ĐT Nữ Việt Nam nhận ưu ái đặc biệt trước ngày đấu Hàn Quốc

Đình Nam |

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nhận đặc cách lớn ở chuyến tập huấn và thi đấu tại Hàn Quốc trong thời gian tới.

Sau đợt tập trung tại Hà Nội từ cuối tháng 3, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn và thi đấu giao hữu theo lời mời của LĐBĐ nước này. Đây là giai đoạn quan trọng trong kế hoạch chuẩn bị của thầy trò HLV Mai Đức Chung trước thềm SEA Games 31 .

Theo kế hoạch, ĐT Nữ Việt Nam sẽ di chuyển tới xứ kim chi vào tối ngày 6/4. Trong buổi sáng cùng ngày, HLV trưởng Mai Đức Chung sẽ đại diện đội tuyển tới dự lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá tại SEA Games 31, qua đó xác định được đối thủ ở kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2022.

Được biết, ĐT Nữ Việt Nam sẽ được hưởng đặc cách ưu ái tại Hàn Quốc. Cụ thể, HLV Mai Đức Chung cho biết toàn bộ thành viên đội tuyển sẽ không phải cách ly khi nhập cảnh và được hỗ trợ tối đa trong quá trình tập huấn 2 tuần tại xứ kim chi.

"Thông thường người nhập cảnh vào Hàn Quốc sẽ phải cách ly 7 ngày. Tuy nhiên đến hiện tại, thông tin tôi nhận được là ĐT Nữ Việt Nam sẽ không phải cách ly khi sang tập huấn nhờ mối quan hệ tốt của 2 liên đoàn bóng đá với nhau. Tôi cảm ơn LĐBĐ Việt Nam đã xử lý kịp thời và quan tâm rất nhiều đến đội tuyển nữ", nhà cầm quân sinh năm 1956 chia sẻ chiều ngày 5/4.

ĐT Nữ Việt Nam nhận ưu ái đặc biệt trước ngày đấu Hàn Quốc - Ảnh 1.

ĐT Nữ Việt Nam sẽ không phải cách ly khi sang Hàn Quốc tập huấn (Ảnh: VFF)

Ở chuyến tập huấn lần này, ĐT Nữ Việt Nam sẽ có 2 trận đấu giao hữu với ĐT Nữ Hàn Quốc vào các ngày 9/4 và 11/4. Dự kiến, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ có thêm 4 trận giao hữu với các CLB nữ Hàn Quốc vào các ngày 13/4, 15/4, 17/4 và 19/4. Ngày 21/4, toàn đội sẽ về nước, xuống thẳng Cẩm Phả để bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng, trước khi tham dự SEA Games 31.

Trước thềm màn đọ sức với Hàn Quốc, HLV Mai Đức Chung đã hé lộ những thay đổi ở ĐT Nữ Việt Nam: "Chúng tôi sẽ không đá phòng ngự phản công theo sơ đồ 5-3-2 như ở giải châu Á vừa qua mà quay về sơ đồ 4-2-3-1. Bởi lẽ mục tiêu lúc này là SEA Games 31, các đối thủ trong khu vực trình độ không quá mạnh nên không cần đá phòng ngự chặt chẽ nữa. Hiện nay đội tuyển đang tập sơ đồ mới để làm quen và khi sang đấu giao hữu ở Hàn Quốc cũng chơi với sơ đồ này".

Tin không vui với ĐT nữ Việt Nam là trung vệ Chương Thị Kiều bị tái phát chấn thương không thể tập nặng nên phải điều chỉnh chương trình tập luyện riêng. Trong khi đó tiền đạo Tuyết Ngân bị dứt dây chằng chéo trước dự kiến phải phẫu thuật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại