Ít ai tin rằng Hoa hậu Phạm Hương có sở thích này

Diệp Lục |

Phạm Hương, Kỳ Duyên hay Thu Thảo đều có sở thích khác biệt nhau hoàn toàn.

Sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015, Phạm Hương trở về Việt Nam trong sự chào đón của gia đình và đông đảo người hâm mộ.

Hiện tại, người đẹp đất Cảng là một trong những cái tên nhận được sự ủng hộ của không chỉ khán giả Việt Nam mà cả bạn bè quốc tế. Mọi điều về Phạm Hương đề trở thành sự tò mò của đông đảo người hâm mộ.

Mới đây, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 vừa khiến mọi người thích thú khi chia sẻ sở thích đặc biệt của mình.

Trong một cuộc phỏng vấn, người đẹp Hải Phòng cho biết: “Thời gian rảnh của tôi thường dùng để thêu thùa, may vá.

Vì mỗi ngày thường rất bận rộn và căng thẳng nên tôi thường thêu thùa trong những lúc rảnh rỗi. Công việc này giúp tôi cảm thấy được giải tỏa và tâm hồn thư thái hơn".

Chia sẻ của Phạm Hương khiến mọi người khá ngỡ ngàng bởi với những cô gái ở độ tuổi như Hương thì thường không thích những công việc như vậy.

Thông thường đa số mọi người thường thích đi nghe nhạc, tụ tập bạn bè, đi mua sắm, du lịch thì Phạm Hương lại chọn thêu thùa làm thú vui.

Có nhiều người cảm thấy thú vị với sở thích đặc biệt của Phạm Hương và cho rằng người đẹp đất Cảng đúng là mẫu phụ nữ của gia đình.

Trong khi Phạm Hương yêu thích công việc thêu thùa thì Hoa hậu Kỳ Duyên lại dành nhiều thời gian cho sở thích đánh cầu lông. Đây là bộ môn mà Kỳ Duyên theo đuổi từ nhỏ.

Năm học lớp 4, Kỳ Duyên bắt đầu luyện tập cầu lông với mục đích nâng cao sức khỏe và tăng chiều cao. Nhờ có năng khiếu, cô giành giải nhất các cuộc đấu cấp trường.

Trong 3 năm trung học, Duyên 3 lần giành HCV đơn nữ môn cầu lông tại giải Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nam Định. Năm lớp 12, cô cựu học sinh Trường chuyên Lê Hồng Phong vừa giành HCV cầu lông, đạt học sinh giỏi toàn diện và thi tốt nghiệp loại giỏi rồi thi đỗ vào ĐH Ngoại thương với ngoại ngữ là tiếng Pháp.

Trong bảng điểm của Kỳ Duyên được “soi” lại sau ngày cô đăng quang thì bên cạnh các môn toán, vật lý, ngoại ngữ đạt điểm cao, cả hai môn thể dục và giáo dục quốc phòng đều ở mức tốt.

Hiện tại, thỉnh thoảng hoa hậu vẫn xách vợt đi đánh giao hữu và vẫn là một tay vợt nữ hạng phong trào đáng nể.

Hoa hậu Ngọc Hân lại có một niềm yêu thích đặc biệt với thú bông. Trong nhà của mình, Ngọc Hân dành khá nhiều không gian cho những bạn nhỏ yêu quý của mình.

Mỗi khi có dịp đi du lịch đâu đó thì Ngọc Hân cũng tranh thủ tậu vài chú thú bông cho bộ sưu tập của mình.


Hoa hậu Ngọc Hân.

Hoa hậu Ngọc Hân.

Trong khi đó Hoa hậu Thu Thảo lại dành khá nhiều thời gian cho sở thích nấu ăn của mình. Cô từng chia sẻ mình rất thích nấu ăn nhưng lại không nấu được nhiều món. Tuy nhiên, khi yêu thích món gì thì Thu Thảo sẽ học cho bằng được.


Hoa hậu Thu Thảo.

Hoa hậu Thu Thảo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại