Sự tàn độc đến rợn người của "bà mẹ 15 tuổi"

Nguyễn Nhung |

Một em bé sơ sinh vừa chào đời đã bị chính người mẹ đẻ dùng tăm tre đâm chi chít trên người.

Sau khi những hình ảnh vô cùng xót xa của bé trai vừa lọt lòng mẹ, bị tăm tre đâm chi chít trên người được tung lên mạng, Trung tâm tin tức Đài truyền hình Thiểm Tây đã ngay lập tức vào cuộc xác minh thông tin này.

Trang tin Phượng Hoàng (Trung Quốc) sau đó dẫn nguồn tin từ cơ quan báo chí trên cho hay, sáng ngày 27/10, một cô gái trẻ mới chỉ 15 tuổi, sống tại thành phố Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã sinh hạ một bé trai ngay trong phòng trọ, không có bất cứ ai giúp đỡ.

Ngay khi vừa chào đời, trên cơ thể bé trai đã xuất hiện những vết thương nghi do tăm tre nhọn đâm vào.


Hình ảnh bé trai đáng thương được đăng tải trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc.

Hình ảnh bé trai đáng thương được đăng tải trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc.

Phát hiện ra sự việc kinh hoàng này, một người hàng xóm tốt bụng đã vội vã gọi điện đến đường dây nóng v đưa cậu bé vào viện cấp cứu. Do bệnh tình của bé trai rất nguy kịch, bệnh viện đã đề nghị chuyển em bé lên bệnh viện tuyến trên.

Tuy nhiên, người mẹ trẻ họ Lý và cả mẹ của cô này kiên quyết không ký tên vào giấy tờ chuyển viện để con, cháu mình được chữa trị.

Sự giằng co của người mẹ trẻ cuối cùng đã khiến bé trai xấu số tử vong vào chiều cùng ngày do bị thương quá nặng. Được biết, Lý là công nhân, làm thuê tại Vị Nam và thuê nhà trọ ở một mình.

Thông tin gây sốc này thực sự đã khiến dư luận sục sôi. Không ít người tỏ ra căm phẫn "hổ cái" tuổi teen, chỉ trích cô này đáng tội tử hình. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có người không khỏi thở dài: "Mẹ 15 tuổi, vậy bố đứa bé đâu?"

Tuy nhiên, Tân Hoa xã sáng 29/10 đăng tải thông tin cho hay, việc trên người em bé xuất hiện nhiều vết thương do vật nhọn đâm vào và việc người mẹ trẻ không ký giấy tờ chuyển viện là có thực nhưng các vết thương nói trên không phải là nguyên nhân khiến bé trai tử vong.

Theo đó, nguyên nhân chính dẫn đến cái chết thương tâm là vì em bé sinh non, cơ thể yếu, lại không được chào đời một cách khoa học...

Dù vậy, cách bà mẹ 15 tuổi đối xử tàn độc với đứa con do chính mình sinh ra vẫn bị lên án, chỉ trích gay gắt.

Và trong vụ việc này, một phần trách nhiệm cần phải quy cho gia đình của cô gái trẻ - những người làm cha mẹ bỏ mặc cô con gái còn đang tuổi ăn, tuổi học phải đối mặt với những cạm bẫy quá lớn trong đời.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại