Dựng hiện trường vụ thanh niên cưỡng bức, sát hại nữ sinh lớp 7

Ngọc Tú |

Sau khi rủ nữ sinh đi chơi, Đạt đã dùng sức khống chế để cưỡng bức nạn nhân. Sau khi thực hiện hành vi thú tính của mình, Đạt đã giết bé gái rồi vứt xác vào rừng.

Sáng 6/7, cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã đưa nghi phạm Lý Thành Đạt (SN 1997; trú tại xã Châu Hoàn, Quỳ Châu) đến dốc Pà Hàng (bản Tóng, xã Châu Phong, Quỳ Châu) để thực nghiệm hiện trường, phục vụ điều tra vụ án hiếp dâm và giết người.

Nạn nhân bị sát hại là bé gái Lô Thị Thương (13 tuổi, trú tại bản Tóng, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu; Thương là học sinh lớp 7).

Dựng hiện trường vụ thanh niên cưỡng bức, sát hại nữ sinh lớp 7 - Ảnh 1.

Nơi phát hiện thi thể nữ sinh Thương trong rừng.

Cơ quan điều tra cho biết, từ lời khai của đối tượng, cơ quan chức năng đã đưa nghi phạm Đạt đến hiện trường để thực nghiệm lại vụ án.

Tất cả các hành vi từ việc Đạt đưa cháu Thương đi chơi qua đoạn dốc Pà Hàng cho đến việc Đạt dùng sức cưỡng bức nạn nhân và cuối cùng là ra tay sát hại và vào rừng vứt xác nạn nhân để phi tang đều được dựng lên chi tiết.

Việc thực nghiệm hiện trường sẽ giúp tìm ra các tình tiết phục vụ điều tra và nguyên nhân gây án.

Cơ quan điều tra thông tin, trước đó vào khoảng 18 giờ chiều 11/5, cơ quan công an xã Châu Phong nhận được tin báo của gia đình cháu Thương về việc nạn nhân mất tích bí ẩn.

Dựng hiện trường vụ thanh niên cưỡng bức, sát hại nữ sinh lớp 7 - Ảnh 2.

Sáng 6/7, cơ quan điều tra đã đưa nghi phạm Lý Thành Đạt thực nghiệm hiện trường.

Khoảng 20h tối 18/5, một số người dân đi rừng về khi đến đoạn dốc Pà Hàng thì phát hiện thi thể cháu Thương đang trong tình trạng phân hủy ở bìa rừng. Vị trí phát hiện cách nhà nữ sinh này khoảng 1km.

Tiếp cận hiện trường, người nhà và cơ quan chức năng xác định thi thể nạn nhân đúng là của cháu Thương.

Khám xét hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện trên thi thể nạn nhân có 1 sợi dây thừng quấn quanh cổ, nạn nhân chỉ mặc áo mà không mặc quần.

Dựng hiện trường vụ thanh niên cưỡng bức, sát hại nữ sinh lớp 7 - Ảnh 3.

Rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi buổi thực nghiệm. Tuy nhiên để an toàn, cơ quan chức năng không cho người dân tiếp cận gần nơi thực nghiệm.

Cách vị trí thi thể nữ sinh này không xa, cơ quan điều tra phát hiện 1 chiếc ví da bên trong giấy tờ mang tên Lý Thành Đạt. 22 giờ cùng ngày lực lượng Công an đã bắt khẩn cấp đối tượng Lý Thành Đạt để điều tra vụ án.

Tại cơ quan điều tra, sau nhiều giờ đấu tranh, tra hỏi, đối tượng Đạt vẫn chối tội và khẳng định mình trong sạch. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng Đạt đã phải cúi đầu nhận tội.

Dựng hiện trường vụ thanh niên cưỡng bức, sát hại nữ sinh lớp 7 - Ảnh 4.

Nghi phạm Đạt tại cơ quan điều tra. (Ảnh CAND).

Đạt khai nhận, sau khi rủ nữ sinh này vào rừng chơi, nhân thời cơ vắng người, Đạt đã dùng sức để khống chế cưỡng bức nạn nhân. Bị chống cự, Đạt đã giết nạn nhân để bịt đầu mối.

Thiếu tá Vi Xuân Thuỷ - Phó trưởng Công an huyện Quỳ Châu cho biết, hiện cơ quan này đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Lý Thành Đạt với 2 tội danh Hiếp dâm và giết người. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Đạt trước pháp luật.

Dựng hiện trường vụ thanh niên cưỡng bức, sát hại nữ sinh lớp 7 - Ảnh 5.

Mẹ Thương buồn bã sau cái chết của con gái.

Cuộc thực nghiệm vụ án bắt đầu từ 8h sáng đến 10h sáng 6/7. Sau buổi thực nghiệm, nghi phạm Lý Thành Đạt tiếp tục được đưa về nhà tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại