ĐT Việt Nam bất lợi vì Indo tính 'dao cùn vẫn lấy được tiết'

Tuấn Anh |

Đối thủ đầu tiên của ĐT Việt Nam ở bảng G vòng loại World Cup 2022 tới đây sẽ là ĐT Indonesia, đội đã hết cơ hội đi tiếp nhưng việc đối đầu đội bóng này cũng sẽ khiến HLV Park phải lo lắng ít nhiều.

Hiện tại, đội bóng xứ Vạn đảo đang xếp cuối ở bảng G với 4 trận thua liên tiếp và điều đó có nghĩa những trận đấu còn lại của đội bóng này chỉ mang tính thủ tục. Tuy vậy, HLV Shin Tae-yong vẫn đặt mục tiêu đánh bại cả Thái Lan, Việt Nam và UAE.

Đội tuyển Indonesia vẫn được biết đến với lối đá áp rắn, không ngại va chạm và sẽ không bất ngờ nếu đội bóng xứ Vạn đảo áp dụng lối đá quen thuộc ấy khi đối đầu ĐTVN trong trận đấu ngày 7/6.

ĐT Việt Nam bất lợi vì Indo tính dao cùn vẫn lấy được tiết - Ảnh 1.

Quan trọng hơn, trận gặp ĐT Indonesia lại là trận đấu đầu tiên của ĐT Việt Nam trên đất UAE và nếu có thể có 3 điểm trong trận đấu này, HLV Park và học trò sẽ bớt đi được rất nhiều gánh nặng trong hai trận đấu cuối.

Nhưng thắng thôi là chưa đủ, HLV Park cũng sẽ phải nghĩ cách để cầu thủ của ông không dính chấn thương nào sau khi trận đấu khép lại.

Với mật độ 4 ngày/trận và chỉ có 23 cầu thủ trong đội hình, bất cứ một chấn thương nào dù là nhỏ nhất cũng sẽ mang lại cơn đau đầu với BHL của ĐTQG, nhất là khi đội hình vẫn còn những cái tên chưa hoàn toàn bình phục chấn thương như Đình Trọng, Trọng Hoàng...

Nhìn vào những trận đấu của ĐT Indonesia ở lượt đi bảng G, người hâm mộ có quyền lo lắng cho đôi chân của các cầu thủ. Riêng trong trận đấu giữa ĐT Indonesia và ĐTVN trên sân Gelora Bung Karno năm 2019, đã có 3 cầu thủ chủ nhà phải nhận thẻ vàng - tức là lớn hơn số thẻ vàng trong 3 trận đấu trước đó cộng lại.

ĐT Việt Nam bất lợi vì Indo tính dao cùn vẫn lấy được tiết - Ảnh 2.

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia gặp gỡ cầu thủ

Trong đội hình của "Tim Garuda" vừa được HLV Shin công bố, có sự xuất hiện của không ít những cầu thủ trẻ tiềm năng của bóng đá Indonesia như Egy Maulana hay Osvaldo Haay.

Những cầu thủ trẻ chắc chắn sẽ rất nóng lòng muốn thể hiện mình trong mắt HLV trưởng và sự nóng lòng quá mức ấy đôi khi sẽ dẫn đến những cú tắc bóng quá mức cần thiết hoặc những lần vào bóng thừa lực, thừa nguy hiểm.

Lại nói về bóng đá trẻ, 2 năm trước, trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia ở vòng loại U23 Châu Á 2020 trên sân Mỹ Đình, trọng tài Saoud Ali Al-Abda đã phải "tặng" cầu thủ khách 4 thẻ vàng và hậu vệ Marinus Manewar đã phải nhận thẻ đỏ rời sân. (Thật may, năm nay hậu vệ này không sang UAE cùng đồng đội).

Trong buổi tập hôm 8/5 vừa qua, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Mochamad Iriawan không giấu sự hài lòng khi nhận xét rằng "Cầu thủ Indonesia sẵn sàng đổ máu khi gặp Việt Nam, Thái Lan và UAE". Lời nói ấy của "Iwan Blue" có thể chỉ là lời khích lệ, nhưng HLV Park nên xem đó là lời cảnh báo thì hơn!

Với lịch thi đấu dày đặc, đội hình không quá dày và gặp phải đối thủ đá rắn ngay ở vòng đầu, hành trình chinh phục tấm vé đi tiếp của ĐTVN vẫn còn nhiều lắm những gian nan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại