"Động trời" ở Colombia: Quân đội sát hại hàng ngàn người vô tội để "lấy thành tích"

Vương Nam |

Binh sĩ thuộc quân đội Colombia đã giết hơn 6.000 người vô tội chỉ để được thưởng thêm ngày nghỉ, thăng quân hàm nhanh hơn và có bản báo cáo thành tích tốt, tòa án hình sự Colombia tiết lộ.

Tòa án hình sự đặc biệt của Colombia công bố kết luận điều tra vụ quân đội nước này giết thường dân (ảnh: Guardian)

Tòa án hình sự đặc biệt của Colombia công bố kết luận điều tra vụ quân đội nước này giết thường dân (ảnh: Guardian)

JEP – tòa án hình sự đặc biệt của Colombia – cho hay, trong vòng 6 năm liên tục từ 2002 – 2008, quân đội nước này đã sát hại nhiều dân thường vô tội để lấy thành tích trong cuộc chiến với các nhóm vũ trang nổi dậy.

Ít nhất 6.402 người đã bị binh sĩ Colombia sát hại và khai man là các tay súng nổi dậy để tăng số liệu thống kê giết địch.

Văn phòng Tổng Chưởng lý Colombia thừa nhận thông tin quân đội nước này giết dân thường và khai man. Tuy nhiên, Văn phòng Tổng Chưởng lý Colombia cho rằng, số người bị giết chỉ vào khoảng 2.000.

Các vụ giết thường dân xảy ra trong bối cảnh quân đội Colombia chiến đấu chống lại nhóm vũ trang nổi dậy FARC. Năm 2016, FARC và quân đội chính phủ Colombia ký kết hiệp ước đình chiến.

Nhờ bản kê khai “giết được nhiều địch”, sau cuộc chiến, không ít binh sĩ Colombia được tặng bằng khen, có thêm ngày nghỉ phép, nhận lương cao hơn và thăng hàm nhanh chóng.

Tìm kiếm và khai quật hàng loạt các ngôi mộ tập thể suốt 2 năm qua, JEP khẳng định quân đội Colombia đã giết hại ít nhất 6.402 dân thường để có bản thành tích chiến đấu tốt trình lên chính phủ.

JEP cho biết, cuộc điều tra sẽ được tiếp tục và số dân thường bị giết hại có thể còn tăng lên.

Động trời ở Colombia: Quân đội sát hại hàng ngàn người vô tội để lấy thành tích - Ảnh 1.

Biểu tình phản đối vụ việc quân đội giết người vô tội để lấy thành tích ở Colombia (ảnh: Guardian)

Jackeline Castano – người có anh trai bị quân đội Colombia bắt cóc và giết hại để lấy thành tích vào năm 2008 – cho biết, anh rất vui mừng vì JEP đã dũng cảm công bố sự thật.

“Chúng tôi thực sự cảm động và biết ơn vì hành động dũng cảm của JEP. Những hành động vô nhân tính phải trả giá. Sự thật sẽ tiếp tục được công khai”, Castano nói.

Nhiều sĩ quan cao cấp thuộc quân đội Colombia đã bị sa thải và sắp phải vào tù sau kết luận điều tra của JEP.

“Hơn 6.000 dân thường bị sát hại để lấy thành tích. Điều này thật đáng ghê tởm nhưng không có gì bất ngờ. Quân đội đã dung túng cho các binh sĩ của họ tự do giết người vô tội. Họ không có bất kỳ quy định nào để kiểm soát, trừng phạt các binh sĩ khi có hành vi giết người”, Movice – tổ chức đại diện những thường dân bị quân đội Colombia sát hại – cáo buộc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại