Hoa hậu Kỳ Duyên và câu chuyện cách nhà 700 km

Cẩm Giang - Thành Đạt |

Lần đầu tiên, Hoa hậu Kỳ Duyên làm việc tại Huế - ở nơi cách nhà (Hà Nội) gần 700 km. Hoa hậu đã có nhiều kỷ niệm đáng nhớ và ý nghĩa trong chuyến đi xa này.

Kỳ Duyên tự tay làm cho mình một sản phẩm Pháp lam khác và ký lưu niệm tặng lại cho khu trưng bày.

Phóng viên đã có buổi "Theo chân sao 24h" Hoa hậu Kỳ Duyên tại Huế, ghi lại những hình ảnh chân thật nhất. Buổi sáng, Kỳ Duyên thức dậy rất sớm ghi hình với Đài truyền hình Huế tại không gian các làng nghề truyền thống của cố đô.

Kỳ Duyên tự tay làm cho mình một sản phẩm Pháp lam khác và ký lưu niệm tặng lại cho khu trưng bày.

Kỳ Duyên đến Huế tham gia các chương trình trong khuôn khổ Festival làng nghề 2015. Tại buổi làm việc với truyền hình, Kỳ Duyên tự tay làm một sản phẩm Pháp lam (đồ đồng tráng men), ký lưu niệm tặng lại cho khu trưng bày.

Sự xuất hiện của cô thu hút khá nhiều người dân cũng như khách du lịch ở Huế,mọi người đều cố gắng chụp lại những khoảnh khắc đời thường của Tân Hoa Hậu 2014.

Sự xuất hiện của Hoa hâu thu hút sự chú ý của nhiều người dân và khách du lịch ở Huế. Mọi người liên tục chụp lại khoảnh khắc đời thường của Hoa Hậu 2014.

Bên cạnh pháp lam, Hoa hậu Kỳ Duyên còn đặc biệt ấn tượng với những sản phẩm thủ công mỹ nghệ xứ Huế như nghề làm nhang trầm

Hoa hậu Kỳ Duyên đặc biệt ấn tượng với những sản phẩm thủ công mỹ nghệ xứ Huế như nghề làm nhang trầm.

Dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân làm nhang, Kỳ Duyên đã tự tay làm nên nhiều cây nhang trầm đẹp mắt cho chính mình.

Dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân làm nhang, Kỳ Duyên hào hứng tự làm nhang trầm. Sản phẩm của cô được nhận xét là "khá đẹp mắt".

Sau đó cô ghé qua 1 gian hàng hoa giấy truyền thống.

Sau đó cô ghé qua 1 gian hàng hoa giấy truyền thống.

Cô được nghệ nhân hướng dẫn làm 1 bông hoa giấy, cô khá hứng thú với những sản phẩm thủ công.

Cô được nghệ nhân hướng dẫn làm 1 bông hoa giấy. Hoa hậu tỏ ra hứng thú với loại sản phẩm thủ công này.

Cô chụp ảnh lưu niệm cùng với ekip làm việc trong buổi sáng hôm ấy.

Những phút thảnh thơi, Hoa hậu lại vui vẻ tạo dáng chụp hình cùng bạn bè.

Kết thúc buổi sáng với những hoạt động thú vị tại làng nghề truyền thống, Kỳ Duyên cùng bạn ăn bữa trưa.

 

Kết thúc buổi sáng với nhiều hoạt động tại làng nghề truyền thống, Kỳ Duyên cùng bạn đi ăn trưa. 

Cô chọn cho mình một cửa hàng ăn ven đường ở Huế.

Cô dừng chân tại một cửa hàng ăn ven đường ở Huế.

Cô rất thích món nem lụi - một món ăn đặc trưng của Cố Đô Huế.

Kỳ Duyên cho biết, rất thích món nem lụi - một món ăn đặc trưng của Cố Đô Huế.

Sau khi nghỉ ngơi một chút, Kỳ Duyên bắt đầu trang điểm để chuẩn bị cho lễ diễu hành trên đường phố Huế diễn ra vào lúc 5h chiều

Sau khi nghỉ ngơi một chút, Kỳ Duyên bắt đầu trang điểm để chuẩn bị cho lễ diễu hành trên đường phố Huế diễn ra vào lúc 5h chiều.

Cô được chuẩn bị trước trang phục cho buổi lễ diễu dành trên đường phố Huế .

Cô được chuẩn bị trước trang phục cho buổi lễ diễu dành trên đường phố Huế .

Tại địa điểm tập trung là bảo tàng văn hoá Huế, cô gặp Ngọc Hân,Ngọc Hân tận tình chỉnh sửa lại trang phục cho Kỳ Duyên trước giờ diễu hành.

Tại địa điểm tập trung là bảo tàng văn hoá Huế. Tại đây, cô gặp Hoa hậu Ngọc Hân và được đàn chị tận tình chỉnh sửa lại trang phục.

Sau đó cô được Ngọc Hân hướng dẫn và chia sẻ về kinh nghiệm catwalk trước giờ biểu diễn

Ngọc Hân hướng dẫn và chia sẻ về kinh nghiệm catwalk trước giờ biểu diễn cho Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên cùng các chị vui vẻ selfie trước khi chính thức diễu hành trên các con phố ở cố đô.

Kỳ Duyên cùng các chị vui vẻ "selfie" trước khi chính thức diễu hành trên các con phố ở cố đô.

2 người đẹp chọn ra những tấm ảnh đẹp nhất để chia sẻ lên mạng xã hội.

2 người đẹp chọn ra những tấm ảnh đẹp nhất để chia sẻ lên trang cá nhân.

Ngọc Hân và Kỳ Duyên thích thú với những con diều đầy màu sắc cũng là một trong những sản phẩm của làng nghề Huế.

Ngọc Hân và Kỳ Duyên thích thú với những con diều đầy màu sắc - chính là một trong những sản phẩm của làng nghề Huế.

Tân Hoa hậu Việt Nam 2014 nổi bật trong đoàn diễu hành trên đường phố Huế.

Tân Hoa hậu Việt Nam 2014 nổi bật trong đoàn diễu hành trên đường phố Huế.

Kết thúc diễu hành đường phố, Kỳ Duyên cùng Ngọc Hân và các người mẫu cùng tham gia các tiết mục trong lễ bế mạc Festival làng nghề Huế 2015.

Kết thúc diễu hành đường phố, Kỳ Duyên cùng Ngọc Hân và các người mẫu tham gia các tiết mục trong lễ bế mạc Festival làng nghề Huế 2015.

Không chỉ catwalk,tại buổi bế mạc Festival cô còn biểu diễn múa với nón lá.

Không chỉ diễn thời trang, Kỳ Duyên còn biểu diễn múa với nón lá.

Màn kết thúc đẹp mắt của buổi lễ bế mạc.

Màn kết thúc đẹp mắt của buổi lễ bế mạc.

Hoa hậu Việt Nam 2014 cho biết thêm cô rất cảm mến với giọng nói dịu dàng đặc trưng của người dân xứ Huế.

Hoa hậu Việt Nam 2014 nói rằng, cô rất cảm mến với giọng nói dịu dàng đặc trưng của người dân xứ Huế.

Kỳ Duyên hi vọng rằng sẽ còn tiếp tục được đến Huế nhiều lần hơn nữa, đặc biệt trong các dịp Festival để có thể được góp phần ủng hộ và đẩy mạnh các hoạt động văn hoá đầy ý nghĩa của cố đô xưa, qua đó cô cũng cảm thấy mình có thêm được những trải nghiệm và kiến thức thú vị về văn hoá dân tộc.
Sau khi biểu diễn xong, Kỳ Duyên cùng Ngọc Hân đi xích lô dạo vòng quanh thành phố, thậm chí cô còn tự thử sức mình trong việc đạp xích lô.

Sau khi diễn xong, Kỳ Duyên cùng Ngọc Hân đi xích lô dạo vòng quanh thành phố.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại