Cách thức có con "rất không bình thường" của các ngôi sao hạng A

Thu Trang |

Để giữ gìn vóc dáng “mình hạc xương mai” trước công chúng, nhiều ngôi sao hạng A đã giả bộ mang bầu rồi thuê người khác mang thai, sinh con hộ.

Một trào lưu mới đang được dấy lên trong thế giới người nổi tiếng, trong đó có nhiều sao hạng A. Đó là chi tiền để tìm người “đẻ thuê”.

Xu hướng này đang ngày càng phổ biến ở những phụ nữ muốn có con nhưng lại không muốn mạo hiểm, hi sinh thân thể mình để mang thai theo cách tự nhiên.

Bác sĩ Vicken Sahakian, làm việc tại một bệnh viện ở Los Angeles, là người đầu tiên công khai lên tiếng về xu hướng này. Tiết lộ của ông đã gây nên một cơn bão dư luận ở Los Angeles. 


Những người nổi tiếng trả tiền thuê người mang thai hộ để giữ gìn vóc dáng.

Những người nổi tiếng trả tiền thuê người mang thai hộ để giữ gìn vóc dáng.

Bác sĩ Sahakian – thuộc Trung tâm Sinh sản Thái Bình Dương – cho hay ngày càng có nhiều người nổi tiếng và giàu có yêu cầu dịch vụ “đẻ mướn” để “giữ gìn” vóc dáng. Họ không muốn trải qua 9 tháng 10 ngày mang bầu nặng nề và mệt mỏi.

Theo lí giải của bác sĩ này, nếu bạn là người mẫu hoặc diễn viên và thu nhập của bạn phụ thuộc vào vóc dáng, hình thể thì việc mang thai chắc chắn khiến bạn thất thu ít nhất là 1 năm, nếu không muốn nói là dài hơn.

Chính vì vậy mà trong số những khách hàng của bác sĩ này có “khá nhiều người nổi tiếng” lựa chọn dịch vụ “đẻ thuê” thay vì tự mình sinh con. Tất nhiên là bác sĩ này từ chối cung cấp tên tuổi của các ngôi sao vì điều đó sẽ khiến họ bị mất mặt.

"Thừa nhận thuê “đẻ mướn” là điều cấm kị với các ngôi sao. Một vài bệnh nhân của tôi đã giả bộ mang bầu trong khi thuê người mang thai hộ. Có một số bệnh nhân của tôi là những ngôi sao rất nổi tiếng nhưng tôi không thể tiết lộ tên tuổi họ."


Bác sĩ Sahakian – thuộc Trung tâm Sinh sản Thái Bình Dương – đã lên tiếng về xu hướng này.

Bác sĩ Sahakian – thuộc Trung tâm Sinh sản Thái Bình Dương – đã lên tiếng về xu hướng này.

Rõ ràng, chi phí cho việc mang thai hộ rất cao nhưng điều đó chỉ diễn ra ở Mỹ. Ở Anh, người “đẻ mướn” không được coi là dịch vụ bắt buộc trả tiền. Tuy nhiên, những người mang thai hộ sẽ nhận được một khoản để trang trải các chi phí liên quan.

Đầu năm 2015, Anh chính thức đón chào sự ra đời của em bé được mang thai hộ đầu tiên nhưng không phải tất cả các trường hợp đều được đón nhận trong hạnh phúc và vui mừng.

Kim Cotton, bà mẹ mang thai hộ đầu tiên ở Anh, chia sẻ cô cảm thấy “đau lòng” và “bị lừa” khi phải trả lại đứa con mà cô đã sinh 30 năm trước cho một cặp vợ chồng mà cô chưa hề gặp mặt.

Bất chấp những trường hợp đau lòng như vậy có thể xảy ra, dịch vụ “đẻ thuê” ngày càng trở nên phổ biến trong giới người nổi tiếng và công chúng nói chung.

Lucy Liu, một trong những “Thiên thần của Charlie”, đã chào đón đứa con trai đầu lòng sinh ra nhờ dịch vụ mang thai hộ, Rockwell Lloyd Liu, vào tháng Năm vừa qua.

Cô đào người Mỹ gốc Hoa này đã chia sẻ hình ảnh cậu con trai đáng yêu trên trang Instagram kèm những chia sẻ về lần đầu làm mẹ ở tuổi U50.


Lucy Liu chia sẻ hình ảnh cậu con trai đáng yêu trên Instagram.

Lucy Liu chia sẻ hình ảnh cậu con trai đáng yêu trên Instagram.

Trong một bộ phim tài liệu sắp ra rạp, siêu sao của Real Madrid, Cristiano Ronaldo cũng đã trải lòng về việc “làm bố đơn thân” khiến fan cảm động.

Trong phim, Cristiano Ronaldo khẳng định rằng con trai "không cần một người mẹ, chỉ mình tôi, có một người bố là đủ rồi". Con trai của ông bố nổi tiếng cũng được cho là sinh ra bằng phương pháp “mang thai hộ”.


C. Ronaldo cùng con trai và mẹ tại một lễ trao giải.

C. Ronaldo cùng con trai và mẹ tại một lễ trao giải.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại