ĐT nữ Việt Nam đứng trước cơ hội giành “hat-trick” HCV ở SEA Games

ĐT nữ Việt Nam |

Chiến thắng 1-0 trước tuyển nữ Myanmar trên sân Cẩm Phả, ĐT nữ Việt Nam đã chính thức giành vé vào chơi trận chung kết với đội tuyển Thái Lan tại SEA Games 31.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã chiến thắng đối thủ Myanmar bằng bàn thắng duy nhất của đội trưởng Huỳnh Như, cũng như việc duy trì thế trận hợp lý, cùng lối chơi đa dạng, phong phú. HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung cho biết, đội bóng của ông thời điểm hiện tại quy tụ các cầu thủ gồm nhiều lứa tuổi và ông cũng cho biết sẽ kết hợp giữa các cầu thủ có kinh nghiệm và sức khỏe trong trận chung kết gặp đội Thái Lan.

Nhận xét về trận đấu với đội tuyển nữ Myanmar, HLV Mai Đức Chung rất hài lòng về tinh thần thi đấu của các cầu thủ ở trận đấu này cũng như về chiến thuật, sự phối hợp giữa các cầu thủ trên sân. Vị HLV trưởng này cho rằng mặc dù 2 đội đá tương đối ngang ngửa nhau nhưng tuyển nữ Việt Nam nhỉnh hơn về tỉ lệ cầm bóng, tỉ lệ phối hợp, cũng như tỉ lệ sút bóng nhiều hơn đội bạn.

Ông Mai Đức Chung cũng cho biết cả đội đang rất quyết tâm ở trận đấu tới để có thể lập hat-trick huy chương vàng SEA Games: “Ngay từ bây giờ chúng tôi sẽ tập trung chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tới và làm mọi cách để nhanh chóng hồi phục cho các vận động viên để đủ sức cũng như chiến thuật để đá với Thái Lan.

Chúng tôi cũng đã cử BHL đi xem và quay đội Thái Lan đá với Philippines và thấy rằng thể hình của chúng ta khá thấp bé, sức mạnh không nhiều, chỉ có độ khéo léo, dẻo và nhanh nhẹn. Do vậy chúng ta phải khắc phục bằng cách phối hợp nhỏ, chuyền nhỏ, áp dụng cả quả dài quả ngắn, chuyển hướng tấn công. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thi đấu tốt”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại