Dừng bán nhà ở dự án nghi sạt lở gây chết 4 người dân Nha Trang

Hồng Ánh |

Nguồn tin Báo Người Lao Động, chiều 30-11, cho hay Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu tạm dừng bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú.

Đây là dự án do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thanh Châu (Công ty Thanh Châu) làm chủ đầu tư.

Văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng, không được giao dịch, ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai cho đến khi chủ đầu tư khắc phục xong sự cố, hoàn tất các thủ tục và được phép xây dựng theo quy định.

Trước đó, ngày 26-12-2016, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa từng có văn bản đồng ý để Công ty Thanh Châu bán nhà ở hình thành trong tương lai theo hình thức huy động vốn.

Dừng bán nhà ở dự án nghi sạt lở gây chết 4 người dân Nha Trang - Ảnh 1.

Vụ sạt lở gây chết 4 người trong gia đình thầy giáo Trần Hoàng Phong

Như Báo Người Lao Động nhiều lần thông tin, trong trận lũ sáng 18-11, nước từ dự án bị sạt lở cuốn theo đất đá đổ ập xuống khu dân cư số 1 Hòa Tây, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang (Khánh Hòa), làm sập hoàn toàn 10 nhà dân. Trong đó, gia đình gồm 4 người của thầy giáo Trần Hoàng Phong chạy không kịp, đều bị tử vong.

Dừng bán nhà ở dự án nghi sạt lở gây chết 4 người dân Nha Trang - Ảnh 2.

Nước từ hố được cho là đang thi công hồ bơi vô cực của dự án đổ ập gây sạt lở

Sau khi kiểm tra, Sở Xây dựng Khánh Hòa phát hiện nhiều hạng mục ở dự án này xây dựng không phép.

Ngày 20-11, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cũng đã có văn bản yêu cầu tạm đình chỉ thi công đối với dự án này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại