để giả gái?

Gia Linh |

"Có thể nhìn tôi giả gái giống quá nên mới có những tin đồn như vậy. Nhưng thật ra tôi không có can thiệp thẩm mỹ để giống phụ nữ", Long Nhật chia sẻ.

Hơn một năm Nam tiến, Long Nhật hiện đang là cái tên đắt sô tại Sài Gòn. Anh không chỉ chạy sô ca hát mà còn lấn thêm sang lĩnh vực sân khấu, điện ảnh.

Và ở lĩnh vực mới này, Long Nhật cũng đã khẳng định được tài năng diễn xuất không kém gì các nghệ sĩ được đào tạo chuyên nghiệp.

Mới đây nhất, Long Nhật ghi dấu ấn với khán giả khi lần đầu tiên tham gia đóng phim điện ảnh với vai diễn người đồng tính.

Đóng giả gái vì... đồng cảm

- Sau vài ngày ra rạp, bộ phim Hùng Ali và vai diễn dì Bông Bông của Long Nhật đã nhận được những phản hồi như thế nào từ khán giả?


Hình ảnh nhân vật Bông Bông của Long Nhật trong phim Hùng Ali.

Hình ảnh nhân vật Bông Bông của Long Nhật trong phim Hùng Ali.

Tôi rất vui và hạnh phúc vì ngay sau khi ra rạp bộ phim Hùng Ali đã được khán giả khắp cả nước đón nhận và ủng hộ nhiệt tình.

Riêng 2 ngày cuối tuần vừa qua, các cụm rạp phải tăng cường thêm xuất chiếu, mới có thể đáp ứng được nhu cầu rất lớn của khán giả dành cho bộ phim Hùng Ali của Ưng Hoàng Phúc và vai diễn của tôi.

- Vậy mà trước đó thấy anh căng thẳng và hồi hộp hơn cả nhà sản xuất. Tại sao anh lại “đày đọa” bản thân mình như vậy vì diễn viên thì dù phim thất bại hay thành công vẫn được nhận cát-sê đầy đủ?

Tôi đến với vai diễn dì Bông Bông không phải vì cát-sê. Như mọi người thấy, một ca sĩ tên tuổi như tôi đi hát tiền công cao hơn nhiều so với đóng phim.

Nhưng, tôi rất yêu thích bộ phim và thương vai diễn của mình cũng như vai diễn của Ưng Hoàng Phúc, Chí Tài… nên tôi rất hồi hộp chờ đợi sự phản hồi của khán giả.

Thú thật đây cũng là bộ phim điện ảnh đầu tiên mà tôi tham gia vì thế mà sức nặng về tâm lý càng lớn.

Hơn nữa, tôi rất quí vợ chồng Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương, cùng tất cả ê-kíp đoàn phim, mọi người đã làm việc hết công sức, cống hiến hết mình với hi vọng đạt kết quả cao nhất.

- Anh có thể chia sẻ một chút về vai diễn dì Bông Bông trong phim điện ảnh đầu tay của mình được không?

Dì Bông Bông là một người thuộc giới tính thứ 3 sống trong hình ảnh của một người phụ nữ lam lũ. Cô ấy chấp nhận hy sinh tất cả để chăm sóc cho ông Sáu Lóc Cóc (Chí tài thủ vai) suốt hơn 20 năm trời dù đó là tình yêu đơn phương.

Bông Bông còn thương đứa con nuôi là Hùng Ali (Ưng Hoàng Phúc thủ vai) hơn cả sinh mạng của mình.

Trong phim nhân vật của tôi làm đủ thứ nghề như: bán vé số, hủ tiếu, bán cá… để lo cho hai người đàn ông trong nhà và luôn mơ ước đến một ngày nào đó Sáu Lóc Cóc sẽ chấp nhận tình yêu của mình.

- Dì Bông Bông là một vai đồng tính lý do gì anh lựa chọn vai diễn này vậy? Vì sự đồng cảm hay vì nể Ưng Hoàng Phúc?

Nói là đồng cảm cũng được vì tôi có rất nhiều bạn bè là người giới tính thứ ba nên tôi rất hiểu và thương họ.

Ngoài ra, tôi cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà sản xuất đã cho tôi vai diễn này để tôi thỏa sức khóc, cười, yêu, hận… để tôi hóa thân trọn vẹn với vai diễn của mình.


Nhân vật của Long Nhật đã hi sinh cả cuộc đời để bao bọc và bảo vệ cho bố con Sáu Lóc Cóc. Cô luôn tin một ngày nào đó, Sáu Lóc Cóc sẽ đón nhận tình yêu đơn phương của mình

Nhân vật của Long Nhật đã hi sinh cả cuộc đời để bao bọc và bảo vệ cho bố con Sáu Lóc Cóc. Cô luôn tin một ngày nào đó, Sáu Lóc Cóc sẽ đón nhận tình yêu đơn phương của mình

Không bơm cằm, nâng ngực để giả gái

- Nhiều người sau khi xem xong bộ phim thấy vai diễn của Long Nhật khổ quá nhưng lúc nào cũng lạc quan và hi vọng. Vai diễn này có thể đại diện cho một bộ phận người đồng tính trong cuộc sống hiện đại không anh?

Có! Người đồng tính hay người dị tính hay thuộc giới nào thì cũng có người sướng kẻ khổ, người hạnh phúc kẻ bất hạnh.

Vai diễn dì Bông Bông đã đưa ra được thông điệp nhân văn sâu sắc dù người đồng tính hay dị tính họ có quyền yêu và được yêu thương. Họ cho đi tất cả và có quyền lạc quan tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng.

- Nhưng có vẻ như phải chờ đợi hơn 20 năm để được một người đàn ông đáp lại tình yêu của mình theo anh có quá lâu và có phần hư cấu không vì nhiều người thường cho rằng người đồng tính thay người yêu như thay áo?

Câu hỏi này của bạn rất chủ quan cũng như quan niệm của một số người về những người thuộc giới tính thứ 3.

Theo tôi biết những người thuộc cộng đồng LGBT trong đời sống xung quanh chúng ta hay qua báo chí thì đâu có thiếu gì những người bền lòng chặt dạ với những mối tình suốt cả đời thủy chung son sắt.

Còn thay chồng đổi vợ thì nhan nhản ngoài đường đấy thôi đàn ông cũng vậy và đàn bà cũng vậy. Tại sao phải là người đồng tính?


Ngày càng giống con gái nhưng Long Nhật phủ nhận đã can thiệp gọt cằm, nâng ngực.

Ngày càng giống con gái nhưng Long Nhật phủ nhận đã can thiệp gọt cằm, nâng ngực.

- Để vào vai diễn dì Bông Bông một cách xuất sắc như vậy anh có phải tập luyện cử chỉ cho giống phụ nữ?

Cám ơn bạn đã dành từ xuất sắc cho vai diễn dì Bông Bông của tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng mình còn phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa cho những vai diễn tiếp theo.

Để vào vai dì Bông Bông nghèo khổ buôn gánh bán bưng cả đạo diễn và ê-kíp đoàn phim đã hỗ trợ tôi rất nhiều từ cách đi đứng, cách đẩy xe hủ tiếu hay cách cầm tờ giấy số trên tay ra sao cho giống người bán dạo.

Thậm chí là cả những cảnh đánh lộn với giang hồ để bảo vệ Hùng Ali lúc còn nhỏ…

Có thể nói, đây là vai diễn đồng tính khổ nhất của tôi vì trước đó, tôi có tham gia vài bộ phim truyền hình và các tiểu phầm bi hài kịch nhưng chỉ đóng những vai tiểu thư xinh đẹp đài các thôi.

May mắn, tôi là một tín đồ của phim Việt Nam. Tôi ngưỡng mộ các nghệ sĩ như: Kim Cương, Thúy An, Hà Xuyên… trong hình ảnh những người phụ nữ tảo tần vì chồng vì con và học hỏi ở họ cách diễn xuất, hóa thân vào nhân vật.

- Nghe nói anh còn tác động thẩm mỹ như bơm cằm, nâng ngực để có thể đảm nhận vai diễn một cách trọn vẹn nhất?

Có thể nhìn tôi giả gái giống quá nên mới có những tin đồn như vậy. Nhưng thật ra tôi không có can thiệp thẩm mỹ để giống phụ nữ. Tôi quan niệm khi đã giả gái thì phải làm cho thật giống chứ để lòi cái đàn ông ra thì rất xấu.

- Sau vai diễn này, Long Nhật còn định lấn sân điện ảnh không vì nghe nói đóng phim rất cực khổ?

Tôi còn 2 phim truyền hình nữa chưa công chiếu là: Ôsin nổi loạn và Báu vật sẽ được chiếu vào dịp Tết nguyên đán.

Ngoài ra tôi còn tham gia thêm hai phim điện ảnh nữa là Vong ám của đạo diễn Lê Quang Thanh Tâm và một vai khách mời trong phim Bạn ma đóng cùng Thanh Duy Idol.

Tôi cũng vừa nhận lời tham gia một phim điện ảnh sẽ bấm máy vào đầu năm 2016. Mặc dù đắm đuối với phim ảnh nhưng tôi cũng không quên các dự án âm nhạc của mình đâu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại