Trong sự nghiệp quyền Anh, Mike Tyson đấu 56 trận, thắng 50, thua 6. Chúng tôi sẽ gửi tới độc giả từng trận đấu quyền Anh chuyên nghiệp của Mike "thép" để hiểu vì sao ông là một trong các võ sĩ vĩ đại nhất lịch sử.
Ngày 6/12/1985, Mike Tyson lần đầu được thu xếp đấu 1 trận quyền Anh chuyên nghiệp theo thể thức 10 hiệp. Thế nhưng, chuyện này quả cũng chỉ là "vẽ vời" lấy lệ để tăng đẳng cấp mà thôi. Bởi ban tổ chức vẫn chưa thể tìm đâu ra một địch thủ đủ sức trụ lâu trước tay đấm trẻ đang có phong độ "như hổ, như báo" này.
Thậm chí, tay đấm Sammy Scaff hôm ấy còn trở thành một trong các nạn nhân cực kì thảm hại của Mike Tyson. Có thể hình cao lớn hơn hẳn, nhưng Sammy Scaff yếu thế thấy rõ. Gần như không tạo được bất cứ một sự uy hiếp nào với Mike "thép". Vừa đấu vài giây, Sammy đã bị Mike Tyson đấm trúng mặt. Rồi tới thời điểm 1'19'', Sammy bị xử thua bởi K.O kĩ thuật, sau khi nằm sàn lần thứ hai.
Lúc này, khuôn mặt Sammy bê bết máu. Anh đã bị Mike Tyson đấm gãy mũi, sau đó phải vào bệnh viện chỉnh hình gấp. Với Mike Tyson, gã trai khi đó 19 tuổi 159 ngày tiếp tục có một chiến thắng nhẹ như lông hồng. Sau 14 trận, Mike Tyson toàn thắng bằng K.O và K.O kỹ thuật.
Đối thủ bê bết máu, Mike Tyson tiếp tục làm "độc cô cầu bại" (P14)